Mỹ khẳng định “cam kết không rời” với châu Á – Thái Bình Dương

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định rằng Washington có những lợi ích và cam kết bền vững ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

AP ngày 2/6 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho biết, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì tính liên tục trong chính sách với châu Á, gắn liền với cách tiếp cận mà các chính quyền tiền nhiệm từng nhấn mạnh trong quan hệ với đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói về việc “củng cố trật tự quốc tế” trong khi tìm kiếm “hòa bình, thịnh vượng và tự do ở châu Á”. Ông Mattis nhấn mạnh: “Là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi có những lợi ích và cam kết bền vững trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

“Theo đó, chúng tôi ưu tiên duy trì sự ổn định cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi. Vai trò của Lầu Năm Góc là củng cố các liên minh, tăng cường khả năng quân sự của Mỹ để ngăn chặn chiến tranh ở châu Á và giúp các quốc gia trong khu vực duy trì an ninh của chính họ”, ông Mattis nói thêm.

Phát biểu với báo giới khi đang trong chuyến hành trình tới Singapore dự Đối thoại Shangri La 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng lưu ý tới các mối đe dọa đang nổi lên ở châu Á, trong đó có chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Trước những động thái khiêu khích gần đây của Triều Tiên, Hải quân Mỹ đã điều 2 nhóm tàu sân bay tới khu vực biển gần bán đảo Triều Tiên hôm 1/6. Hai nhóm tàu này dưới sự chỉ huy của tàu sân bay USS Carl Vinson và tàu sân bay USS Ronald Reagan sẽ tập trận chung trong 3 ngày, lần đầu tiên ở khu vực này kể từ những năm 1990.

David Helvey, cố vấn cao cấp của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis về chính sách châu Á nói với các phóng viên trên đường tới Singapore rằng cuộc tập trận không phải để “nắn gân” Triều Tiên mà chỉ nhằm mục đích trấn an các đồng minh và giữ cho các lực lượng Mỹ luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ tình huống khủng hoảng nào.

“Đây không phải là việc gửi đi một thông điệp trực tiếp đến Triều Tiên. Chúng tôi không mong đợi điều này có thể làm thay đổi hành vi của họ”, ông Helvey nói.

Đúng như những gì Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nhấn mạnh về cam kết giúp đỡ đồng minh bảo vệ lãnh thổ, Mỹ đã triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc để bảo vệ nước này khỏi một cuộc tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây phàn nàn rằng ông không hay biết về tiến độ triển khai THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc nhưng Helvey nói rằng Mỹ đã làm việc với Seoul "trong suốt quá trình này" để triển khai THAAD.

Chuyến đi của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tới Singapore tham dự Đối thoại Shangri La là lần thứ hai ông tới châu Á kể từ khi ông tiếp quản cương vị người đứng đầu Lầu Năm Góc ngày 20/1.

Theo dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis sẽ lần đầu tiên có bài phát biểu tại hội nghị về chiến lược của chính quyền Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là bài phát biểu được dư luận khu vực và quốc tế quan tâm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên
Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đây là nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc thương lượng suốt 5 tuần trước khi 2 bên đi đến thống nhất trừng phạt Triều Tiên.

Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

Hội đồng Bảo an chuẩn bị bỏ phiếu nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đây là nghị quyết do Mỹ và Trung Quốc thương lượng suốt 5 tuần trước khi 2 bên đi đến thống nhất trừng phạt Triều Tiên.

Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2017 tại Singapore
Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2017 tại Singapore

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 dự kiến diễn ra trong 3 ngày với 6 phiên thảo luận về các chủ đề liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2017 tại Singapore

Khai mạc Đối thoại Shangri-La 2017 tại Singapore

VOV.VN - Đối thoại Shangri-La lần thứ 16 dự kiến diễn ra trong 3 ngày với 6 phiên thảo luận về các chủ đề liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Video: Trẻ em Triều Tiên phóng mô hình tên lửa nhân Quốc tế Thiếu nhi
Video: Trẻ em Triều Tiên phóng mô hình tên lửa nhân Quốc tế Thiếu nhi

VOV.VN - Triều Tiên đã tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho các em nhỏ nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

Video: Trẻ em Triều Tiên phóng mô hình tên lửa nhân Quốc tế Thiếu nhi

Video: Trẻ em Triều Tiên phóng mô hình tên lửa nhân Quốc tế Thiếu nhi

VOV.VN - Triều Tiên đã tổ chức rất nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho các em nhỏ nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

“Hàn Quốc không ỷ lại vào nước ngoài để giải quyết vấn đề Triều Tiên”
“Hàn Quốc không ỷ lại vào nước ngoài để giải quyết vấn đề Triều Tiên”

VOV.VN - Tổng thống Moon nói rằng Hàn Quốc sẽ đi đầu trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của nước ngoài.

“Hàn Quốc không ỷ lại vào nước ngoài để giải quyết vấn đề Triều Tiên”

“Hàn Quốc không ỷ lại vào nước ngoài để giải quyết vấn đề Triều Tiên”

VOV.VN - Tổng thống Moon nói rằng Hàn Quốc sẽ đi đầu trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên mà không phụ thuộc vào vai trò của nước ngoài.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến phát biểu tại Đối thoại Shangri-La
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến phát biểu tại Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Sáng nay (2/6), bộ trưởng quốc phòng các nước châu Á-Thái Bình Dương có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề Đối thoại Shangri La 2017 (Singapore).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến phát biểu tại Đối thoại Shangri-La

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dự kiến phát biểu tại Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Sáng nay (2/6), bộ trưởng quốc phòng các nước châu Á-Thái Bình Dương có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề Đối thoại Shangri La 2017 (Singapore).