Cận cảnh những buồng chuối “khủng” chỉ có ở Việt Nam

VOV.VN - Thời gian qua tại nhiều tỉnh thành vẫn xuất hiện những cây chuối phát triển bình thường nhưng lại  cho ra buồng cực nhiều nải quả.

Chủ nhân của cây chuối trổ 202 nải, dài hơn 2 m là bà Nguyễn Thị Minh, 60 tuổi, trú tại tổ 4, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, mỗi nải có từ 16 quả trở lên, mỗi quả dài khoảng 8cm, cứ mỗi sáng buồng chuối trổ thêm 2 nải mới.
Cây chuối của gia đình bà Nguyễn Thị Minh, ngụ tổ dân phố 4, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ó buồng dài hơn 2 mét và có đến 202 nải, mỗi nải chuối có từ 16 trái trở lên, mỗi trái dài khoảng 8 cm.
Cây Chuối nhiều nải thuộc khuôn viên nhà thờ họ Nguyễn Duy, ở phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An)
Một buồng chuối "khủng" với 180 nải của gia đình ông Nguyễn Văn Điệp ở thôn Bình Chương Nam, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương cũng như khách đi đường.
Cây chuối trên thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Văn Điệp và bà Phạm Thị Diễn ở xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã cho ra khoảng hơn 180 nải, dài gần 2 mét
Nhiều người dân đã tìm đến nhà của chị Phạm Thị Thúy (37 tuổi, trú thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) để tận mắt chiêm ngưỡng buồng chuối dài gần 2 mét, trổ hơn 100 nải.
Các nải chuối, quả chi chít và nhỏ bằng ngón chân cái. Đến nay, buồng chuối đã trổ được hơn 100 nải và dài gần 2 mét.
Cây chuối ở nhà anh Dương Văn Hồng ở xã Ngọc Châu - Tân Yên - Bắc Giang khi hoa chuối nở hết, buồng chuối được 140 nải. Mỗi nải khoảng 17 quả, có nải nhiều nhất là 21 quả.
Thông tin về buồng chuối trổ 202 nải đã thu hút nhiều người hiếu kỳ đến xem và chụp ảnh làm kỷ niệm/
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh loại chuối đang gây “sốt” ở miền Tây
Cận cảnh loại chuối đang gây “sốt” ở miền Tây

VOV.VN - Loại chuối có tên “tá quạ” thơm ngon bậc nhất ở miền Tây đang được thương lái săn lùng và bán ra với giá cao.

Cận cảnh loại chuối đang gây “sốt” ở miền Tây

Cận cảnh loại chuối đang gây “sốt” ở miền Tây

VOV.VN - Loại chuối có tên “tá quạ” thơm ngon bậc nhất ở miền Tây đang được thương lái săn lùng và bán ra với giá cao.

Nên ăn một quả chuối xanh mỗi ngày!
Nên ăn một quả chuối xanh mỗi ngày!

Hỗ trợ giảm cân, cải thiện sức khỏe tiêu hóa, ung thư đại trực tràng... là những lợi ích cho sức khỏe khi bạn ăn một quả chuối xanh mỗi ngày.

Nên ăn một quả chuối xanh mỗi ngày!

Nên ăn một quả chuối xanh mỗi ngày!

Hỗ trợ giảm cân, cải thiện sức khỏe tiêu hóa, ung thư đại trực tràng... là những lợi ích cho sức khỏe khi bạn ăn một quả chuối xanh mỗi ngày.

Người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thị trường thế giới
Người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thị trường thế giới

Đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” 2 năm liền, "vua chuối" Võ Quan Huy ở Long An chính là người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thế giới.

Người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thị trường thế giới

Người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thị trường thế giới

Đạt danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” 2 năm liền, "vua chuối" Võ Quan Huy ở Long An chính là người đưa thương hiệu chuối “made in Vietnam” ra thế giới.