Giải bóng đá futsal Đông Nam Á:

Thua Indonesia, futsal Việt Nam mất ngôi đầu bảng

Thua ngược đội tuyển Indonesia với tỷ số 1 – 2 trong trận đấu diễn ra chiều 08/04, đội tuyển Việt Nam để mất ngôi đầu và gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến trận chung kết giải bóng đá futsal vô địch Đông Nam Á 2010.

Trước đối thủ là một trong những đội bóng futsal hàng đầu khu vực nhưng đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc rất tự tin và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn, Indonesia đã sớm bị thủng lưới. Sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học trò HLV Sergio Gargelli cũng được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số của Huỳnh Bá Tuấn ở những phút cuối hiệp 1.

Sau giờ nghỉ giải lao, đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì được thế trận tương đối thuận lợi nhưng sai lầm trong 1 pha bắt bóng của thủ thành Phước Anh giúp các cầu thủ Indonesia có bàn thắng san bằng cách biệt. Khi trận đấu chỉ còn chừng 3 phút, đội bạn lại tận dụng thành công 1 pha phản công và Kamadi ghi bàn, ấn định chiến thắng 2 – 1 cho đội tuyển Indonesia.

Trong trận đấu diễn ra trước đó, đội tuyển futsal Malaysia có chiến thắng thứ hai ở giải lần này khi vượt qua đội tuyển Myanmar với tỷ số 2 – 0.

Ngày 09/04, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia trong trận đấu quyết định khả năng vào chung kết còn đội tuyển futsal Indonesia sẽ gặp Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên