Thời tiết trên cả nước dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

VOV.VN - Dịp Tết Nguyên đán, nhìn chung, thời tiết trên các vùng trong cả nước thuận lợi cho mọi người đi du xuân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, thời tiết dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ ngày 5-11/2, tức ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 Tết), khu vực Bắc Bộ, từ đêm mùng 4-6/2, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có mưa phùn và sương mù rải rác; trong đêm 4 và sáng sớm ngày mùng 5, sau sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Hà Nội sáng mùng 1 Tết (Ảnh: H.La)
Từ ngày 7-9/2, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 10, ngày 11, không khí lạnh tăng cường lệch đông trở lại, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm mùng 4 đến mùng 6 và ngày 11, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ ngày 7-9/2, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ đêm 4-10/2, phổ biến không mưa, ngày nắng. Ngày 11, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi..

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ đêm 4 đến ngày 11/2, phổ biến không mưa, ngày nắng; từ ngày 8-11/2, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc xuân mới ở vùng biên giới Bon Bu Đắk
Sắc xuân mới ở vùng biên giới Bon Bu Đắk

VOV.VN - Tết này, bà con xã biên giới Thuận An vui hơn nhiều xuân trước khi các công trình mới, nhiều biệt thự mới khang trang, cuộc sống ấm no.

Sắc xuân mới ở vùng biên giới Bon Bu Đắk

Sắc xuân mới ở vùng biên giới Bon Bu Đắk

VOV.VN - Tết này, bà con xã biên giới Thuận An vui hơn nhiều xuân trước khi các công trình mới, nhiều biệt thự mới khang trang, cuộc sống ấm no.

Ngắm Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi
Ngắm Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Mùng 1 Tết Kỷ Hợi, đường phố Hà Nội vắng vẻ, bình yên, không còn đông đúc, ồn ào, không còn cảnh tắc đường.

Ngắm Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi

Ngắm Hà Nội khác lạ sáng mùng 1 Tết Kỷ Hợi

VOV.VN - Mùng 1 Tết Kỷ Hợi, đường phố Hà Nội vắng vẻ, bình yên, không còn đông đúc, ồn ào, không còn cảnh tắc đường.

Người dân Thủ đô tưng bừng đón năm mới Kỷ Hợi
Người dân Thủ đô tưng bừng đón năm mới Kỷ Hợi

VOV.VN - Hàng vạn người dân tại Thủ đô Hà Nội đã đổ về hồ Hoàn Kiếm để xem những màn pháo hoa tầm cao đặc sắc trong đêm giao thừa đón năm mới Kỷ Hợi.

Người dân Thủ đô tưng bừng đón năm mới Kỷ Hợi

Người dân Thủ đô tưng bừng đón năm mới Kỷ Hợi

VOV.VN - Hàng vạn người dân tại Thủ đô Hà Nội đã đổ về hồ Hoàn Kiếm để xem những màn pháo hoa tầm cao đặc sắc trong đêm giao thừa đón năm mới Kỷ Hợi.

Ảnh: Người dân thủ đô đi chơi Tết, ngắm phố phường sớm mùng 1 đầu năm
Ảnh: Người dân thủ đô đi chơi Tết, ngắm phố phường sớm mùng 1 đầu năm

VOV.VN - Sớm mùng 1 ngày đầu tiên của năm âm lịch là một ngày đặc biệc biệt trong năm nhiều người dậy sớm đi ngắm đường phố vắng, lễ chùa...

Ảnh: Người dân thủ đô đi chơi Tết, ngắm phố phường sớm mùng 1 đầu năm

Ảnh: Người dân thủ đô đi chơi Tết, ngắm phố phường sớm mùng 1 đầu năm

VOV.VN - Sớm mùng 1 ngày đầu tiên của năm âm lịch là một ngày đặc biệc biệt trong năm nhiều người dậy sớm đi ngắm đường phố vắng, lễ chùa...

Người Hà Nội đi lễ đầu năm Kỷ Hợi 2019
Người Hà Nội đi lễ đầu năm Kỷ Hợi 2019

VOV.VN - Ngay khi vừa bước sang thời khắc Giao thừa và năm mới Kỷ Hợi 2019, người Hà Nội đã tới các khu vực đình, chùa để đi lễ đầu năm.

Người Hà Nội đi lễ đầu năm Kỷ Hợi 2019

Người Hà Nội đi lễ đầu năm Kỷ Hợi 2019

VOV.VN - Ngay khi vừa bước sang thời khắc Giao thừa và năm mới Kỷ Hợi 2019, người Hà Nội đã tới các khu vực đình, chùa để đi lễ đầu năm.