Thủ tướng tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động giao lưu nhân dân, góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Trưa 18/8, tại Bangkok, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan,  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Prachuap Chaiyasan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Prachuap Chaiyasan.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong mối quan hệ hai nước, quan hệ, giao lưu nhân dân hai nước cũng rất quan trọng. Do đó Thủ tướng hoan nghênh những hoạt động thiết thực của Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam thời gian qua, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Chính phủ Việt Nam cũng quan tâm, tạo điều kiện cho Hội Hữu nghị Việt - Thái hoạt động thuận lợi.

Vui mừng nhận thấy Hội có đủ các thành phần, thế hệ tham gia, Thủ tướng cho rằng đó là điều kiện thuận lợi để góp phần tiếp tục thúc đẩy phát triển quan hệ hữu nghị giữa hai nước thời gian tới.

Cho biết năm 2016 có 800.000 người Việt Nam sang du lịch Thái Lan, trong khi chỉ có 200.000 người Thái Lan sang du lịch Việt Nam, Thủ tướng cho rằng điều này cho thấy công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam chưa được thực hiện tốt. Thủ tướng mong Hội hữu nghị Thái Lan-Việt Nam tiếp tục đổi mới hoạt động, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch và các lĩnh vực khác giữa hai nước.

Thủ tướng cũng cho rằng vai trò của hệ thống đường xuyên Á, đường biển rất quan trọng phát triển kinh tế và du lịch hai nước; mong muốn Hội là cầu nối để thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên.

Hội cũng cần tăng cường hợp tác, quan hệ chặt chẽ với Chính phủ Thái Lan để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam cho biết, Hội đang tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động, sẵn sàng làm cầu nối hữu hiệu cho quan hệ hữu nghị hai nước nói chung, nhân dân hai nước nói riêng. Chủ tịch Hội hữu nghị cho biết, lực lượng Việt kiều đang sinh sống, học tập tại Thái Lan là nguồn lực quan trọng để tăng cường hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Về du lịch, Hội đang khuyến khích người dân Thái Lan sang du lịch Việt Nam để tăng cường hiểu biết, giao lưu nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam cảm ơn Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho hai Hội Hữu nghị tăng cường hoạt động, hợp tác thời gian qua.

Chúc mừng thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua, một số đại diện của Hội bày tỏ vinh dự được góp phần thúc đẩy xây dựng các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.

Tán thành với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về hợp tác nhân dân là hết sức quan trọng trong mối quan hệ hai nước, các ý kiến cho rằng cần phát huy các tuyến đường giao thông sẵn có để tăng cường giao lưu nhân dân giữa các nước. Hiện các tỉnh đông bắc Thái Lan đã kết nối chặt chẽ với  các tỉnh của Lào và Việt Nam, là cơ sở để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là về du lịch. Do đó mong Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, địa phương Việt Nam tăng cường giao lưu với các địa phương Thái Lan, để các hoạt động hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Bangkok
Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân thăm chính thức Thái Lan.

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Bangkok

Hình ảnh lễ đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thủ đô Bangkok

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha và Phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân thăm chính thức Thái Lan.

Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan
Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam với tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động tiếp tục tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư làm ăn trên tinh thần hai bên cùng thắng.

Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan

Thủ tướng: Đẩy mạnh hợp tác đầu tư toàn diện Việt Nam - Thái Lan

VOV.VN - Chính phủ Việt Nam với tinh thần kiến tạo, liêm chính, hành động tiếp tục tạo mọi điều kiện cho nhà đầu tư làm ăn trên tinh thần hai bên cùng thắng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan

VOV.VN - Trong buổi sáng và trưa nay (18/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Thái Lan có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Thái Lan

VOV.VN - Trong buổi sáng và trưa nay (18/8), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Thái Lan có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Bangkok thăm chính thức Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Bangkok thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Chiều 17/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Don Muang, bắt đầu chuyến thăm Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Bangkok thăm chính thức Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Bangkok thăm chính thức Thái Lan

VOV.VN - Chiều 17/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay Don Muang, bắt đầu chuyến thăm Thái Lan.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Thái Lan
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Chiều 17/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN -Chiều 17/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.