Giải Vô địch Cử tạ toàn quốc 2009:

Thêm 2 kỷ lục quốc gia được thiết lập

Sau kỷ lục quốc gia do VĐV Ngô Thị Ngà (Bộ Công an) thiết lập ở nội dung cử giật hạng cân 48 kg trong ngày thi đấu đầu tiên với thành tích 84 kg, vào ngày thi đấu thứ 2, chiều 13/9, thêm 2 kỷ lục nữa được ghi nhận.  

Ở hạng cân 69 kg của nam, 2 VĐV của TPHCM là Nguyễn Hồng Ngọc và K’Vôi lần lượt thi tài khi thay nhau tăng mức tạ ở động tác cử đẩy. Kết quả, K’Vôi đã thành công ở mức tạ 165 kg, trở thành kỷ lục gia mới ở hạng cân 69 kg khi vượt sâu thành tích 160 kg của người đồng hương Dương Thanh Trúc đã tạo dựng tại Đại hội toàn quốc 2006.

Chưa dừng lại đó, cả Hồng Ngọc và K’Vôi cùng phá luôn kỷ lục quốc gia ở tổng cử ở hạng cân 69 kg khi có cùng 291 kg, kỷ lục trước là 283 kg cũng của VĐV Dương Thanh Trúc.

Các vận động viên cử tạ tranh tài trong ngày thi đấu đầu tiên

Trong khi đó, ở hạng cân 77kg dành cho nam chủ yếu diễn ra giữa ba đoàn TPHCM, Hà Nội và Hoà Bình. Với sự chuẩn bị kỹ lương, VĐV Dương Thanh Trúc (TPHCM) giành luôn cả ba HCV ở 3 nội dung cử giậy của đẩy và tổng cử với 302 kg.

Ở nội dung 58 kg, Đào Hồng Chiêm (Hải Phòng) đoạt 2 HCV ở động tác cử giật và tổng cử, còn HCV cử đẩy thuộc về Dương Bích Tuyền (Sóc Trăng).

Trong cuộc đua ở hạng cân 63 kg, VĐV Nguyễn Thị Thiết (Hải Dương) gần như không có đối thủ khi giành cả 3 HCV ở nội dung này với thành tích 85 kg (cử giật), 107 kg (cử đẩy) và 192 kg (tổng cử) và bỏ xa người xếp thứ hai là Ngô Thị Xung (Hà Nội) tới 22 kg.

Nhờ thành tích thi đấu ấn tượng, sau ngày thi đấu thứ 2 đoàn TPHCM vươn lên đứng vị trí thứ 2 với 5 HCV, 2 HCV và 1 HCĐ, tiếp theo là đoàn Hà Nội, chủ nhà Đà Nẵng tạm thời xếp ở vị trí thứ ba./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên