Trợ lý HLV Chelsea thừa nhận Eto'o đã phạm luật

VOV.VN - Holland, trợ lý của Mourinho cho rằng Eto'o đã phạm luật trong tình huống dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Chelsea

Trả lời phỏng vấn sau trận Chelsea thắng Cardiff 4-1, Steve Holland - trợ lý HLV Chelsea thừa nhận bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Hazard là không đúng luật khi Eto'o đã mắc lỗi với thủ thành David Marshall trước đó.

Phút 33, khi Cardiff đang dẫn trước Chelsea 1-0, thủ môn David Marshall đang đập bóng xuống đất để chuẩn bị phát lên thì bị Eto’o cướp bóng từ phía sau chuyền cho Hazard băng xuống, tình huống này sau đó đã dẫn đến bàn gỡ hòa quý giá cho The Blues trong hiệp 1. Theo luật của FIFA, trong tình huống này thì Eto’ là người đã phạm lỗi do bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của thủ môn. Tuy nhiên, trọng tài Taylor vẫn công nhận bàn thắng của Chelsea và cho trận đấu tiếp diễn.

Tình huống cướp bóng gây tranh cãi của Eto'o (ảnh: Getty)


Chia sẻ sau trận đấu, Steve Holland - trợ lý HLV của Chelsea thừa nhận bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Hazard là không hợp lệ. “Eto’o đã đứng ngay cạnh thủ môn David Marshall và tôi nghĩ anh ấy biết rõ luật là không được phép cướp bóng, nhưng khi Marshall đập bóng, Samuel đã can thiệp và rồi chúng tôi gỡ hòa”

“Tôi thừa nhận chúng ta đều quan sát rất rõ Eto'o đã phạm luật tình huống này nhưng theo tôi có lẽ trọng tài có nhận định riêng của mình do đó bàn thắng vẫn được công nhận".

Về phần mình, HLV Malky Mackay của Cardiff chia sẻ về bàn thắng gây tranh cãi nãy: “Tất cả chúng ta đều thấy rằng đó là một pha phạm lỗi, rõ ràng là Eto’o đã đứng phía sau thủ môn của chúng tôi. Đây là một sai lầm tai hại của trọng tài. Nếu không có tình huống này và chúng tôi may mắn hơn thì đây đã là một trận thắng 2-0 cho Cardiff”./.

Tình huống dẫn đến bàn gỡ hòa của Chelsea


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên