Máy bay chở hơn 160 khách hạ cánh khẩn cấp tại Séc do bị dọa có bom

VOV.VN - Một chiếc máy bay trên đường bay từ Tây Ban Nha tới Ba Lan phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Vaclav Havel ở thủ đô Praha do bị đe dọa có bom.

Theo các quan chức hàng không Séc, các nhân viên đài kiểm soát không lưu sân bay Vaclav Havel ngày 30/12 đã nhận được thông báo từ viên phi công trên chuyến bay từ Las Pamas (Tây Ban Nha) tới thủ đô Warsaw (Ba Lan) có một người đàn ông trên máy bay đe dọa có bom.

Một chiếc máy bay của hãng Enter Air của Ba Lan. Ảnh: Youtube

Lúc này chiếc Boeing 737-800 mà Hãng hàng không Enter Air của Ba Lan thuê nối chuyến đang chở 162 hành khách, chủ yếu tới từ các nước trong Liên minh châu Âu và phi hành đoàn gồm 6 người.  

Chiếc máy bay được lệnh đỗ khẩn cấp xuống sân bay Vaclav Havel vào lúc 20h50. Các chuyên gia bom mìn và cảnh sát điều tra tiếp cận và bắt giữ đối tượng dọa bom, trong khi hành khách trên boong được lệnh sơ tán và rời khỏi máy bay an toàn. Không có ai bị thương.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Séc, Milan Chovanec, các cuộc điều tra đang diễn ra rất khẩn trương và chưa thể kết luận liệu có chất nổ trên boong hay không. Cơ quan điều tra Séc từ chối tiết lộ danh tính và tuổi của kẻ tình nghi mà chỉ cho biết đó là một công dân Ba Lan. Họ cũng cho biết thêm kẻ bị bắt giữ không có dấu hiệu của việc uống đồ uống có cồn hay các chất gây nghiện.

Đây là trường hợp hạ cánh khẩn cấp thứ hai tại sân bay Vaclav Havel trong 10 năm qua. Chiếc Boeing 737-800 dự kiến sẽ tiếp tục cuộc hành trình trong ngày 31/12 nếu chất nổ không được tìm thấy trên boong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen
Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết đã vớt được chiếc hộp đen thứ hai của chiếc Tu-154 bị rơi ở Biển Đen ngày 25/12 vừa qua.

Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen

Vớt được hộp đen thứ hai của máy bay Tu-154 rơi ở Biển Đen

VOV.VN -Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết đã vớt được chiếc hộp đen thứ hai của chiếc Tu-154 bị rơi ở Biển Đen ngày 25/12 vừa qua.

Nga: Không thấy dấu vết vụ nổ hay đám cháy trên máy bay Tu-154
Nga: Không thấy dấu vết vụ nổ hay đám cháy trên máy bay Tu-154

VOV.VN - Hiện không có dấu vết cho thấy đã xảy ra một vụ nổ hay đám cháy trên máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga trước khi rơi xuống Biển Đen.

Nga: Không thấy dấu vết vụ nổ hay đám cháy trên máy bay Tu-154

Nga: Không thấy dấu vết vụ nổ hay đám cháy trên máy bay Tu-154

VOV.VN - Hiện không có dấu vết cho thấy đã xảy ra một vụ nổ hay đám cháy trên máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga trước khi rơi xuống Biển Đen.

Vụ rơi máy bay Nga: Không loại trừ “hành động khủng bố”
Vụ rơi máy bay Nga: Không loại trừ “hành động khủng bố”

VOV.VN -Giới chức Nga không loại trừ “hành động khủng bố” có thể là nguyên nhân dẫn đến các lý do gây tai nạn máy bay.

Vụ rơi máy bay Nga: Không loại trừ “hành động khủng bố”

Vụ rơi máy bay Nga: Không loại trừ “hành động khủng bố”

VOV.VN -Giới chức Nga không loại trừ “hành động khủng bố” có thể là nguyên nhân dẫn đến các lý do gây tai nạn máy bay.

Máy bay Mỹ và máy bay Brazil gặp nạn, ít nhất 8 người chết
Máy bay Mỹ và máy bay Brazil gặp nạn, ít nhất 8 người chết

VOV.VN - Nguyên nhân của cả 2 vụ tai nạn máy bay vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Máy bay Mỹ và máy bay Brazil gặp nạn, ít nhất 8 người chết

Máy bay Mỹ và máy bay Brazil gặp nạn, ít nhất 8 người chết

VOV.VN - Nguyên nhân của cả 2 vụ tai nạn máy bay vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.