Tưng bừng Đại hội thể dục thể thao TP HCM lần 7 năm 2014

VOV.VN - Hơn 1.300 vận động viên tham gia vào sự kiện này.

Tối nay (11/1), tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc Đại hội thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần 7 năm 2014. Tham dự có ông Hoàng Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ văn hóa thể thao và du lịch, ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục thể dục thể thao, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố, các tỉnh bạn và đông đảo quan chức, vận động viên, huấn luyện viên và người dân.

Nhảy dansport chào mừng


Tham dự Đại hội thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh lần 7 năm 2014 có 1.350 vận động viên của 30 đơn vị gồm 24 quận, huyện và 6 sở ban ngành của thành phố. Các vận động thi đấu ở 33 môn thi đấu, trong đó có 29 môn chính thức với hơn 500 nội dung thi đấu để chọn ra những vận động viên xuất sắc nhất chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần VII - năm 2014.

Sau các màn biểu diễn chào mừng, diễu hành đội hình của 30 đơn vị, ngọn đuốc được ba vận động viên xuất sắc của thể thao thành phố do vận động viên Châu Tuyết Vân, cô gái vàng của taekwondo Việt Nam tại SEA Games 27 đã thắp sáng ngọn lửa của Đại hội. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho các huấn luyện viên, vận động viên có thành tích xuất sắc tại Đại hội thể thao trẻ châu Á, Đại hội thể thao trong nhà châu Á và SEA Games 27 trong năm 2013.

Ông Hứa Ngọc Thuận, PCT UBND TPHCM phát biểu khai mạc

Đại hội thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, vận động đông đảo nhân dân thành phố thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng nhằm phục vụ tốt hơn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; thông qua Đại hội huy động tiềm năng của các cơ sở và quận - huyện trong việc chăm lo phát triển phong trào thể dục thể thao.

Tham dự Đại hội, vận động viên Trần Huệ Hoa, người đang giữ kỷ lục quốc gia về nhảy xa ba bước nói: “Khi tham dự Đại hội thể dục thể thao thành phố thì em cũng rất hồi hộp nhưng em cũng đã chuẩn bị tốt để có thành tích tốt nhất trong đại hội nên hy vọng thành tích sẽ tốt.”

Vận động viên Lương Cẩm Vinh, vận động viên Vovinam, đoàn quận 8 nói: “Em rất hân hoan, ý chí thi đấu tràn khắp cơ thể, em quyết tâm đạt huy chương vàng cho Đại hội 2014 sắp tới.”

Trao thưởng vận động viên có thành tích cao

Được biết, giai đoạn 1, cấp phường xã của Đại hội diễn ra từ 1/1/2013 đến 26/3/2013 đã có 319/322 xã phường tổ chức với tổng cộng hơn 100.000 người tham gia. Giai đoạn 2 cấp quận huyện diễn ra từ 27/3 đến 2/9/2013 có hơn 32.000 vận động viên tham gia và giai đoạn 3 cấp thành phố diễn ra từ 9/2013 đến 5/2014. Đã kết thúc 8 môn thi đấu với thứ hạng dẫn đầu đang là đoàn quận 4 với 17 huy chương vàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý Hoàng Nam gây bất ngờ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á
Lý Hoàng Nam gây bất ngờ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á

VOV.VN - Tay vợt này đang có nhiều cơ hội cạnh tranh chiếc Huy chương vàng của Đại hội.

Lý Hoàng Nam gây bất ngờ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á

Lý Hoàng Nam gây bất ngờ tại Đại hội thể thao trẻ châu Á

VOV.VN - Tay vợt này đang có nhiều cơ hội cạnh tranh chiếc Huy chương vàng của Đại hội.

Cử tạ Việt Nam giành HCB Đại hội thể thao châu Á
Cử tạ Việt Nam giành HCB Đại hội thể thao châu Á

VOV.VN - Đại hội thể thao châu Á trẻ lần thứ 2 đang diễn ra ở Trung Quốc, đoàn thể thao Việt Nam đã ra quân với nhiều nội dung thi đấu.

Cử tạ Việt Nam giành HCB Đại hội thể thao châu Á

Cử tạ Việt Nam giành HCB Đại hội thể thao châu Á

VOV.VN - Đại hội thể thao châu Á trẻ lần thứ 2 đang diễn ra ở Trung Quốc, đoàn thể thao Việt Nam đã ra quân với nhiều nội dung thi đấu.

Ánh Viên tiếp tục có HCV tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á
Ánh Viên tiếp tục có HCV tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á

VOV.VN -Ánh Viên về đích đầu tiên tại nội dung 200m hỗn hợp với thành tích 2’15”9 tại Đại hội diễn ra ở Trung Quốc.

Ánh Viên tiếp tục có HCV tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á

Ánh Viên tiếp tục có HCV tại Đại hội Thể thao trẻ châu Á

VOV.VN -Ánh Viên về đích đầu tiên tại nội dung 200m hỗn hợp với thành tích 2’15”9 tại Đại hội diễn ra ở Trung Quốc.

Việt Nam đứng đầu Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần 5
Việt Nam đứng đầu Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần 5

(VOV) - Với 50 huy chương vàng, đoàn Việt Nam bỏ xa đoàn Malaysia đứng thứ 2.

Việt Nam đứng đầu Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần 5

Việt Nam đứng đầu Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần 5

(VOV) - Với 50 huy chương vàng, đoàn Việt Nam bỏ xa đoàn Malaysia đứng thứ 2.

Ánh Viên giành HCV Đại hội thể thao trẻ châu Á
Ánh Viên giành HCV Đại hội thể thao trẻ châu Á

VOV.VN -Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCV ở nội dung 200m ngửa dành cho nữ vào ngày hôm qua (21/8).

Ánh Viên giành HCV Đại hội thể thao trẻ châu Á

Ánh Viên giành HCV Đại hội thể thao trẻ châu Á

VOV.VN -Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã giành HCV ở nội dung 200m ngửa dành cho nữ vào ngày hôm qua (21/8).

Lễ khai mạc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á
Lễ khai mạc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á

(VOV) -Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng với cùng các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu

Lễ khai mạc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á

Lễ khai mạc Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á

(VOV) -Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng với cùng các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu