Giáo viên, học sinh lo lắng, băn khoăn trước kỳ thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Điều mà nhiều thí sinh lo lắng nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015 là cấu trúc về đề thi để có phương thức ôn tập tốt nhất.

Không đợi đến khi Bộ GD-ĐT chính thức ban hành Quy chế kỳ thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 mà từ đầu năm học 2014-2015, các trường THPT trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã chủ động trong công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập theo hướng mới. Thế nhưng, lãnh đạo nhiều trường cho rằng, họ sẽ thật sự yên tâm nếu sớm biết được cấu trúc đề, chương trình thi cử cũng như những hướng dẫn cụ thể hơn từ phía Bộ.

Theo ông Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng trường THPT Nhân Việt, đến nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 của đơn vị này nhìn chung đã hoàn thiện. Việc thay đổi quy trình giảng dạy, ôn tập để kịp thời thích ứng với kỳ thi “2 chung” đã được Ban giám hiệu nhà trường triển khai từ rất sớm. Theo đó, ngay khi bắt đầu năm học, các em học sinh trong trường đã được tư vấn, định hướng kỹ trong việc chọn khối thi, môn thi phù hợp với năng lực. Mới đây, nhà trường cũng tổ chức cho toàn thể học sinh khối 12 đăng ký môn thi tự chọn nhằm có những định hướng kịp thời.

Năm 2015 là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia

Ông Bùi Gia Hiếu nhấn mạnh: “Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo các Bộ, ban, ngành phối hợp tổ chức tốt nhất kỳ thi THPT Quốc gia, đảm bảo quyền lợi cho các em thí sinh. Đây là thông tin khiến những người làm trong ngành Giáo dục như chúng tôi cảm thấy phấn khởi và yên tâm. Chúng tôi đã nắm vững quy chế của Bộ GD-ĐT cũng như hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP HCM. Các tổ bộ môn cũng đã đưa ra nhiều phương án ôn tập để các em sẵn sàng tâm thế bước vào kỳ thi quốc gia”.

Tương tự, hơn 900 học sinh khối 12 và giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên cũng đã trong tâm thế sẵn sàng cho kỳ thi “2 chung” do có sự chuẩn bị từ sớm. Ngay năm đầu tiên tham gia kỳ thi THPT, trường này đã đặt ra mục tiêu 100% học sinh đậu tốt nghiệp và trên 60% học sinh đủ điều kiện xét tuyển vào các trường đại học uy tín. Chuẩn bị kỹ là vậy nhưng theo ông Nguyễn Duy Tuyển, Hiệu trưởng trường THPT Trần Khai Nguyên, đến thời điểm hiện tại, phụ huynh và học sinh vẫn còn không ít băn khoăn về việc xét tuyển vào các trường đại học theo khối thi, tỷ lệ rủi ro khi chỉ có một kỳ thi duy nhất, độ phân hóa đề hay quy trình nộp giấy xét tuyển…

Ông Nguyễn Duy Tuyển nói: “Chúng tôi chỉ đề nghị Bộ GD-ĐT và những người có trách nhiệm sẽ tập hợp những vấn đề mà ngành giáo dục thắc mắc, các em học sinh và phụ huynh chưa hiểu thành một hệ thống trả lời bằng văn bản. Tất cả những văn bản đó sẽ được gửi về các trường đại học, cao đẳng, các sở Giáo dục và các trường THPT để thủ trưởng đơn vị đó có trách nhiệm trả lời cho tất cả phụ huynh, học sinh”.

Mặc dù đã chuẩn bị được 70% kiến thức nhờ có sự hướng dẫn chu đáo của giáo viên và tính chủ động của bản thân nhưng em Ngô Nhân Bảo Ngọc, học sinh trường THPT Gia Định vẫn khá lo khi kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 đang cận kề. Điều Ngọc mong muốn nhất bây giờ là sớm biết được cấu trúc đề thi các môn để lên kế hoạch ôn tập chi tiết, hiệu quả hơn.

“Không chỉ môn Văn mà cả môn Lý, Hóa tụi em đều sợ rằng đề thi sẽ có cả kiến thức lớp 10 và 11. Với lượng kiến thức dàn trải như vậy, em không biết liệu mình có đạt được số điểm như mình mong muốn hay không. Vì sức cạnh tranh giữa em và các bạn khác khi nộp hồ sơ và các trường đại học rất cao nên em mong rằng điểm mình càng cao càng tốt” - Bảo Ngọc chia sẻ.

Đứng ở góc độ người làm công tác quản lý, bà Nguyễn Thị Thu Cúc, Hiệu trưởng trường THPT Gia Định còn có nhiều mối lo hơn. Mặc dù đã chủ động trong công tác giảng dạy và tổ chức ôn tập cho học sinh, thậm chí còn tổ chức luôn cả một kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia theo dạng thử nghiệm để đánh giá năng lực các em nhưng theo bà, điều các trường cần nhất bây giờ là những hướng dẫn chi tiết của Bộ cho từng môn thi.

“Đây là năm đầu tiên Bộ đưa ra quy chế đổi mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, chúng tôi mong rằng Bộ GD-ĐT sẽ sớm có những hướng dẫn cụ thể hơn. Bộ có thể cho chúng tôi biết chương trình thi chính thức ở tất cả các bộ môn, cấu trúc đề thi hoặc cung cấp thông tin rằng có hay không sự phân hóa cho chương trình cơ bản và chương trình nâng cao trong đề thi năm nay. Riêng với bộ môn tiếng Anh, chúng tôi mong rằng năm nay Bộ sẽ chưa bắt buộc các em làm thêm phần luận ” - bà Thu Cúc đề xuất.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong buổi làm việc mới đây với Bộ GD-ĐT, từ nay cho đến trước khi tổ chức thi, Bộ cần tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện các quy định sao cho tạo được sự đồng thuận cao nhất trong toàn xã hội. Với những kiến nghị nêu trên, mong rằng, Bộ GD-ĐT sẽ sớm có những thay đổi tích cực nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho kỳ thi “2 chung”./.

Nhằm giúp thí sinh và gia đình hiểu rõ hơn về những điểm mới của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 cũng như phương thức xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, Báo điện tử VOV sẽ tổ chức buổi giao lưu tư vấn trực tuyến về kỳ thi này với:

- PGS.TS Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục-Đào tạo)

- GS.TS Nguyễn Quang Dong, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Thời gian: 09h30 phút ngày Thứ Sáu (ngày 13/3/2015)

Địa chỉ: Tòa soạn báo Điện tử VOV (45 Bà Triệu, Hà Nội)

Ngay từ bây giờ, thí sinh và độc giả quan tâm đến kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015, xin mời gửi câu hỏi tham gia giao lưu trực tuyến với các vị khách mời theo địa chỉ: toasoanvov.vn@gmail.com hoặc noidung@vovnews.vn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều băn khoăn về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015
Nhiều băn khoăn về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

VOV.VN- Chiều 22/1, tại TP HCM đã diễn ra tọa đàm “Góp ý dự thảo Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015”.

Nhiều băn khoăn về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Nhiều băn khoăn về kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

VOV.VN- Chiều 22/1, tại TP HCM đã diễn ra tọa đàm “Góp ý dự thảo Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2015”.

PGS Văn Như Cương: “Bỏ xếp loại tốt nghiệp THPT là cào bằng”
PGS Văn Như Cương: “Bỏ xếp loại tốt nghiệp THPT là cào bằng”

VOV.VN -Nếu bỏ xếp loại tốt nghiệp THPT theo năng lực có thể sẽ không tạo được động lực học tập, phấn đấu học tập toàn diện của học sinh...

PGS Văn Như Cương: “Bỏ xếp loại tốt nghiệp THPT là cào bằng”

PGS Văn Như Cương: “Bỏ xếp loại tốt nghiệp THPT là cào bằng”

VOV.VN -Nếu bỏ xếp loại tốt nghiệp THPT theo năng lực có thể sẽ không tạo được động lực học tập, phấn đấu học tập toàn diện của học sinh...

Hà Nội: Chỉ thành lập cụm thi THPT nếu có đủ thí sinh
Hà Nội: Chỉ thành lập cụm thi THPT nếu có đủ thí sinh

VOV.VN - Sở sẽ căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký, nếu số lượng đủ để thành lập một hội đồng, sẽ tổ chức hội đồng thi cho các em

Hà Nội: Chỉ thành lập cụm thi THPT nếu có đủ thí sinh

Hà Nội: Chỉ thành lập cụm thi THPT nếu có đủ thí sinh

VOV.VN - Sở sẽ căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký, nếu số lượng đủ để thành lập một hội đồng, sẽ tổ chức hội đồng thi cho các em

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Học sinh ít chọn môn Lịch sử và Sinh học
Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Học sinh ít chọn môn Lịch sử và Sinh học

VOV.VN - Ngoài 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 3 môn mà nhiều học sinh dự định sẽ chọn nhiều nhất là Vật lý, Hóa học và Địa lý

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Học sinh ít chọn môn Lịch sử và Sinh học

Kỳ thi THPT quốc gia 2015: Học sinh ít chọn môn Lịch sử và Sinh học

VOV.VN - Ngoài 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 3 môn mà nhiều học sinh dự định sẽ chọn nhiều nhất là Vật lý, Hóa học và Địa lý

Những điểm đáng chú ý của Quy chế thi THPT quốc gia 2015
Những điểm đáng chú ý của Quy chế thi THPT quốc gia 2015

VOV.VN - Bài thi của thí sinh được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm.

Những điểm đáng chú ý của Quy chế thi THPT quốc gia 2015

Những điểm đáng chú ý của Quy chế thi THPT quốc gia 2015

VOV.VN - Bài thi của thí sinh được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm.

Thi tốt nghiệp THPT 2015: được cộng nhiều nhất 4 điểm ưu tiên
Thi tốt nghiệp THPT 2015: được cộng nhiều nhất 4 điểm ưu tiên

VOV.VN-Thí sinh được cộng điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được hưởng tối đa là 0,5 điểm; được cộng điểm khuyến khích nhiều nhất là 4 điểm.

Thi tốt nghiệp THPT 2015: được cộng nhiều nhất 4 điểm ưu tiên

Thi tốt nghiệp THPT 2015: được cộng nhiều nhất 4 điểm ưu tiên

VOV.VN-Thí sinh được cộng điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp THPT được hưởng tối đa là 0,5 điểm; được cộng điểm khuyến khích nhiều nhất là 4 điểm.

Đề thi THPT quốc gia 2015 sẽ phát huy năng lực của thí sinh
Đề thi THPT quốc gia 2015 sẽ phát huy năng lực của thí sinh

VOV.VN -Đề thi sẽ tăng cường hướng ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, không yêu cầu thí sinh học thuộc lòng một cách máy móc.

Đề thi THPT quốc gia 2015 sẽ phát huy năng lực của thí sinh

Đề thi THPT quốc gia 2015 sẽ phát huy năng lực của thí sinh

VOV.VN -Đề thi sẽ tăng cường hướng ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, không yêu cầu thí sinh học thuộc lòng một cách máy móc.

Giải đáp những thắc mắc về kỳ thi THPT Quốc gia 2015
Giải đáp những thắc mắc về kỳ thi THPT Quốc gia 2015

VOV.VN - Buổi trực tuyến giúp thí sinh và gia đình hiểu rõ hơn về những điểm mới của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 cũng như phương thức xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ

Giải đáp những thắc mắc về kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Giải đáp những thắc mắc về kỳ thi THPT Quốc gia 2015

VOV.VN - Buổi trực tuyến giúp thí sinh và gia đình hiểu rõ hơn về những điểm mới của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 cũng như phương thức xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ

Thí sinh muốn tuyển sinh ĐH, CĐ phải tốt nghiệp THPT hoặc trung học
Thí sinh muốn tuyển sinh ĐH, CĐ phải tốt nghiệp THPT hoặc trung học

VOV.VN-Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT.

Thí sinh muốn tuyển sinh ĐH, CĐ phải tốt nghiệp THPT hoặc trung học

Thí sinh muốn tuyển sinh ĐH, CĐ phải tốt nghiệp THPT hoặc trung học

VOV.VN-Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT.

Quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: những điểm mới
Quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: những điểm mới

VOV.VN - Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do tự chọn.

Quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: những điểm mới

Quy chế thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2015: những điểm mới

VOV.VN - Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một môn do tự chọn.