ĐT Pháp mơ thành tích cao tại World Cup 2014

VOV.VN - Với lực lượng gồm những tài năng trẻ nổi bật, ĐT Pháp đang hi vọng vào một thành tích cao ở World Cup 2014 lần này. 
 

 

ĐT Pháp 

Lối chơi và chiến thuật

Ở những giải đấu lớn gần đây, ĐT Pháp thường thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 với chỉ một tiền đạo cắm ở phía trên. Tuy vậy, trong những trận đấu vòng loại World Cup 2014 và giao hữu trước giải đấu ở Brazil, HLV Didier Deschamps đã quyết định thay đổi sang sơ đồ 4-3-3 với ba cầu thủ đá trụ ở giữa sân cùng bộ ba tấn công ở trên. Sơ đồ này đã đem lại một số thành công nhất định cho Les Bleus trong những trận giao hữu gần đây mà chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Jamaica là một minh chứng. Với ba tiền vệ trung tâm xuất sắc là Pogba, Cabaye và Matuidi, ĐT Pháp hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sơ đồ này tại World Cup sắp tới.

Huấn luyện viên

Là đội trưởng ĐT Pháp từng lên ngôi vô địch World Cup 1998, HLV Didier Deschamps được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Pháp vào năm 2012 để thay thế một cựu tuyển thủ khác là Laurent Blanc. Kể từ đó đến nay, cựu HLV của Marseille đã có rất nhiều đóng góp vào lối chơi của đội bóng xứ lục lăng. Ngoài ra, ông cũng thẳng tay loại bỏ những cầu thủ có tài nhưng có cái tôi quá lớn, gây ảnh hưởng đến đội bóng mà việc gạch tên Nasri khỏi danh sách tham dự World Cup là một ví dụ điển hình.

 

HLV Didier Deschamps cùng mục tiêu đưa ĐT Pháp tiền sâu tại World Cup lần này (Ảnh: Telegraph)

Điểm mạnh

Các cầu thủ của ĐT Pháp đều là những gương mặt rất tài năng. Đặc biệt có những gương mặt trẻ rất nổi bật như Pogba, Griezmann, Remy Cabella hay Mangala Nếu những gương mặt này thể hiện được phong độ tốt cùng sự kết hợp ăn ý với các cựu binh như Giroud, Remy, Benzema, ĐT Pháp sẽ không dễ bị đánh bại ở World Cup lần này.

Điểm yếu

Điểm yếu lớn nhất của ĐT Pháp từ trước đến nay ở các giải đấu lớn vẫn là việc họ không có được sự ổn định. Phong độ của Les Bleus thường đi theo biểu đồ hình sin và rất khó để dự đoán trước họ sẽ thi đấu thế nào. Cùng với đó, những cái tôi quá lớn của các cầu thủ cũng khiến nội bộ của đội bóng thường xuyên lục đục. Dù ‘ngòi nổ’ gây ‘náo loạn’ đội bóng ở Euro 2012 là Nasri đã không được tham dự giải nhưng vẫn  còn đó một ‘ngòi nổ’khác từng thúc giục các cầu thủ đình công ở World Cup 2010 là Evra. Vì thế, sẽ thật khó để biết được ĐT Pháp sẽ thể hiện bộ mặt nào ở World Cup lần này.

Cầu thủ ngôi sao

Phong độ ấn tượng của Paul Pogba trong màu áo Juventus ở hai mùa giải gần đây đã giúp anh trở thành một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới hiện nay và chắc chắn anh sẽ là một trong những trụ cột ở tuyến giữa của ĐT Pháp tại World Cup lần này, đặc biệt là khi Les Bleus sử dụng sơ đồ 4-3-3, cần đến ba tiền vệ trung tâm.

 

Pogba sẽ là ngôi sao đáng chú ý của ĐT Pháp tại World Cup lần này (Ảnh: Getty)  

Chỉ phải đối đầu với các đối thủ dưới tầm là Thụy Sĩ, Honduras và Ecuador ở bảng E, cơ hội đi tiếp của ĐT Pháp là rất sáng sủa ở World Cup lần này. Nếu thi đấu đúng sức, sẽ không khó để đội bóng xứ lục lăng dẫn đầu bảng đấu của mình và có thể sẽ tránh việc phải đụng độ sớm Argentina ở vòng 16 đội. Dự đoán: Nhất bảng E./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao hữu trước thềm World Cup: ĐT Pháp thắng thuyết phục
Giao hữu trước thềm World Cup: ĐT Pháp thắng thuyết phục

VOV.VN - Trong loạt trận giao hữu trước thềm World Cup diễn ra đêm qua, ĐT Pháp đã có chiến thắng dậm 4-0 trước ĐT Na Uy.

Giao hữu trước thềm World Cup: ĐT Pháp thắng thuyết phục

Giao hữu trước thềm World Cup: ĐT Pháp thắng thuyết phục

VOV.VN - Trong loạt trận giao hữu trước thềm World Cup diễn ra đêm qua, ĐT Pháp đã có chiến thắng dậm 4-0 trước ĐT Na Uy.