Thể thao Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 28

VOV.VN -Đội tuyển rowing quốc gia tập trung trở lại sớm nhất vào ngày mùng 2 Tết

Ngày 20/2, đội tuyển rowing quốc gia đã tập trung trở lại huấn luyện tại khu đua thuyền Hồ Tây (Hà Nội), chuẩn bị cho SEA Games tại Singapore vào tháng 6 tới.

Đây là một trong những đội tuyển thể thao có lịch nghỉ tập muộn nhất, nhưng tập trung trở lại sớm nhất ở khu vực Hà Nội.

Theo lãnh đạo Trung tâm HLTTQG Hà Nội, hiện có các đội tuyển như: Taekwondo nữ, điền kinh, bóng chuyền đã tập trung… và duy trì lịch tập luyện đều đặn ngày 2 buổi cho đến 29 Tết Âm lịch.

Ảnh minh họa
Các đội sẽ tập trung trở lại vào mùng 4 Tết và tập luyện theo lịch đăng ký trước đó.

Trong khi đó, đội tuyển kiếm tập luyện tại Trung tâm đào tạo VĐV cấp cao Hà Nội (Mỹ Đình). Đội sẽ có một số giải đấu ngay trong đầu năm.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT Việt Nam cho biết, ngoài các đội tuyển tập luyện cho mục tiêu tham dự SEA Games 28, có nhiều đội không tham dự sự kiện thể thao này nhưng vẫn phải duy trì lịch tập khẩn trương, như vật hay cử tạ…

HLV đội tuyển cử tại Việt Nam, Huỳnh Hữu Chí, cho biết các VĐV quan trọng của tổ 56 kg cử tạ nam, gồm Quốc Toàn, Kim Tuấn, Anh Tuấn năm nay tập trung tại TP HCM.

Mục tiêu của các VĐV này là thi đấu vòng loại và giành suất dự Olympic 2016 tại Rio de Janeiro (Brazil).

Trong khi đó, mục tiêu trong năm của đội tuyển vật quốc gia cũng là tham dự vòng loại Olympic 2016, trong đó nhóm chủ lực là các nữ đô vật Nguyễn Thị Lụa, Vũ Thị Hằng.

Theo lịch đăng ký, các đội được nghỉ tới hết ngày mùng 3 Tết, từ mùng 4 Tết sẽ trở lại tập bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao Việt Nam giành 9 HCV ở Asian Para Games
Thể thao Việt Nam giành 9 HCV ở Asian Para Games

VOV.VN - Với thành tích 9 HCV, 7 HCB và 13 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đã có kỳ Asian Para Games thành công nhất trong lịch sử.

Thể thao Việt Nam giành 9 HCV ở Asian Para Games

Thể thao Việt Nam giành 9 HCV ở Asian Para Games

VOV.VN - Với thành tích 9 HCV, 7 HCB và 13 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đã có kỳ Asian Para Games thành công nhất trong lịch sử.

Giành 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 tại ABG 4
Giành 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 tại ABG 4

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương, với 8 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng.

Giành 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 tại ABG 4

Giành 4 Huy chương Vàng, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 4 tại ABG 4

VOV.VN - Đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương, với 8 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Thế hệ trẻ mang đến nhiều kỳ vọng
Thể thao Việt Nam năm 2014: Thế hệ trẻ mang đến nhiều kỳ vọng

VOV.VN - Thể thao Việt Nam đã có một năm 2014 không nhiều thành tích, nhưng điểm sáng lại nằm ở sự phát triển của các VĐV trẻ.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Thế hệ trẻ mang đến nhiều kỳ vọng

Thể thao Việt Nam năm 2014: Thế hệ trẻ mang đến nhiều kỳ vọng

VOV.VN - Thể thao Việt Nam đã có một năm 2014 không nhiều thành tích, nhưng điểm sáng lại nằm ở sự phát triển của các VĐV trẻ.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!
Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!

VOV.VN - Nhiều kỳ vọng của người hâm mộ tại các kỳ đại hội lớn như Asiad hay giải AFF Cup 2014 đã khép lại bằng nỗi thất vọng.

Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!

Thể thao Việt Nam năm 2014: Nhiều nỗi thất vọng!

VOV.VN - Nhiều kỳ vọng của người hâm mộ tại các kỳ đại hội lớn như Asiad hay giải AFF Cup 2014 đã khép lại bằng nỗi thất vọng.