Bắt giam 12 nghi can dùng súng hỗn chiến ở Vũng Tàu

VOV.VN - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt tạm giam 12 nghi can trong vụ 2 nhóm thanh niên TP.Hải Phòng và TP.Vũng Tàu đuổi chém, bắn súng.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã bắt tạm giam 12 nghi can trong vụ 2 nhóm thanh niên TP.Hải Phòng và TP.Vũng Tàu đuổi chém, bắn súng xảy ra vào đêm 16/9 vừa qua trên đường Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn về tiền bạc nên V. và K. ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu hẹn nhau ra quán 55 Lê Hồng Phong (TP.Vũng Tàu) để nói chuyện. Do sợ nhóm của V. đánh nên K. gọi thêm Đỗ Việt Cường, 37 tuổi và Ninh Văn Tùng cùng quê Hải Phòng ra gặp. Khi đó Cường gọi cho Phạm Bá Dũng, 37 tuổi, quê Hà Nội cùng nhiều người khác đi từ Thị xã Phú Mỹ đến điểm hẹn. Khi đi, nhóm của Dũng cầm theo một khẩu súng, nhiều ống tuýp sắt.

Hiện trường vụ hỗn chiến xảy ra đêm 16/9 tại Vũng Tàu.

Tại TP.Vũng Tàu, V. không đi gặp K. mà nhờ Hồ Văn Thưng, 23 tuổi và Quách Thanh Thoại, 32 tuổi cùng ngụ TP.Vũng Tàu ra giải quyết chuyện tiền bạc với K.

Thấy phía bên Tùng đông người nên Thưng gọi điện thoại cho nhiều người khác cầm theo kiếm, đao đến quán 55. Khi gặp nhau tại quán, giữa Thưng và Tùng xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Ngay sau đó, hai nhóm thanh niên dùng hung khí lao vào đánh nhau.

Lúc này, Dũng rút khẩu súng ra bắn một phát đạn về hướng nhóm người của Thưng. Cường đứng gần đó, chạy đến giật khẩu súng từ tay Dũng tiếp tục bắn 5, 6 phát đạn vào đối phương. Sau khi gây án, nhóm của Cường và Tùng lên 4 ô tô rời khỏi hiện trường, Thưng cùng 2 người trong nhóm bị đạn bắn trúng gây thương tích nặng. Trên đường bỏ chạy về thị xã Phú Mỹ, 2 ô tô loại bán tải của nhóm Cường bị Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp bắt giữ.

Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, liên quan đến vụ án trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã vận động nhiều đối tượng khác là Quách Thanh Thoại (32 tuổi), Lê Trà Phi Nuôn (25 tuổi), Nguyễn Văn Lưng (23 tuổi) và Nguyễn Thiên Phúc (24 tuổi) cùng ngụ TP.Vũng Tàu ra đầu thú.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục truy bắt các nghi can đã có lệnh truy nã, những người có liên quan đến vụ án trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến
Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến

VOV.VN -Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long hiện đang điều tra để bắt tiếp một số thanh niên ở địa phương chuẩn bị đánh nhau.

Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến

Ngăn chặn kịp thời 2 nhóm thanh niên chuẩn bị hỗn chiến

VOV.VN -Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long hiện đang điều tra để bắt tiếp một số thanh niên ở địa phương chuẩn bị đánh nhau.

Điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trần Khát Chân, Hà Nội
Điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trần Khát Chân, Hà Nội

VOV.VN -Hàng chục thanh niên được xác định cầm hung khí, la hét rồi truy sát nhau trên đường Trần Khát Chân khiến người đi đường hoảng loạn.

Điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trần Khát Chân, Hà Nội

Điều tra vụ hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trần Khát Chân, Hà Nội

VOV.VN -Hàng chục thanh niên được xác định cầm hung khí, la hét rồi truy sát nhau trên đường Trần Khát Chân khiến người đi đường hoảng loạn.

Hỗn chiến trong quán karaoke, 1 người chết tại chỗ
Hỗn chiến trong quán karaoke, 1 người chết tại chỗ

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở quán karaoke, Tín và Tòng bị nhóm này dùng dao, mã tấu rượt đuổi. Anh Tín bị đâm 1 nhát gục chết bên đường.

Hỗn chiến trong quán karaoke, 1 người chết tại chỗ

Hỗn chiến trong quán karaoke, 1 người chết tại chỗ

VOV.VN - Xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở quán karaoke, Tín và Tòng bị nhóm này dùng dao, mã tấu rượt đuổi. Anh Tín bị đâm 1 nhát gục chết bên đường.