Một quan chức FIFA bị cấm 10 năm, phạt gần nửa triệu USD

VOV.VN -FIFA ban hành án cấm hoạt động bóng đá 10 năm đối với cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Sudan (SSFA).

AFP dẫn thông báo của FIFA hôm 24/5 cho biết án phạt cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá 10 năm ở cấp quốc gia lẫn quốc tế đối với cựu Chủ tịch SSFA Chabur Goc Alei và ông này còn phải nộp phạt số tiền 499.000 USD. Cựu quan chức này nhận án phạt vì tội chiếm dụng tiền hỗ trợ của FIFA và hối lộ.

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi Amaju Pinnick vừa bị đình chỉ chức vụ. (Ảnh: AFP)


“Phòng xét xử của ủy ban đạo đức độc lập đã phát hiện ông Chabour Goc Alei phạm tội vì đã chiếm dụng tiền của FIFA, cũng như đã tặng quà hoặc lợi ích, vi phạm Quy tắc đạo đức của FIFA”, FIFA cho biết.

“Cuộc điều tra có liên quan đến việc chiếm dụng ngân sách cho Chương trình Hỗ trợ Tài chính FIFA và các quỹ chương trình FIFA Goal mà SSFA nhận được trong giai đoạn 2014 và 2015, và các khoản thanh toán cho các quan chức bóng đá và các cá nhân khác… Án phạt có hiệu lực ngay lập tức”, FIFA nói thêm.

FIFA cho biết Alei đã vi phạm điều 28 của Bộ luật đạo đức của tổ chức này liên quan đến việc chiếm dụng tiền và điều 20 liên quan đến việc hối lộ và nhận quà tặng hoặc các lợi ích khác.

Ngay sau khi án phạt được ban hành, Chủ tịch hiện tại của SSFA Cameron Amin Micheal cho biết: “Tôi rất hài lòng với quyết định của Ủy ban đạo độc lập của FIFA. Tiền phát triển bóng đá không thể bị lạm dụng và chúng tôi không muốn tham nhũng trong bóng đá”.

Đây là quan chức cấp cao của FIFA tại bóng đá châu Phi phải nhận án phạt nặng trong tháng này vì bị phát hiện “ăn bớt” tiền hỗ trợ của FIFA. Hồi đầu tháng, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nigeria là Amaju Pinnick đã bị đình chỉ chức vụ sau khi bị Tòa án tối cao nước này buộc tội tham nhũng. Ông Pinnick cũng giữ chức Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Phi và được xem là đồng minh của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phía sau việc FIFA từ bỏ ý tưởng 48 đội ở World Cup 2022 là gì?
Phía sau việc FIFA từ bỏ ý tưởng 48 đội ở World Cup 2022 là gì?

Sau quá trình tham vấn toàn diện, FIFA quyết định việc nâng số đội từ 32 lên 48 ở World Cup 2022 là không thể thực hiện được.

Phía sau việc FIFA từ bỏ ý tưởng 48 đội ở World Cup 2022 là gì?

Phía sau việc FIFA từ bỏ ý tưởng 48 đội ở World Cup 2022 là gì?

Sau quá trình tham vấn toàn diện, FIFA quyết định việc nâng số đội từ 32 lên 48 ở World Cup 2022 là không thể thực hiện được.

Malaysia trượt dài, kém Việt Nam 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA
Malaysia trượt dài, kém Việt Nam 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

VOV.VN- Dù là đương kim Á quân AFF Cup nhưng Malaysia chỉ được FIFA xếp hạng 168 thế giới và đứng thứ 7 ở khu vực Đông Nam Á.

Malaysia trượt dài, kém Việt Nam 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

Malaysia trượt dài, kém Việt Nam 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA

VOV.VN- Dù là đương kim Á quân AFF Cup nhưng Malaysia chỉ được FIFA xếp hạng 168 thế giới và đứng thứ 7 ở khu vực Đông Nam Á.

CHÍNH THỨC: FIFA giữ nguyên số đội dự World Cup là 32
CHÍNH THỨC: FIFA giữ nguyên số đội dự World Cup là 32

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ra thông báo xác nhận giữ nguyên số đội tham dự World Cup 2019 là 32 thay vì kiến nghị 48 đội.

CHÍNH THỨC: FIFA giữ nguyên số đội dự World Cup là 32

CHÍNH THỨC: FIFA giữ nguyên số đội dự World Cup là 32

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa ra thông báo xác nhận giữ nguyên số đội tham dự World Cup 2019 là 32 thay vì kiến nghị 48 đội.

FIFA The Best 2019 sẽ có thêm 2 hạng mục quan trọng
FIFA The Best 2019 sẽ có thêm 2 hạng mục quan trọng

VOV.VN - Danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất và Đội tuyển nữ xuất sắc nhất sẽ được FIFA bắt đầu trao từ Gala The Best 2019.

FIFA The Best 2019 sẽ có thêm 2 hạng mục quan trọng

FIFA The Best 2019 sẽ có thêm 2 hạng mục quan trọng

VOV.VN - Danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất và Đội tuyển nữ xuất sắc nhất sẽ được FIFA bắt đầu trao từ Gala The Best 2019.