Nga nâng hợp tác ở mức cao hơn với Mỹ trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/10 cho biết Nga đang tìm cách nâng mức độ hợp tác song phương với Mỹ trong việc giải quyết khủng hoảng Syria.

Tổng thống Putin cho rằng cần phải hợp tác  nhiều hơn nữa với Mỹ trong việc chia sẻ thông tin tình báo để hai bên có thể thông báo cho nhau các mục tiêu tấn công tại Syria, nhằm tránh những va chạm không đáng có. 

Để cuộc chiến chống khủng bố đạt hiệu quả, cần phải khuyến khích các lực lượng trong nước cùng hợp tác tiêu diệt kẻ thù chung rồi sau đó mới tính đến giải pháp chuyển giao chính trị, ông Putin nhấn mạnh. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (ảnh: AP).

Tổng thống Putin cũng cho biết, ông đã đề nghị tiến hành một cuộc gặp quân sự cấp cao tại Moscow hoặc Washington, tuy nhiên đến nay chưa nhận được phản hồi từ phía Mỹ.  Ngoài ra, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực như Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Các tiều vương quốc Arab thống nhất trong cuộc chiến chống IS.

Người đứng đầu điện Kremlin một lần nữa khẳng định hành động của Nga tại Syria là hoàn toàn phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, và rằng Nga chỉ muốn giúp góp phần chống chủ nghĩa khủng bố, kẻ thù của khu vực Trung Đông và cũng là mối đe dọa của cả Nga, Mỹ, châu Âu và Thế giới.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, các máy bay chiến đấu của Nga tác chiến cùng lực lượng chính phủ Syria đã tiêu diệt thêm 86 mục tiêu IS, trong đó có nhiều trụ sở chỉ huy, kho đạn dược, nhà máy, các trại huấn luyện cùng nhiều phương tiện cơ giới của tổ chức khủng bố IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thả đạn dược và hàng viện trợ cho phe đối lập ở Syria
Mỹ thả đạn dược và hàng viện trợ cho phe đối lập ở Syria

VOV.VN- Hai tuần sau khi Nga tiến hành không kích IS ở Syria, quân đội Mỹ đã thả đạn dược và hàng viện trợ cho phe đối lập tại nước này.

Mỹ thả đạn dược và hàng viện trợ cho phe đối lập ở Syria

Mỹ thả đạn dược và hàng viện trợ cho phe đối lập ở Syria

VOV.VN- Hai tuần sau khi Nga tiến hành không kích IS ở Syria, quân đội Mỹ đã thả đạn dược và hàng viện trợ cho phe đối lập tại nước này.

Nga, Mỹ cần xích lại gần nhau để giải quyết xung đột Syria
Nga, Mỹ cần xích lại gần nhau để giải quyết xung đột Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura nhấn mạnh, 2 nước Nga và Mỹ cần đóng vai trò then chốt để đưa các bên tham chiến Syria ngồi vào bàn đàm phán.

Nga, Mỹ cần xích lại gần nhau để giải quyết xung đột Syria

Nga, Mỹ cần xích lại gần nhau để giải quyết xung đột Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc Mistura nhấn mạnh, 2 nước Nga và Mỹ cần đóng vai trò then chốt để đưa các bên tham chiến Syria ngồi vào bàn đàm phán.

Syria giành nhiều thắng lợi dưới sự yểm trợ của không quân Nga
Syria giành nhiều thắng lợi dưới sự yểm trợ của không quân Nga

VOV.VN - Quân đội Syria dưới sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công lớn nhằm vào IS và giành quyền kiếm soát nhiều khu vực.

Syria giành nhiều thắng lợi dưới sự yểm trợ của không quân Nga

Syria giành nhiều thắng lợi dưới sự yểm trợ của không quân Nga

VOV.VN - Quân đội Syria dưới sự yểm trợ của lực lượng không quân Nga đã bắt đầu chiến dịch tấn công lớn nhằm vào IS và giành quyền kiếm soát nhiều khu vực.

Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông
Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông

VOV.VN - Không kích IS hiệu quả tại Syria, Tổng thống Nga Putin đã trở lại nổi bật trên trường quốc tế, cạnh tranh với Mỹ ở Trung Đông

Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông

Nga không kích IS hiệu quả tại Syria khiến Mỹ “mất điểm” ở Trung Đông

VOV.VN - Không kích IS hiệu quả tại Syria, Tổng thống Nga Putin đã trở lại nổi bật trên trường quốc tế, cạnh tranh với Mỹ ở Trung Đông