Nga cảnh báo nguy cơ Mỹ tấn công tên lửa vào Syria trong 24 giờ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/8 cảnh báo, Mỹ có thể tập hợp các lực lượng ở Trung Đông trong vòng 24 giờ để tấn công bằng tên lửa đối với Syria.

Hãng tin TASS dẫn lời bà Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga  khẳng định: “Họ (tức Mỹ) có thể tập trung năng lực tên lửa để tấn công Syria trong vòng 24 giờ. 

Một cuộc tấn công tên lửa của liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm vào Syria đầu năm 2018. (Ảnh: Reuters).

Hiện tại, nhóm tấn công của Mỹ, Pháp và Anh bao gồm máy bay chiến lược và chiến thuật đã tập kết tại các căn cứ ở Jordan, Kuwait và Crete. Có khoảng 70 máy bay, 380 tên lửa hành trình và hai tàu khu trục Mỹ - USS Carney và USS Ross – mỗi tàu chở theo 28 quả tên lửa Tomahawk”, bà Maria nói.

Bà Zakharova cho biết thêm: “Tại Biển Địa Trung Hải, nhóm tàu sân bay mang theo tên lửa hành trình có thể được điều động chỉ trong một ngày cùng với hai tàu khu trục của Mỹ Donald Cook và Porter, hiện đang đồn trú tại căn cứ ở thị trấn Rota của Tây Ban Nha, và các tàu ngầm khác. Tại Biển Đỏ, tàu khu trục Mỹ USS Jason Dunham có thể được triển khai cùng thời điểm này, trong khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Sullivans có thể quay trở về vị trí tấn công”.

Người phát ngôn Maria Zakharova cũng cho biết, đang có âm mưu tiến hành vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Idlib nhằm đổ lỗi cho chính phủ Syria, để tạo cớ cho Mỹ phát động cuộc tấn công bằng tên lửa vào các lực lượng của chính phủ.

Bà nhấn mạnh: “Xét đến sự chuẩn bị lực lượng của Mỹ tại khu vực Trung Đông, thì không thể loại trừ khả năng xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa mới nhằm vào các mục tiêu tại Syria. Một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng, nếu khả năng này thành hiện thực, Mỹ sẽ 'đạp đổ' tất cả các biện pháp đang được thực hiện nhằm đảm bảo tiến trình hòa bình tại Syria”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đạt thỏa thuận ngăn chặn xung đột giữa Iran và Israel tại Syria
Nga đạt thỏa thuận ngăn chặn xung đột giữa Iran và Israel tại Syria

VOV.VN - Nga hôm 1/8 cho biết, nước này đã đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột giữa Iran và Israel trên chiến trường Syria.

Nga đạt thỏa thuận ngăn chặn xung đột giữa Iran và Israel tại Syria

Nga đạt thỏa thuận ngăn chặn xung đột giữa Iran và Israel tại Syria

VOV.VN - Nga hôm 1/8 cho biết, nước này đã đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn xung đột giữa Iran và Israel trên chiến trường Syria.

Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria
Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

VOV.VN - Tin tức Nga cho rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công chống lại Syria. Tuy nhiên đại diện quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

Nga lo ngại Mỹ có thể phát động cuộc tấn công mới vào Syria

VOV.VN - Tin tức Nga cho rằng Mỹ đang chuẩn bị một cuộc tấn công chống lại Syria. Tuy nhiên đại diện quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này.

Mỹ ra điều kiện để rút quân khỏi Syria, Damascus thẳng thừng từ chối
Mỹ ra điều kiện để rút quân khỏi Syria, Damascus thẳng thừng từ chối

VOV.VN - Damacus từ chối các điều kiện Washington đưa ra để rút quân khỏi căn cứ Al Tanf ở phía Đông nam Syria và khu vực bờ Đông sông Euphrates.

Mỹ ra điều kiện để rút quân khỏi Syria, Damascus thẳng thừng từ chối

Mỹ ra điều kiện để rút quân khỏi Syria, Damascus thẳng thừng từ chối

VOV.VN - Damacus từ chối các điều kiện Washington đưa ra để rút quân khỏi căn cứ Al Tanf ở phía Đông nam Syria và khu vực bờ Đông sông Euphrates.

Nga hoài nghi ý định của Mỹ khi muốn tấn công Syria
Nga hoài nghi ý định của Mỹ khi muốn tấn công Syria

VOV.VN - Mỹ và Nga đang dồn dập triển khai các loại khí tài quân sự nhằm chuẩn bị cho màn “so găng” quyết liệt nếu Mỹ phát động 1 cuộc tấn công nhằm vào Syria.

Nga hoài nghi ý định của Mỹ khi muốn tấn công Syria

Nga hoài nghi ý định của Mỹ khi muốn tấn công Syria

VOV.VN - Mỹ và Nga đang dồn dập triển khai các loại khí tài quân sự nhằm chuẩn bị cho màn “so găng” quyết liệt nếu Mỹ phát động 1 cuộc tấn công nhằm vào Syria.