Nhật cử phái viên tới Trung Quốc đàm phán về tranh chấp

Hai bên sẽ tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày về tranh chấp lãnh thổ cũng như vấn đề thử hạt nhân của Triều Tiên.

Ngày 16/2, hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin quân sự cho biết vào tuần tới, Tokyo sẽ cử Vụ trưởng các vấn đề Châu Á và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Shinsuke Sugiyama, tới Bắc Kinh để tiến hành các cuộc đàm phán kéo dài ba ngày về vụ tranh chấp lãnh thổ cũng như vụ thử hạt nhân mới đây của Triều Tiên.
 
Theo Kyodo, ông Sugiyama sẽ có các cuộc gặp giới chức Trung Quốc từ ngày 19/2 tới.
 
Mối quan hệ giữa hai nước khổng lồ của Châu Á này đã nguội lạnh do vụ tranh chấp lãnh thổ liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Dự kiến, ông Sugiyama cũng sẽ nêu quan ngại của Tokyo về vụ tàu khu trục Trung Quốc chĩa radar vào một trong số các tàu khu trục của Nhật Bản hồi tháng trước.
 
Ngoài ra, ông Sugiyama còn sẽ thảo luận về phản ứng đối với vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nói Nhật Bản liều lĩnh tạo ra căng thẳng
Trung Quốc nói Nhật Bản liều lĩnh tạo ra căng thẳng

Bộ Quốc phòng Trung Quốc “lớn tiếng” cho rằng Nhật Bản đã “lừa dối công luận quốc tế”.

Trung Quốc nói Nhật Bản liều lĩnh tạo ra căng thẳng

Trung Quốc nói Nhật Bản liều lĩnh tạo ra căng thẳng

Bộ Quốc phòng Trung Quốc “lớn tiếng” cho rằng Nhật Bản đã “lừa dối công luận quốc tế”.

Nhật dự định cấp tàu cho Philippines để giám sát Trung Quốc
Nhật dự định cấp tàu cho Philippines để giám sát Trung Quốc

Tổng số tiền 11 triệu USD/chiếc cho Philippines nhằm giám sát hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở những vùng biển tranh chấp.

Nhật dự định cấp tàu cho Philippines để giám sát Trung Quốc

Nhật dự định cấp tàu cho Philippines để giám sát Trung Quốc

Tổng số tiền 11 triệu USD/chiếc cho Philippines nhằm giám sát hoạt động hàng hải của Trung Quốc ở những vùng biển tranh chấp.

Nhật Bản sẽ chống lại các mối đe dọa an ninh
Nhật Bản sẽ chống lại các mối đe dọa an ninh

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố nước này có quyền thực hiện một cuộc tấn công chống lại các mối đe dọa.

Nhật Bản sẽ chống lại các mối đe dọa an ninh

Nhật Bản sẽ chống lại các mối đe dọa an ninh

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản tuyên bố nước này có quyền thực hiện một cuộc tấn công chống lại các mối đe dọa.

Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản trước nguy cơ hạt nhân
Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản trước nguy cơ hạt nhân

(VOV) - Hai nước nhất trí phối hợp để nhanh chóng thông qua một nghị quyết mới tăng cường lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên.

Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản trước nguy cơ hạt nhân

Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản trước nguy cơ hạt nhân

(VOV) - Hai nước nhất trí phối hợp để nhanh chóng thông qua một nghị quyết mới tăng cường lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên.

Tàu Trung Quốc tiếp tục vào vùng biển tranh chấp Nhật Bản
Tàu Trung Quốc tiếp tục vào vùng biển tranh chấp Nhật Bản

(VOV) - 3 tàu giám sát của Trung Quốc tiếp tục đi vào vùng biển gần với đảo Uotsuri, một trong những quần đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.

Tàu Trung Quốc tiếp tục vào vùng biển tranh chấp Nhật Bản

Tàu Trung Quốc tiếp tục vào vùng biển tranh chấp Nhật Bản

(VOV) - 3 tàu giám sát của Trung Quốc tiếp tục đi vào vùng biển gần với đảo Uotsuri, một trong những quần đảo thuộc Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật phản đối tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp
Nhật phản đối tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp

(VOV)-Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida nói: “Nhật Bản không chấp nhận chuyện này".

Nhật phản đối tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp

Nhật phản đối tàu Trung Quốc vào vùng biển tranh chấp

(VOV)-Ngoại trưởng Nhật Bản Kishida nói: “Nhật Bản không chấp nhận chuyện này".