Việt Nam có HCV thứ hai tại ABG 2014

VOV.VN - Đoàn Việt Nam đã có HCV thứ hai ở ABG 2014 với chiến công của hai VĐV môn Bi sắt- Lê Thị Thu Mai - Thạch Tuấn Thanh. 

Sau khi nữ VĐV Văn Ngọc Tú giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại môn kurash ở đại hội thể thao bãi biển Châu Á vào ngày hôm qua, đoàn TTVN tiếp tục có thêm chiếc HCV thứ hai trong ngày hôm nay ở môn petanque (bi sắt), hai VĐV đem về vinh quang là Lê Thị Thu Mai - Thạch Tuấn Thanh ở nội dung đôi nam nữ.

Ở vòng bảng, Thu Mai - Tuấn Thanh vượt qua các đối thủ Philippines, Turkmenistan và Malaysia cùng với tỷ số 13-0. Trận tranh vị trí nhất bảng, hai Việt Nam đánh bại á quân SEA Games 27 của đội Lào với chiến thắng kịch tính 13-12. Đánh bại Trung Quốc ở bán kết, Thu Mai - Tuấn Thanh tiếp tục phong độ cao rồi vượt qua Thái Lan với tỷ số 13-6, qua đó giành thêm HCV thứ hai cho đoàn Việt Nam.

Đội bóng đá bãi biển Việt Nam (áo đỏ) đang toàn thắng sau hai trận đầu (Ảnh: ABG4)

Cũng trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn TTVN còn có thêm một HCB ở môn vật của VĐV Nguyễn Thị Nga ở hạng 60 kg nữ.

Cùng ngày, đội bóng đá bãi biển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước Qatar, qua đó chính thức cùng Thái Lan giành vé vào tứ kết ở bảng A.

Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 16 tháng 11, đoàn TTVN đã có 2 HCV, 4 HCB và 10 HCĐ, tạm xếp thứ 9/27 đoàn có huy chương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn Ngọc Tú giành HCV ABG 4
Văn Ngọc Tú giành HCV ABG 4

Nữ võ sĩ Việt Nam Văn Ngọc Tú đã xuất sắc giành HCV đầu tiên về cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG 4) ở môn vật kurash.

Văn Ngọc Tú giành HCV ABG 4

Văn Ngọc Tú giành HCV ABG 4

Nữ võ sĩ Việt Nam Văn Ngọc Tú đã xuất sắc giành HCV đầu tiên về cho đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á (ABG 4) ở môn vật kurash.

ABG 2008: Đoàn Việt Nam trước giờ thi đấu
ABG 2008: Đoàn Việt Nam trước giờ thi đấu

Sau một chặng bay dài với 2 lần quá cảnh ở Sigapore và Jakarta, 1h sáng 17/10, các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Bali, nơi diễn ra Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (ABG 2008) lần thứ nhất từ ngày 18 đến 26/10/2008.

ABG 2008: Đoàn Việt Nam trước giờ thi đấu

ABG 2008: Đoàn Việt Nam trước giờ thi đấu

Sau một chặng bay dài với 2 lần quá cảnh ở Sigapore và Jakarta, 1h sáng 17/10, các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Bali, nơi diễn ra Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (ABG 2008) lần thứ nhất từ ngày 18 đến 26/10/2008.

Ngày đầu ra quân tại ABG 2008: Việt Nam chiến thắng
Ngày đầu ra quân tại ABG 2008: Việt Nam chiến thắng

Các vận động viên môn bóng chuyền Việt Nam đã thắng trước các đối thủ Myanmar và Campuchia. Các vận động viên môn cầu mây và pencat silat cũng giành chiến thắng trước các đối thủ Hàn Quốc và Thái Lan.

Ngày đầu ra quân tại ABG 2008: Việt Nam chiến thắng

Ngày đầu ra quân tại ABG 2008: Việt Nam chiến thắng

Các vận động viên môn bóng chuyền Việt Nam đã thắng trước các đối thủ Myanmar và Campuchia. Các vận động viên môn cầu mây và pencat silat cũng giành chiến thắng trước các đối thủ Hàn Quốc và Thái Lan.

ABG 2008: Việt Nam giành 2 HCB silat
ABG 2008: Việt Nam giành 2 HCB silat

Trong ngày thi đấu 19/10, đoàn Việt Nam đã giành 2 HCB môn biểu diễn senni pencak silat của Việt Anh và của đôi nữ Thảo – Bình, tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (ABG) 2008

ABG 2008: Việt Nam giành 2 HCB silat

ABG 2008: Việt Nam giành 2 HCB silat

Trong ngày thi đấu 19/10, đoàn Việt Nam đã giành 2 HCB môn biểu diễn senni pencak silat của Việt Anh và của đôi nữ Thảo – Bình, tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á (ABG) 2008