Cái kết đắng cho kẻ dùng súng đoạt mạng đại ca giang hồ

VOV.VN - Sáng 9/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hoàng Anh (SN 1988, trú tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) phạm tội “Giết người”.

Thấy có đông người đến tìm mình, lại đã được cảnh báo trước, nghĩ có chuyện chẳng lành nên Lê Hoàng Anh vào nhà lấy khẩu súng trường thể thao bắn thẳng vào người Trần Cao Nguyên. Phát đạn trúng ngực, xuyên tim khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Bị cáo Lê Hoàng Anh trước bục khai.

Sáng 9/5, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Hoàng Anh (SN 1988, trú tại xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ) phạm tội “Giết người”.

Bản án ngày 9/5 của TAND tỉnh Hà Tĩnh xác định, chủ tiệm cầm đồ Lê Hoàng Anh (31 tuổi, trú huyện Đức Thọ) có mâu thuẫn trong làm ăn với Nguyễn Song Thao (trú cùng huyện).

Theo cáo trạng Ngày 20/9/2018, Nguyễn Xuân Tập (em trai Thao) gọi Trần Cao Nguyên  (SN 1984, trú tại xã Đức Thanh), Nguyên được mệnh danh là “đại ca giang hồ” có máu mặt trên địa bàn để tìm gặp Hoàng Anh để dằn mặt giúp anh trai. Khi vừa đến nhà Anh, Trần Cao Nguyên một mình đi bộ vào trước.

Thấy có đông người đến tìm mình, lại đã được cảnh báo trước, nghĩ có chuyện chẳng lành nên Lê Hoàng Anh vào nhà lấy khẩu súng trường thể thao bắn thẳng vào người Trần Cao Nguyên. Phát đạn trúng ngực, xuyên tim khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Lê Hoàng Anh đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Đến ngày 2/10/2018, Lê Hoàng Anh đã đến Công an tỉnh Lạng Sơn đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, bị cáo cũng đã tích cực tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại với tổng số tiền 450 triệu đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, Hoàng Anh hối hận, xin lỗi gia đình bị hại, mong được hưởng khoan hồng. Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, bồi thường cho gia đình nạn nhân 450 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Anh 15 năm tù về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật hình sự 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lái xe say xỉn đâm chết người nhưng không thể khép tội “giết người“
Lái xe say xỉn đâm chết người nhưng không thể khép tội “giết người“

VOV.VN - Theo luật sư Cường, thiếu cơ sở lý luận để mô tả các dấu hiệu cấu thành tội giết người với hành vi say xỉn của các lái xe.

Lái xe say xỉn đâm chết người nhưng không thể khép tội “giết người“

Lái xe say xỉn đâm chết người nhưng không thể khép tội “giết người“

VOV.VN - Theo luật sư Cường, thiếu cơ sở lý luận để mô tả các dấu hiệu cấu thành tội giết người với hành vi say xỉn của các lái xe.

“Uống rượu lái xe – một người tốt đã trở thành kẻ giết người“
“Uống rượu lái xe – một người tốt đã trở thành kẻ giết người“

VOV.VN - Ông Khuất Việt Hùng đã đăng tải thông điệp này trên trang cá nhân sau vụ tai nạn ở hầm Kim Liên khiến 2 phụ nữ tử vong, do tài xế uống rượu bia gây ra.

“Uống rượu lái xe – một người tốt đã trở thành kẻ giết người“

“Uống rượu lái xe – một người tốt đã trở thành kẻ giết người“

VOV.VN - Ông Khuất Việt Hùng đã đăng tải thông điệp này trên trang cá nhân sau vụ tai nạn ở hầm Kim Liên khiến 2 phụ nữ tử vong, do tài xế uống rượu bia gây ra.

Khởi tố đối tượng đâm hàng loạt học sinh ở Thanh Hóa tội giết người
Khởi tố đối tượng đâm hàng loạt học sinh ở Thanh Hóa tội giết người

VOV.VN - Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm soát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn kể từ ngày hôm nay 04/05.

Khởi tố đối tượng đâm hàng loạt học sinh ở Thanh Hóa tội giết người

Khởi tố đối tượng đâm hàng loạt học sinh ở Thanh Hóa tội giết người

VOV.VN - Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm soát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn kể từ ngày hôm nay 04/05.

Giết người ở Hà Giang rồi lẩn trốn, nam thanh niên bị bắt tại Hà Nội
Giết người ở Hà Giang rồi lẩn trốn, nam thanh niên bị bắt tại Hà Nội

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng lẩn trốn,  đối tượng Trần Văn Trường đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ về hành vi giết người tại bến xe Giáp Bát.

Giết người ở Hà Giang rồi lẩn trốn, nam thanh niên bị bắt tại Hà Nội

Giết người ở Hà Giang rồi lẩn trốn, nam thanh niên bị bắt tại Hà Nội

VOV.VN - Sau hơn 1 tháng lẩn trốn,  đối tượng Trần Văn Trường đã bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ về hành vi giết người tại bến xe Giáp Bát.