BLV Đình Khải: “Kỷ nguyên bóng đá Tây Ban Nha đã kết thúc“

VOV.VN - Nhà báo – BLV Đình Khải đã có sự so sánh rất thú vị giữa thất bại của Tây Ban Nha và sự băng hà của nhà vua.

Trận thua 0-2 trước Chile đã chính thức biến Tây Ban Nha thành cựu vương của World Cup. Qua hai trận đã đấu, Tây Ban Nha ghi được 1 bàn và để thủng lưới 7 lần, không giành được điểm nào. Họ trở thành đội đương kim vô địch bị loại sớm nhất trong lịch sử World Cup. Phóng viên VOV đã có cuộc trao đổi với nhà báo – BLV Đình Khải về vấn đề này.

PV: Thưa nhà báo Đình Khải, ông có cảm thấy bất ngờ không khi đương kim vô địch Tây Ban Nha bị loại quá sớm tại World Cup 2014?

Nhà báo Đình Khải: Trước hết, tôi đã thấy có một sự liên hệ khi nhà vua Tây Ban Nha - Juan Carlos chính thức thoái vị ngày 18/6, tức là ngay trước khi ĐT Tây Ban Nha tham dự trận đấu với Chile. Có lẽ, đây là một dấu hiệu cho thấy sự thất bại của đội bóng này.

Bình luận viên - Nhà báo Đình Khải

Ngay sau trận đấu đầu tiên, Tây Ban Nha thua Hà Lan đến 1-5 thì tôi đã nhìn thấy khả năng thất bại của đội bóng này tại vòng đấu bảng. Do đó, tôi không cảm thấy bất ngờ với kết quả nói trên. Trận thua 1-5 trong trận mở màn tạo áp lực tâm lý lớn lên đôi chân các cầu thủ Tây Ban Nha, đặc biệt khi họ đang là đương kim vô địch.

Trận đấu mở màn, Hà Lan đã chơi tưng bừng và áp đảo Tây Ban Nha. Gặp một đối thủ như vậy mà HLV Del Bosque không có những thay đổi hữu hiệu nhằm cứu vãn trận đấu, dẫn đến một trận thua đậm. Sau trận thua đó, các cầu thủ Tây Ban Nha ra quân với tâm lý buộc phải thắng nên những đôi chân của họ đã bị tê cứng và dẫn đến thất bại tiếp theo là điều dễ hiểu. Tôi không cảm thấy bất ngờ với kết quả này.

PV: Theo nhà báo Đình Khải, đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ lối chơi của Tây Ban Nha tại kì World Cup lần này?

Nhà báo Đình Khải: Mặc dù là đương kim vô địch World Cup và Euro, nhưng Tây Ban Nha đến tham dự giải lần này vẫn với một dàn cầu thủ cũ, lối chơi cũ. Họ không có nhiều những sự thay đổi đáng kể nào, trong khi lối chơi thì đã bị lộ bài. Phong cách Tiki-taca không còn mới mẻ và nhiều đội bóng đã tìm ra cách khắc chế nó.

Tôi cảm thấy HLV Del Bosque cũng muốn hướng tới những thay đổi trong lối chơi của Tây Ban Nha. Tuy nhiên, để truyền tải những ý tưởng từ cái đầu của HLV đến đôi chân cầu thủ cần phải có thời gian. Ở đây, không thể đổ lỗi thất bại cho một cá nhân nào. Nhưng tôi cho rằng: trong thất bại của một đội bóng, vai trò của HLV trưởng là rất quan trọng.

Một cầu thủ có thể đạt được phong độ cao trước trận đấu, nhưng khi nhập cuộc thì lại là một vấn đề khác hẳn. HLV trưởng cần phải nhìn ra những điểm đó và kịp thời thay đổi. Ở đây, tôi không nghĩ HLV Del Bosque đã làm tốt công việc này.

 

Kỷ nguyên của bóng đá Tiqui Taca đã kết thúc.

PV: Theo ông, sự thay đổi lớn nhất trên hàng công của Tây Ban Nha là Diego Costa có thể hiện được gì nhiều trong hai trận đấu được đá chính không?

Nhà báo Đình Khải: Tôi nghĩ là Diego Costa không thể hiện được gì nhiều. Không chỉ riêng Costa, các cầu thủ khác của Tây Ban Nha cũng đều thi đấu dưới phong độ. Có lẽ, gánh nặng là đương kim vô địch đã gây ra sức ép cho họ.

Tây Ban Nha không phải là đội đương kim vô địch đầu tiên bị loại ở vòng bảng, nhưng có điều tôi cảm thấy đáng tiếc khi họ bị loại quá sớm. Ngay ở lượt trận thứ hai đã xác định bị loại rồi. Thông thường, các đội khác cũng phải đến lượt trận thứ ba mới gục ngã.

PV: Sự thất bại của ĐT Tây Ban Nha cũng như thất bại của Barcelona có phải là dấu chấm hết cho kỷ nguyên của bóng đá Tiki-taka không, thưa nhà báo Đình Khải?

Nhà báo Đình Khải: Tôi nghĩ điều này đã được báo chí nhắc đến rất nhiều trước đây, chứ không phải bây giờ mới bộc lộ ra. Phong cách chơi Tiki-taka đã bị nhiều đội bắt bài và tìm ra cách khắc chế. Gặp những đội phòng thủ chắc, biết đánh chặn tốt thì cầm nhiều bóng cũng không có ích gì.

Chiến thuật bóng đá hiện đại ngày một biến ảo. Quan trọng là anh biết lúc nào cần tấn công toàn diện, lúc nào cần phòng ngự chắc chắn. Bóng đá hiện đại không thể dập khuôn theo một lối chơi cố định được.

PV: Xin cảm ơn nhà báo Đình Khải./.

Xem lại trận đấu Tây Ban Nha 0-2 Chile:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha - Chile: Sự trở lại của nhà vua?
Tây Ban Nha - Chile: Sự trở lại của nhà vua?

VOV.VN - Sau cú ngã ngựa đầy bất ngờ trước Hà Lan, Tây Ban Nha buộc phải giành chiến thắng đêm nay nếu không muốn sớm trở thành khán giả.

Tây Ban Nha - Chile: Sự trở lại của nhà vua?

Tây Ban Nha - Chile: Sự trở lại của nhà vua?

VOV.VN - Sau cú ngã ngựa đầy bất ngờ trước Hà Lan, Tây Ban Nha buộc phải giành chiến thắng đêm nay nếu không muốn sớm trở thành khán giả.

Goal chấm hàng tiền vệ Tây Ban Nha điểm số thấp nhất
Goal chấm hàng tiền vệ Tây Ban Nha điểm số thấp nhất

Hàng tiền vệ vốn là điểm mạnh của Tây Ban Nha lại chính là "tử huyệt" của họ trong trận thua Chile 0-2 diễn ra rạng sáng 19-6.

Goal chấm hàng tiền vệ Tây Ban Nha điểm số thấp nhất

Goal chấm hàng tiền vệ Tây Ban Nha điểm số thấp nhất

Hàng tiền vệ vốn là điểm mạnh của Tây Ban Nha lại chính là "tử huyệt" của họ trong trận thua Chile 0-2 diễn ra rạng sáng 19-6.

Dàn cầu thủ Tây Ban Nha khóc nức nở sau khi bị loại
Dàn cầu thủ Tây Ban Nha khóc nức nở sau khi bị loại

VOV.VN - Trên sân vận động Maracana, hàng triệu trái tim Tây Ban Nha đã tan nát khi chứng kiến "đế chế đỏ" của họ bị sụp đổ.

Dàn cầu thủ Tây Ban Nha khóc nức nở sau khi bị loại

Dàn cầu thủ Tây Ban Nha khóc nức nở sau khi bị loại

VOV.VN - Trên sân vận động Maracana, hàng triệu trái tim Tây Ban Nha đã tan nát khi chứng kiến "đế chế đỏ" của họ bị sụp đổ.

“Tây Ban Nha sẽ thắng cách biệt Chile”
“Tây Ban Nha sẽ thắng cách biệt Chile”

VOV.VN - Tổng giám đốc CLB Becamex Bình Dương ông Cao Văn Chóng cho rằng, ĐT Tây Ban Nha sẽ thắng cách biệt Chile ở trận đấu đêm nay.

“Tây Ban Nha sẽ thắng cách biệt Chile”

“Tây Ban Nha sẽ thắng cách biệt Chile”

VOV.VN - Tổng giám đốc CLB Becamex Bình Dương ông Cao Văn Chóng cho rằng, ĐT Tây Ban Nha sẽ thắng cách biệt Chile ở trận đấu đêm nay.

Thua Chile, ĐKVĐ Tây Ban Nha bị loại ngay vòng bảng
Thua Chile, ĐKVĐ Tây Ban Nha bị loại ngay vòng bảng

VOV.VN - Thể hiện một lối chơi mờ nhạt, ĐT Tây Ban Nha không còn là chính mình và bị loại sau trận thua 0- 2 trước Chile.

Thua Chile, ĐKVĐ Tây Ban Nha bị loại ngay vòng bảng

Thua Chile, ĐKVĐ Tây Ban Nha bị loại ngay vòng bảng

VOV.VN - Thể hiện một lối chơi mờ nhạt, ĐT Tây Ban Nha không còn là chính mình và bị loại sau trận thua 0- 2 trước Chile.

HLV Tây Ban Nha: “Chúng tôi xứng đáng bị loại“
HLV Tây Ban Nha: “Chúng tôi xứng đáng bị loại“

VOV.VN - HLV Del Bosque thừa nhận ĐT Tây Ban Nha chơi quá tệ trước Chile và xứng đáng bị loại từ vòng bảng World Cup.

HLV Tây Ban Nha: “Chúng tôi xứng đáng bị loại“

HLV Tây Ban Nha: “Chúng tôi xứng đáng bị loại“

VOV.VN - HLV Del Bosque thừa nhận ĐT Tây Ban Nha chơi quá tệ trước Chile và xứng đáng bị loại từ vòng bảng World Cup.