Đụng độ tái phát tại Congo sau nỗ lực hòa đàm bất thành

VOV.VN - Quân đội chính phủ và lực lượng nổi dậy đổ lỗi cho nhau về việc khơi mào cuộc đụng độ này.

Đụng độ giữa quân đội chính phủ CHDC Congo và các tay súng nổi dậy M23 tái diễn ngày 25/10, chỉ ít ngày sau khi hòa đàm giữa 2 bên kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào.

Các tay súng thuộc lực lượng M23 tiến về thị trấn Sake, ở phía đông CHDC Congo (Ảnh: AFP)

Giao tranh xảy ra tại một địa điểm cách thành phố chiến lược miền Đông Goma khoảng 25km về phía Bắc. Quân đội chính phủ và các tay súng nổi dậy đổ lỗi cho nhau về việc khơi mào cuộc đụng độ này. Tuy nhiên, theo nguồn tin của Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở CHDC Congo (MONUSCO) thì lực lượng nổi dậy là bên nổ súng trước. Hiện chưa có báo cáo về thương vong của cuộc giao tranh.

Hòa đàm giữa chính phủ CHDC Congo và lực lượng nổi dậy M23 tại thủ đô Kampala của Uganda kết thúc hôm 21/10 mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài hơn 1 năm rưỡi qua. Các tay súng M23 vẫn kiểm soát phần lớn vùng phía Đông giàu tài nguyên khoáng sản của CHDC Congo.

Tuy nhiên, chính phủ khẳng định cuộc hòa đàm này chỉ bị gián đoạn do những khác biệt trong vấn đề ân xá cho các tay súng nổi dậy và lộ trình để lực lượng này gia nhập quân đội quốc gia. Về vấn đề này, cộng đồng quốc tế hoàn toàn ủng hộ việc chính phủ CHDC Congo từ chối ân xá cho 80 lãnh đạo của M23 và không cho họ đảm nhiệm các vị trí trong quân đội.

Đặc phái viên Mỹ ở Vùng Hồ Lớn Rusell D. Feingold ngày 24/10 cũng khẳng định, đàm phán hòa bình giữa chính phủ CHDC Congo và lực lượng nổi dậy M23 vẫn chưa đổ vỡ. Ông Feingold cho biết, tiến trình này sẽ tiếp diễn cho đến khi đạt được một thỏa thuận mang lại hòa bình lâu dài cho CHDC Congo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn
Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn

(VOV) - Quân đội Congo và phiến quân Uganda đã giao chiến dữ dội tại một thị trấn biên giới.

Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn

Giao tranh dữ dội, 3 vạn người Congo sang Uganda lánh nạn

(VOV) - Quân đội Congo và phiến quân Uganda đã giao chiến dữ dội tại một thị trấn biên giới.

Hy vọng cho một giải pháp hòa bình ở Congo
Hy vọng cho một giải pháp hòa bình ở Congo

VOV.VN - Những tiến bộ đạt được tại Congo đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm dứt các cuộc giao tranh tại nước này.

Hy vọng cho một giải pháp hòa bình ở Congo

Hy vọng cho một giải pháp hòa bình ở Congo

VOV.VN - Những tiến bộ đạt được tại Congo đang tạo điều kiện thuận lợi cho việc chấm dứt các cuộc giao tranh tại nước này.

Uganda thắt chặt an ninh biên giới với CHDC Congo
Uganda thắt chặt an ninh biên giới với CHDC Congo

(VOV) - Nước này đã triển khai thêm binh sỹ tại khu vực biên giới để ngăn chặn nhóm phiến quân có tên gọi ADF xâm nhập vào Uganda.

Uganda thắt chặt an ninh biên giới với CHDC Congo

Uganda thắt chặt an ninh biên giới với CHDC Congo

(VOV) - Nước này đã triển khai thêm binh sỹ tại khu vực biên giới để ngăn chặn nhóm phiến quân có tên gọi ADF xâm nhập vào Uganda.

Mỹ kêu gọi Rwanda ngừng hỗ trợ M23 ở CHDC Congo
Mỹ kêu gọi Rwanda ngừng hỗ trợ M23 ở CHDC Congo

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “M23 đang làm suy yếu những nỗ lực của khu vực và quốc tế”.

Mỹ kêu gọi Rwanda ngừng hỗ trợ M23 ở CHDC Congo

Mỹ kêu gọi Rwanda ngừng hỗ trợ M23 ở CHDC Congo

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “M23 đang làm suy yếu những nỗ lực của khu vực và quốc tế”.

LHQ ra hạn chót cho phiến quân M23 ở Congo hạ vũ khí
LHQ ra hạn chót cho phiến quân M23 ở Congo hạ vũ khí

VOV.VN -LHQ yêu cầu phiến quân M23 phải giao nộp vũ khí và rời khỏi Goma trước 16h ngày 1/8 (giờ địa phương).

LHQ ra hạn chót cho phiến quân M23 ở Congo hạ vũ khí

LHQ ra hạn chót cho phiến quân M23 ở Congo hạ vũ khí

VOV.VN -LHQ yêu cầu phiến quân M23 phải giao nộp vũ khí và rời khỏi Goma trước 16h ngày 1/8 (giờ địa phương).

LHQ triển khai máy bay trinh sát không người lái tại Congo
LHQ triển khai máy bay trinh sát không người lái tại Congo

VOV.VN - Máy bay không người lái được triển khai dọc khu vực biên giới miền Đông của CHDC Congo nhằm bảo vệ người dân hiệu quả.

LHQ triển khai máy bay trinh sát không người lái tại Congo

LHQ triển khai máy bay trinh sát không người lái tại Congo

VOV.VN - Máy bay không người lái được triển khai dọc khu vực biên giới miền Đông của CHDC Congo nhằm bảo vệ người dân hiệu quả.

Máy bay của LHQ bị tấn công ở Congo
Máy bay của LHQ bị tấn công ở Congo

VOV.VN - Phiến quân ở Congo hôm 11/10 đã tấn công 1 máy bay trực thăng của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Máy bay của LHQ bị tấn công ở Congo

Máy bay của LHQ bị tấn công ở Congo

VOV.VN - Phiến quân ở Congo hôm 11/10 đã tấn công 1 máy bay trực thăng của Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ
Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ

(VOV) -Người đứng đầu đoàn đàm phán của nhóm M23 cho rằng, đơn vị quân đội quân đội của LHQ được triển khai chủ yếu nhằm vào họ

Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ

Nhóm vũ trang M23 tại Congo phản đối sự can thiệp của LHQ

(VOV) -Người đứng đầu đoàn đàm phán của nhóm M23 cho rằng, đơn vị quân đội quân đội của LHQ được triển khai chủ yếu nhằm vào họ

CHDC Congo đàm phán thất bại với lực lượng nổi dậy
CHDC Congo đàm phán thất bại với lực lượng nổi dậy

VOV.VN - Đàm phán thất bại vì bất đồng về ân xá cho lực lượng nổi dậy và lộ trình sát nhập với quân đội quốc gia.

CHDC Congo đàm phán thất bại với lực lượng nổi dậy

CHDC Congo đàm phán thất bại với lực lượng nổi dậy

VOV.VN - Đàm phán thất bại vì bất đồng về ân xá cho lực lượng nổi dậy và lộ trình sát nhập với quân đội quốc gia.