Ảnh: Ấn tượng ông Trump tại Việt Nam qua ống kính phóng viên quốc tế

VOV.VN - Có mặt tại Việt Nam từ 10-12/11 dự Hội nghị cấp cao APEC và thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước, Tổng thống Mỹ Trump là tâm điểm chú ý của báo giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, Việt Nam hôm 10/11. Ảnh: AP.
Ngay sau đó ít giờ đồng hồ, ông Trump đã có bài phát biểu đáng chú ý tại Hội nghị cấp cao Lãnh đạo Doanh nghiệp APEC. Ảnh: AP.
Bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump đã đưa ra thông điệp rõ ràng về chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: AP.
Ông Trump nhấn mạnh, ông rất vinh dự có mặt tại APEC bởi diễn đàn này là nơi biến những ước mơ về sự phát triển thịnh vượng của các nền kinh tế với sự đa dạng về lịch sử và văn hóa thành hiện thực. Ảnh: AFP.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích gay gắt việc, trong khi Mỹ luôn tuân thủ các thỏa thuận thương mại mà nước này ký kết thì nhiều quốc gia khác lại làm ngược lại và chỉ muốn hưởng lợi riêng. Theo ông Trump, xu hướng này cần phải chấm dứt. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại tiệc chiêu đãi chào mừng các nhà lãnh đạo nền kinh tế dự Hội nghị cấp cao APEC tối 10/11. Ảnh: AFP/Getty.
Ông Trump giơ tay chào khi bắt gặp ống kính của phóng viên. Ảnh: AFP/Getty.
Tại tiệc chiêu đãi, cái bắt tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin được đặc biệt chú ý. Ảnh: Reuters.
Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của ông Trump và ông Putin kể từ tháng 7/2017 khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở bên lề hội nghị G20 ở Hamburg, Đức. Ảnh: EPA.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt tay Tổng thống Mỹ Donald Trump trước phiên họp kín của các nhà lãnh đạo ngày 11/11. Ảnh: AP.
Toàn cảnh phiên họp kín các nhà lãnh đạo APEC. Ảnh: AP.
Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga trò chuyện trước khi bắt đầu phiên họp. Ảnh: EPA.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một tuyên bố chung bên lề APEC đã nhất trí tiếp tục nỗ lực hợp tác đánh bại IS ở Syria. Ảnh: AFP.
Ông Trump và ông Putin đứng cạnh nhau khi các nhà lãnh đạo kinh tế APEC chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: AP.
Tổng thống Trump lên máy bay rời Đà Nẵng, ra Hà Nội để bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Ảnh: AFP/Getty.
Ông Trump trả lời phỏng vấn của báo giới trong lúc đang có mặt trên chuyên cơ ra Hà Nội. Ảnh: Reuters.
Ông Trump có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài vào lúc chiều muộn 11/11. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nâng cốc cùng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại tiệc Chiêu đãi Nhà nước tối 11/11. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại lễ đón chính thức sáng 12/11. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch nước Trần Đại Quang sáng 12/11. Ảnh: AP.
Ông Trump lắng nghe câu hỏi của các phóng viên trong buổi họp báo. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trần Đại Quang bắt tay trước khi tiến hành hội đàm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ công du châu Á, mở ra Tầm nhìn mới
Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ công du châu Á, mở ra Tầm nhìn mới

VOV.VN -Ngày 3/11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày, lý giải bức tranh "Ấn Độ- Thái Bình Dương".

Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ công du châu Á, mở ra Tầm nhìn mới

Thế giới 7 ngày: Tổng thống Mỹ công du châu Á, mở ra Tầm nhìn mới

VOV.VN -Ngày 3/11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du châu Á kéo dài 12 ngày, lý giải bức tranh "Ấn Độ- Thái Bình Dương".

 Tổng thống Mỹ D.Trump và tầm nhìn “Ấn Độ-Thái Bình Dương”
Tổng thống Mỹ D.Trump và tầm nhìn “Ấn Độ-Thái Bình Dương”

VOV.VN - Hiện có nhiều suy đoán về việc Mỹ muốn làm sống dậy quan hệ đồng minh với Nhật Bản, Australia và Ấn Độ để đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc.

 Tổng thống Mỹ D.Trump và tầm nhìn “Ấn Độ-Thái Bình Dương”

Tổng thống Mỹ D.Trump và tầm nhìn “Ấn Độ-Thái Bình Dương”

VOV.VN - Hiện có nhiều suy đoán về việc Mỹ muốn làm sống dậy quan hệ đồng minh với Nhật Bản, Australia và Ấn Độ để đối phó sự trỗi dậy của Trung Quốc.