Miền bắc rét đậm, có nơi dưới 13 độ C

VOV.VN -Buổi sáng và đêm ở miền Bắc trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 28/1, trước khi không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống, Thủ đô Hà Nội cũng như hầu hết các tỉnh ở khu vực Đông Bắc bộ có mưa, trời rét. Đến chiều tối, vùng mưa mở rộng ra toàn miền Bắc.

Trong khi đó, TP HCM trời nắng, hơi nóng nhẹ về trưa chiều khi nhiệt độ đạt 33 độ C. Áp cao lục địa tăng cường khiến nhiều vùng biển có mưa, biển động nguy hiểm.

Chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 28/1:

Phía Tây Bắc bộ: nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ C.

Thời tiết miền bắc rét đậm (ảnh minh họa)

Phía Đông Bắc bộ: nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, đêm trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 18-21 độ C. 

Khu vực Hà Nội: nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió Đông đến Đông bắc cấp 2-3. Trời rét, đêm rét đậm. Độ ẩm từ 72-97%. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, cao nhất 19-21 độ C. 

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ, đêm gió Bắc đến Tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía nam 19-22 độ C; cao nhất 23-26 độ C. 

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-96%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-94%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh Nam bộ: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Trên biển, áp cao lục địa đang tăng cường về phía vịnh Bắc bộ và khu vực bắc Biển Đông. Vịnh Bắc bộ ngày có mưa vài nơi, đêm có rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông đến Đông bắc cấp 4-5, từ chiều tối mạnh dần cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động. Khu vực quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc, Côn Đảo ít mưa, gió cấp 3-5, tầm nhìn xa trên 10km. 

Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 5, từ chiều mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4./. 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại

VOV.VN - Ngày 26/01, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình có khả năng ảnh hưởng đến nước ta, khiến nền nhiệt giảm trong những ngày sắp tới.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra một đợt rét đậm, rét hại

VOV.VN - Ngày 26/01, một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình có khả năng ảnh hưởng đến nước ta, khiến nền nhiệt giảm trong những ngày sắp tới.

Rét hại ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh ở nhiều nơi
Rét hại ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh ở nhiều nơi

VOV.VN - Nhiệt độ ở nhiều nơi tại miền Bắc rét đậm, rét hại khiến sinh hoạt, học tập của học sinh bị ảnh hưởng.

Rét hại ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh ở nhiều nơi

Rét hại ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh ở nhiều nơi

VOV.VN - Nhiệt độ ở nhiều nơi tại miền Bắc rét đậm, rét hại khiến sinh hoạt, học tập của học sinh bị ảnh hưởng.

Người lao động ở Hà Nội đốt lửa chống chọi với giá rét
Người lao động ở Hà Nội đốt lửa chống chọi với giá rét

VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết Hà Nội giảm sâu. Ngoài trời mưa rét căm căm, những người lao động vẫn buộc phải ngược xuôi để mưu sinh

Người lao động ở Hà Nội đốt lửa chống chọi với giá rét

Người lao động ở Hà Nội đốt lửa chống chọi với giá rét

VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết Hà Nội giảm sâu. Ngoài trời mưa rét căm căm, những người lao động vẫn buộc phải ngược xuôi để mưu sinh