Winston Salem: Các hạt giống mạnh ghi tên vào bán kết

Các trận đấu của vòng tứ kết Winston Salem đã diễn ra vào tối qua và rạng sáng nay, đồng nghĩa với việc các tay vợt đang bước đến kết thúc của giải và sẽ sớm khởi tranh tại US Open.

Tối qua (23/8) và rạng sáng nay (24/8), các giải đấu của Winston Salem Open 2012 đã diễn ra các trận đấu của vòng tứ kết. Kết quả không có nhiều bất ngờ khi chiến thắng đều thuộc về các tay vợt hạt giống mạnh hơn.

Tsonga, hạt giống số 1 của Pháp đã có chiến thắng trước hạt giống số 6 Marcel Granollers và là tay vợt đầu tiên giành tấm vé bước vào bán kết giải năm nay. Chỉ chưa đầy 1 tiếng thi đấu, Tsonga đã đánh bại đối thủ sau 2 set với tỷ số lần lượt là 6-1, 6-2, giành được 4 break points. Chiến thắng này chứng tỏ sự trở lại của Tsonga sau một thời gian thi đấu không nhiều thành công. Anh đang thể hiện sức mạnh vượt trội của mình ở giải lần này.

Hạt giống số 1 Tsonga

Hạt giống số 7 Sam Querrey cũng giành được chiến thắng trước hạt giống số 4 Alexandr Dolgopolov. Mặc dù gặp phải khó khăn đặc biệt ở set 2 và phải mất đến hơn 2 tiếng sau 3 set đấu, Sam Querrey vẫn thành công trong nỗ lực đánh bại tay vợt người Ukraina ở các cú giao bóng. Tỷ số sau 3 set anh ghi được lần lượt là 7-5, 4-6, 7-6 và tỷ số chung cuộc là 2-1. Đây cũng là trận tứ kết có tổng thời gian thi đấu dài nhất.

Hạt giống số 7 Sam Querrey

Còn đối với hạt giống số 2 Thomas Berdych cũng vượt lên trước đối thủ Steve Darcis. Ở set 1, Darcis đã thể hiện ưu thế hơn khi dẫn trước Berdych 6-4. Nhưng chỉ ngay sau đó, tay vợt người CH Czech này đã nhanh chóng lấy lại thế trận trước Darcis và giành chiến thắng liến tiếp ở 2 set sau với các tỷ số 6-2, 6-0, lội ngược dòng để ghi tên vào bán kết.

Hạt giống số 2 Thomas Berdych

Kết quả tứ kết đã diễn ra như dự đoán của nhiều người. Các hạt giống mạnh, được đặt kỳ vọng nhiều – Tsonga, Sam Querrey, Tomas Berdych đều cùng bước vào bán kết của giải. Trận bán kết sẽ là cuộc so tài mạnh mẽ giữa các hạt giống vượt trội, để chuẩn bị đi đến hồi kết, bước vào khởi tranh giải US Open 2012./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên