Tìm thấy thi thể nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi

VOV.VN -Lực lượng chức năng quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Huỳnh Minh Đạt bị sóng biển cuốn trôi chiều 10/5.

 Sau nhiều giờ quăng lưới tìm kiếm, lúc 2h sáng nay (11/5), lực lượng chức năng quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Nguyễn Huỳnh Minh Đạt bị sóng biển cuốn trôi chiều 10/5.

Người dân tham gia tìm kiếm nạn nhân trong đêm.

Thi thể Nguyễn Huỳnh Minh Đạt đã nổi lên ở khu vực gần Nhà máy xi măng Hải Vân, cách hiện trường khoảng vài trăm mét. Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện để tiến hành các thủ tục khám nghiệm. Khoảng 7h sáng nay (11/5), gia đình đã đưa thi thể nạn nhân về quê mai táng. Được biết, ngay trong đêm 10/5, Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đã quyên góp, hỗ trợ kinh phí để đưa thi thể nạn nhân về quê.

Lực lượng cứu nạn giăng lưới tìm người mất tích.

Trước đó chiều 10/5, 9 sinh viên trường Cao đẳng Giao thông Vận số 5 đóng ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng rủ nhau ra biển thuộc phường Hòa Hiệp Bắc chơi, sau đó tắm biển. Do sóng lớn nên 6 bạn xuống nước rồi lên bờ, chỉ còn lại 3 em tiếp tục tắm là Nguyễn Huỳnh Minh Đạt, Nguyễn Thái Đông và Đoàn Lê Thịnh. Một lúc sau, sóng lớn đã kéo cả 3 ra xa bờ không thể bơi vào được. Khi phát hiện sự việc, người dân gần đó kịp thời kéo 2 em vào bờ và báo lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm em Đạt.

Hàng trăm người tìm kiếm xuyên đêm.

Trong đêm tối, hàng trăm người bao gồm lực lượng chức năng và người dân địa phương cùng nhau quăng lưới, đi thuyền để tìm kiếm nạn nhân. Đến 2h sáng nay (11/5), thi thể em Nguyễn Huỳnh Minh Đạt đã được tìm thấy.

 “Hội chữ thập đỏ phường đã đặt một số thùng quyên góp, toàn bộ kinh phí quyên góp của nhân dân cũng như những người xung quanh chuyển toàn bộ cho gia đình. UBND phường đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng và Phường tiếp tục làm tờ trình đề nghị UBND quận hỗ trợ. Ngoài ra, còn có một số mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho gia đình nạn nhân lo hậu sự”- ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể học sinh bị nước biển cuốn trôi tại Quỳnh Lưu
Tìm thấy thi thể học sinh bị nước biển cuốn trôi tại Quỳnh Lưu

VOV.VN -Thi thể học sinh trôi trên biển, thuộc cửa Lạch Thơi, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tìm thấy thi thể học sinh bị nước biển cuốn trôi tại Quỳnh Lưu

Tìm thấy thi thể học sinh bị nước biển cuốn trôi tại Quỳnh Lưu

VOV.VN -Thi thể học sinh trôi trên biển, thuộc cửa Lạch Thơi, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích khi tắm ở sông Hiếu
Tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích khi tắm ở sông Hiếu

VOV.VN -Sau hơn 12 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 3 học sinh đuối nước và mất tích.

Tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích khi tắm ở sông Hiếu

Tìm thấy thi thể 3 học sinh mất tích khi tắm ở sông Hiếu

VOV.VN -Sau hơn 12 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cả 3 học sinh đuối nước và mất tích.

Ba học sinh mất tích trên sông Hiếu, tìm thấy thi thể 1 nạn nhân
Ba học sinh mất tích trên sông Hiếu, tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

VOV.VN -Sau nhiều nỗ lực, đến 5h sáng 30/4, thi thể 1 trong 3 học sinh đã được tìm thấy, vị trí phát hiện thi thể cách cách nơi đuối nước hơn 1 km.

Ba học sinh mất tích trên sông Hiếu, tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

Ba học sinh mất tích trên sông Hiếu, tìm thấy thi thể 1 nạn nhân

VOV.VN -Sau nhiều nỗ lực, đến 5h sáng 30/4, thi thể 1 trong 3 học sinh đã được tìm thấy, vị trí phát hiện thi thể cách cách nơi đuối nước hơn 1 km.