Thế giới 24h: Xuất hiện thêm cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ IS

VOV.VN - Có thông tin cho rằng, gián điệp IS và đầu mối ở Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp những người liên quan đến IS bị lực lượng an ninh Ankara bắt giữ được thoát tội.

1. Kênh RT của Nga ngày 14/5 đưa tin, Nghị sỹ Erem Erdem của Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP) đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ đã cung cấp cho giới truyền thông bản sao các đoạn băng nghe trộm cho thấy, hàng nghìn đối tượng liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã vượt biên từ Syria đến nước này dưới sự trợ giúp của các đầu mối ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Lính Thổ Nhĩ Kỳ tại một chốt kiểm tra gần biên giới với Syria. (Ảnh: AFP)

Theo RT, các đoạn băng nghe trộm nói trên được lực lượng an ninh ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, ghi lại những cuộc điện thoại của Ilhami Bali, một đối tượng đứng trong hàng ngũ IS - kẻ bị tình nghi đã đạo diễn nhiều vụ đánh bom lớn tại Ankara và thành phố Suruc với phần đông dân số là người Kurd ở gần biên giới với Syria.

Các đoạn băng cho thấy tình trạng thiếu kiểm soát ở khu vực dọc biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo đó, dọc 98km đường biên chỉ có hai trạm kiểm soát Jarablus và Al Rai – nơi thông thương với hai tỉnh Gaziantep và Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đoạn băng ghi âm cùng các tài liệu liên quan cũng cho thấy, IS đã giúp khoảng 1.400 người vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 22/9-17/10/2015./.

2. Hãng tin TASS ngày 14/5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Nga có quyền thực hiện các biện pháp ứng phó với việc Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: Russia-insider)

Theo bà Zakharova, Nga sẵn sàng để tạo ra một quy tắc ứng xử liên quan đến vấn đề phòng thủ tên lửa với NATO và Mỹ nhưng thiện chí này đã bị phớt lờ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói: “Chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ. Tính đến hôm nay, chúng tôi không có gì phải tự cảm thấy hối tiếc bởi đã đưa ra các đề xuất cụ thể với các đồng nghiệp phương Tây. Dựa trên tình hình hiện tại, rõ ràng Nga vẫn có quyền đưa ra biện pháp đáp trả”.

3. Tân Hoa xã ngày 15/5 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân bày tỏ “sự bất mình mạnh mẽ” và “cực lực phản đối” báo cáo thường niên của Bộ Quốc phòng Mỹ về hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông.

Đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Đá Chữ Thập. (Ảnh: CSIS)

Theo ông Dương Vũ Quân, báo cáo này đã làm “tổn hại nghiêm trọng sự tin cậy lẫn nhau” khi “thổi phồng quá mức” mối đe dọa và sự thiếu minh hoạch trong các hoạt động quân sự của Trung Quốc.

Ông này còn bao biện rằng, “chính sách quốc phòng của Trung Quốc là mang tính phòng thủ” và rằng Mỹ đã “không công bằng” trong việc mô tả các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Chối bỏ tất cả những hành động sai trái của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Dương Vũ Quân đánh lạc hướng chú ý bằng cách tố ngược Mỹ đang phô trương sức mạnh quân sự thông qua việc thường xuyên điều tàu chiến và máy bay tới vùng biển này.

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc cho biết, Trung Quốc có kế hoạch tăng cường đáng kể cơ sở hạ tầng quân sự trên các đảo nhân tạo mà họ bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

4. Tối 14/5, quân đội chính phủ Syria giành lại Bệnh viện Al-Assad bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng trước đó tại thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Cơ sở hạ tầng tai thành phố Deir Ezzor bị chiến tranh tàn phá nặng nề. (Ảnh: Getty)

Giao tranh đã xảy ra giữa hai bên, khiến ít nhất 35 binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng và 24 tay súng IS bị tiêu diệt.

Trước đó cùng ngày, các tay súng IS đã tấn công và giành quyền kiểm soát bệnh viện Al-Assad cùng các tuyến đường vận chuyển giữa một căn cứ quân sự của chính phủ Syria và sân bay Deir Ezzor, trong nhiều giờ đồng hồ. Các bệnh nhân cùng các bác sĩ và nhân viên của bệnh viện Al-Assad đã bị bắt làm con tin.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, các cuộc đụng độ đã xảy ra, tuy nhiên hầu hết các nhân viên và bệnh nhân tại bệnh viện đều không bị thương và được giải cứu an toàn.

5. Tờ Tấm gương (Der Spiegel) của Đức hôm qua (14/5) đưa tin, chính phủ liên bang dự kiến chi tới 93,6 tỷ euro (tương đương 106,2 tỷ USD) để hỗ trợ người tị nạn trong 5 năm tới.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo Đức sẽ thống nhất một thỏa thuận chia sẻ khoản chi phí 93,6 tỷ euro trong cuộc gặp với Thủ tướng Angela Merkel vào ngày 31/5. (Ảnh: Getty)

Tờ báo dẫn số liệu của Bộ Tài chính Đức cho biết, số tiền hỗ trợ người tị nạn mà Đức chi mỗi năm để hỗ trợ có thể lên tới 16,1 tỷ euro đến 20,4 tỷ euro từ năm nay đến năm 2020.

Khoản tiền này tập trung vào những hỗ trợ cơ bản về nhà ở, dạy ngôn ngữ và cả chi cho việc tìm hiểu nguyên nhân khiến những người này rời bỏ quê hương tới Đức xin tị nạn.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Đức Juerg Weissgerber từ chối bình luận về những số liệu này, song ông xác nhận chính phủ đang thảo luận với các nhà lãnh đạo đại diện cho 16 bang tại Đức về chi phí hỗ trợ người tị nạn.

Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo Đức sẽ thống nhất một thỏa thuận chia sẻ khoản chi phí này trong cuộc gặp với Thủ tướng Angela Merkel vào ngày 31/5./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brazil phản pháo chỉ trích của các nước về vụ luận tội bà Rousseff
Brazil phản pháo chỉ trích của các nước về vụ luận tội bà Rousseff

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Brazil tuyên bố, phản đối mạnh mẽ các nước láng giềng phát biểu và tuyên truyền sai lầm về tiến trình chính trị nội bộ của nước này.

Brazil phản pháo chỉ trích của các nước về vụ luận tội bà Rousseff

Brazil phản pháo chỉ trích của các nước về vụ luận tội bà Rousseff

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Brazil tuyên bố, phản đối mạnh mẽ các nước láng giềng phát biểu và tuyên truyền sai lầm về tiến trình chính trị nội bộ của nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố che giấu hoạt động đưa người qua biên giới của IS
Thổ Nhĩ Kỳ bị tố che giấu hoạt động đưa người qua biên giới của IS

VOV.VN - Theo thông tin bị rò rỉ, IS đã giúp khoảng 1.400 người vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 22/9-17/10/2015.

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố che giấu hoạt động đưa người qua biên giới của IS

Thổ Nhĩ Kỳ bị tố che giấu hoạt động đưa người qua biên giới của IS

VOV.VN - Theo thông tin bị rò rỉ, IS đã giúp khoảng 1.400 người vượt biên sang Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ ngày 22/9-17/10/2015.

Công việc ít biết của các cận vệ sẵn sàng xả thân vì Tổng thống Mỹ
Công việc ít biết của các cận vệ sẵn sàng xả thân vì Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Đặc vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ mang trọng trách đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đứng đầu Nhà Trắng bằng mọi giá, dù phải hy sinh cả tính mạng.

Công việc ít biết của các cận vệ sẵn sàng xả thân vì Tổng thống Mỹ

Công việc ít biết của các cận vệ sẵn sàng xả thân vì Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Đặc vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ mang trọng trách đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người đứng đầu Nhà Trắng bằng mọi giá, dù phải hy sinh cả tính mạng.

Quân đội Syria giành lại bệnh viện tại Deir Ezzor từ tay IS
Quân đội Syria giành lại bệnh viện tại Deir Ezzor từ tay IS

VOV.VN - Giao tranh đã xảy ra giữa hai bên, khiến ít nhất 35 binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng và 24 tay súng IS bị tiêu diệt.

Quân đội Syria giành lại bệnh viện tại Deir Ezzor từ tay IS

Quân đội Syria giành lại bệnh viện tại Deir Ezzor từ tay IS

VOV.VN - Giao tranh đã xảy ra giữa hai bên, khiến ít nhất 35 binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng và 24 tay súng IS bị tiêu diệt.

Trung Quốc tức tối với báo cáo về Biển Đông của Lầu Năm Góc
Trung Quốc tức tối với báo cáo về Biển Đông của Lầu Năm Góc

VOV.VN - Trung Quốc bao biện rằng, chính sách quốc phòng của họ “mang tính phòng thủ” và rằng báo cáo của Lầu Năm Góc làm "tổn hại nghiêm trọng" lòng tin.

Trung Quốc tức tối với báo cáo về Biển Đông của Lầu Năm Góc

Trung Quốc tức tối với báo cáo về Biển Đông của Lầu Năm Góc

VOV.VN - Trung Quốc bao biện rằng, chính sách quốc phòng của họ “mang tính phòng thủ” và rằng báo cáo của Lầu Năm Góc làm "tổn hại nghiêm trọng" lòng tin.