Phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình đã bị bắt

VOV.VN -Đang lẩn trốn trong vườn cà phê tại xã Lộc Nam (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng), phạm nhân trốn trại Trần Văn Tuân bị người dân phát hiện.

Ngày 30/10, Trung tá Bùi Ngọc Dũng, Giám thị Trại giam Đại Bình (Cục C10- Bộ Công an), đóng tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt được phạm nhân trốn trại Trần Văn Tuân (35 tuổi, thường trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm.

Phạm nhân Trần Văn Tuân bị bắt giữ sau khi bỏ trốn

Trước đó, chiều ngày 28/10, lợi dụng trong lúc đang lao động cải tạo, phạm nhân Trần Văn Tuân đã trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay khi Tuân bỏ trốn, Trại giam Đại Bình đã phát lệnh truy nã Tuân với hình ảnh và đặc điểm nhận dạng. Thấy đối tượng có nhiều nghi vấn đang lẩn trốn, nhân dân xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm đã trình báo cho chính quyền địa phương. Khoảng 23h ngày 29/10, Công an xã Lộc Nam đã triển khai lực lượng phối hợp với người dân vây bắt thành công Trần Văn Tuân. Sau khi bắt được phạm nhân Trần Văn Tuân, Trại giam Đại Bình đã trao 50 triệu đồng tiền thưởng cho nhân dân và công an xã Lộc Nam vì thành tích vây bắt tội phạm nguy hiểm.

Theo lời khai ban đầu của phạm nhân Trần Văn Tuân, sau khi trốn khỏi Trại giam Đại Bình, đối tượng lẩn trốn vào các rẫy cà phê, lấy trộm quần áo của người dân để thay bộ đồng phục phạm nhân nhằm tránh bị phát hiện và đi bộ hướng ra thành phố Bảo Lộc với mục đích bắt xe khách trốn xuống thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, Trần Văn Tuân là phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù tại Trại giam Đại Bình về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, năm 2012, Tuân cùng vợ từ Thanh Hóa vào xã Tân Lạc (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) hái cà phê thuê cho gia đình của một người cùng quê là anh Đỗ Khắc Thảnh (sinh năm 1984). Anh Thảnh hứa sẽ lo tiền xe cho vợ chồng Tuân về quê sau khi xong mùa vụ. Sau vụ cà phê, đến sáng 17/12/2012, anh Thảnh đưa vợ chồng Tuân ra bến xe tại thành phố Bảo Lộc nhưng từ chối trả tiền xe cho vợ chồng Tuân. Trong lúc cãi vã, Tuân rút dao đâm vào cổ khiến anh Thảnh tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Tuân khống chế một phụ nữ đi đường để lấy xe máy tẩu thoát và lẩn trốn suốt 5 năm. Đến ngày 2/2/2017, đối tượng này bị công an bắt giữ khi về thăm nhà ở Thanh Hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vì sao 2 bị can dễ dàng trốn trại ở Bình Thuận
Điều tra vì sao 2 bị can dễ dàng trốn trại ở Bình Thuận

VOV.VN - Cơ quan điều tra của VKSNDTC đã về Bình Thuận điều tra nguyên nhân vì sao các nghi phạm có thể dễ dàng trốn khỏi trại tạm giam Công an Bình Thuận.

Điều tra vì sao 2 bị can dễ dàng trốn trại ở Bình Thuận

Điều tra vì sao 2 bị can dễ dàng trốn trại ở Bình Thuận

VOV.VN - Cơ quan điều tra của VKSNDTC đã về Bình Thuận điều tra nguyên nhân vì sao các nghi phạm có thể dễ dàng trốn khỏi trại tạm giam Công an Bình Thuận.

Truy tố cựu cán bộ quản giáo để phạm nhân trốn trại ở Hà Giang
Truy tố cựu cán bộ quản giáo để phạm nhân trốn trại ở Hà Giang

VOV.VN -Quá trình làm nhiệm vụ, Đoàn Thái Sơn đã mở cửa buồng giam để chia cơm khiến phạm nhân lợi dụng sơ hở và bỏ trốn.

Truy tố cựu cán bộ quản giáo để phạm nhân trốn trại ở Hà Giang

Truy tố cựu cán bộ quản giáo để phạm nhân trốn trại ở Hà Giang

VOV.VN -Quá trình làm nhiệm vụ, Đoàn Thái Sơn đã mở cửa buồng giam để chia cơm khiến phạm nhân lợi dụng sơ hở và bỏ trốn.

Một phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình
Một phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình

VOV.VN - Trần Văn Tuân là phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người nhưng đã trốn khỏi Trại giam Đại Bình.

Một phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình

Một phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình

VOV.VN - Trần Văn Tuân là phạm nhân đang chấp hành án 20 năm tù về tội giết người nhưng đã trốn khỏi Trại giam Đại Bình.