Tổng thống Mỹ: Đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/6 khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6 tới.

Lời khẳng định được người đứng đầu nước Mỹ công bố trước báo giới cùng ngày ông có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Nhà Trắng, tập trung thảo luận xoay quanh vấn đề Triều Tiên và thương mại. Thủ tướng Abe đang ở thăm Mỹ cũng đã bày tỏ hy vọng rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sắp tới sẽ là thời khắc chuyển đổi đầy kịch tính cho khu vực Đông Bắc Á.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đã sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6 tới. Ảnh: ABC News

Cũng liên quan tới công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) Nhật Bản Shotaro Yachi hôm qua đã có cuộc hội đàm với Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton tại Washington, Mỹ, thảo luận cách phối hợp trong vấn đề Triều Tiên trước thềm sự kiện quan trọng sắp tới.

Hai bên tiếp tục cam kết sẽ cùng hợp tác chặt chẽ để buộc Triều Tiên phải hủy bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp để giải quyết vấn đề con tin người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong những năm 1970 và 1980. Ngoài ra, hai bên còn đề cao tầm quan trọng của sự đồng thuận quốc tế trong việc thực thi các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều
Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe diễn ra chỉ chưa đầy một tuần trước cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử vào ngày 12/6 tới.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe diễn ra chỉ chưa đầy một tuần trước cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử vào ngày 12/6 tới.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra lúc 9h sáng 12/6 tại Singapore
Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra lúc 9h sáng 12/6 tại Singapore

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp nhau lúc 9h sáng 12/6 (giờ Singapore).

Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra lúc 9h sáng 12/6 tại Singapore

Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra lúc 9h sáng 12/6 tại Singapore

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến sẽ gặp nhau lúc 9h sáng 12/6 (giờ Singapore).

Mỹ-Triều ấn định địa điểm cuộc gặp Thượng đỉnh
Mỹ-Triều ấn định địa điểm cuộc gặp Thượng đỉnh

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 5/6 cho biết, Mỹ và Triều Tiên đã quyết định địa điểm cụ thể diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh.

Mỹ-Triều ấn định địa điểm cuộc gặp Thượng đỉnh

Mỹ-Triều ấn định địa điểm cuộc gặp Thượng đỉnh

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 5/6 cho biết, Mỹ và Triều Tiên đã quyết định địa điểm cụ thể diễn ra cuộc gặp Thượng đỉnh.

4 láng giềng của Triều Tiên muốn gì từ thượng đỉnh Mỹ-Triều?
4 láng giềng của Triều Tiên muốn gì từ thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Các nước láng giềng của Triều Tiên có những mong muốn riêng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được nhiều người mong đợi.

4 láng giềng của Triều Tiên muốn gì từ thượng đỉnh Mỹ-Triều?

4 láng giềng của Triều Tiên muốn gì từ thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Các nước láng giềng của Triều Tiên có những mong muốn riêng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được nhiều người mong đợi.

Nhóm chiến binh thiện chiến Gurkha bảo vệ an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Nhóm chiến binh thiện chiến Gurkha bảo vệ an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Singapore huy động lực lượng chiến binh thiện chiến Gurkha để bảo vệ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều giữa ông Trump và ông Kim.

Nhóm chiến binh thiện chiến Gurkha bảo vệ an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Nhóm chiến binh thiện chiến Gurkha bảo vệ an ninh Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Singapore huy động lực lượng chiến binh thiện chiến Gurkha để bảo vệ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều giữa ông Trump và ông Kim.