Ngày 28/11 xét xử phiên tòa dân kiện Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

VOV.VN -  Tòa án nhân dân TP. Đà Nẵng ấn định thời gian mở phiên tòa xét xử vụ dân kiện Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vào ngày 28/11.

Ngày 18/11, theo thông tin VTC News có được, lãnh đạo TAND TP. Đà Nẵng đã ký quyết định, chốt thời gian đưa ra xét xử vụ dân kiện Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Theo đó, phiên xét xử sẽ diễn ra lúc 13h30 ngày 28/11/2018, tại Hội trường xét xử án hành chính (tầng 3) trụ sở TAND TP. Đà Nẵng.

An dinh thoi gian xet xu phien toa dan kien Chu tich UBND TP. Da Nang hinh anh 1

TAND TP. Đà Nẵng, nơi sẽ tổ chức phiên xét xử vụ án ngày 28/11. 

Như VTC News đã thông tin, TAND TP. Đà Nẵng dự kiến đưa vụ án ra xét xử công khai ngày 16/11. Tuy nhiên, sau đó một trong hai bị đơn là UBND huyện Hòa Vang có đơn xin hoãn phiên tòa nên TAND thành phố đã quyết định hoãn phiên xét xử.

Cụ thể, người khởi kiện là ông Trần Công Vinh (1968, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đã khởi kiện Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và UBND huyện Hòa Vang.

Ông Trần Công Vinh khởi kiện để yêu cầu hủy một phần Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 và Quyết định số 5255/QĐ ngày 19/9/2017 của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc phê duyệt hỗ trợ và bố trí tái định cư đối với các hộ thuộc diện giải tỏa dự án Nhà máy sản xuất dăm mảnh gỗ nguyên liệu giấy Đồng Nai.

Cũng theo ông Vinh, UBND huyện Hòa Vang thu hồi đất trái luật và khởi kiện để yêu cầu hủy bỏ Quyết định số 2437 và 2438/QĐ-UBND ngày 21/9/2017 của UBND huyện về việc thu hồi đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng trong khu vực đất giải tỏa dự án Nhà máy sản xuất dăm mảnh gỗ nguyên liệu giấy Đồng Nai.

Sau khi TAND TP Đà Nẵng ra thông báo đưa vụ án ra xét xử, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ủy quyền cho ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố làm người đại diện.

Được biết, trong vụ án hành chính này còn có 5 cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan khác gồm ông Trần Công Hùng (1957, trú huyện Hòa Vang), ông Trần Công Quá (1959, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), bà Trần Thị Bửu (1963, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), ông Trần Công Toại (1963, trú quận 10, TP.HCM) và bà Trần Thị Bá (1964, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo
Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

Mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo

VOV.VN - Một nhóm đối tượng mạo danh Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng để lừa đảo. Đây là lời cảnh tỉnh người dân cảnh giác trước loại tội phạm này.

Giả văn bản của Chủ tịch thành phố để đẩy giá đất tại Đà Nẵng
Giả văn bản của Chủ tịch thành phố để đẩy giá đất tại Đà Nẵng

VOV.VN - Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là văn bản giả mạo.

Giả văn bản của Chủ tịch thành phố để đẩy giá đất tại Đà Nẵng

Giả văn bản của Chủ tịch thành phố để đẩy giá đất tại Đà Nẵng

VOV.VN - Lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định đây là văn bản giả mạo.

Xét xử vụ án yêu cầu huỷ quyết định hành chính của Chủ tịch Đà Nẵng
Xét xử vụ án yêu cầu huỷ quyết định hành chính của Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN -Thông tin từ TAND TP. Đà Nẵng cho biết, ngày 16/11, cơ quan này mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Yêu cầu hủy quyết định hành chính”.

Xét xử vụ án yêu cầu huỷ quyết định hành chính của Chủ tịch Đà Nẵng

Xét xử vụ án yêu cầu huỷ quyết định hành chính của Chủ tịch Đà Nẵng

VOV.VN -Thông tin từ TAND TP. Đà Nẵng cho biết, ngày 16/11, cơ quan này mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Yêu cầu hủy quyết định hành chính”.