Bộ Quốc phòng Mỹ chuyển 1.000 tên lửa chống tăng cho Iraq chống IS

VOV.VN- Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi các phần tử khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) giành quyền kiểm soát thành phố Ramadi.

Giới chức Mỹ vừa cho biết, Lầu Năm Góc đang chuyển 1.000 tên lửa chống tăng tới Iraq nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng an ninh nước này trong việc chống lại các vụ tấn công khủng bố.

Lực lượng an ninh Iraq tuần tra bên ngoài thành phố Ramadi (Ảnh Reuters)

Trong chuyến thăm gần đây tới Washington (Mỹ), Thủ tướng Haider al-Abadi đã đề nghị Mỹ cung cấp hệ thống vũ khí nhằm hỗ trợ Iraq đối phó với các vụ đánh bom xe.

Theo quyết định từ phía Mỹ, 1.000 hệ thống tên lửa chống tăng AT4 sẽ sớm được bàn giao cho lực lượng an ninh Iraq./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tin Iraq sẽ giành lại được thành phố Ramadi
Mỹ tin Iraq sẽ giành lại được thành phố Ramadi

VOV.VN -Việc Ramadi thất thủ là một đòn thất bại vô cùng nghiêm trọng đối với chính phủ Iraq. 

Mỹ tin Iraq sẽ giành lại được thành phố Ramadi

Mỹ tin Iraq sẽ giành lại được thành phố Ramadi

VOV.VN -Việc Ramadi thất thủ là một đòn thất bại vô cùng nghiêm trọng đối với chính phủ Iraq. 

Iraq: Giao tranh ác liệt với IS khiến hơn 60 người thiệt mạng
Iraq: Giao tranh ác liệt với IS khiến hơn 60 người thiệt mạng

VOV.VN -Riêng các cuộc giao tranh tại khu vực núi Đông Hamerin ở thành phố Tikrit, khiến 50 người chết

Iraq: Giao tranh ác liệt với IS khiến hơn 60 người thiệt mạng

Iraq: Giao tranh ác liệt với IS khiến hơn 60 người thiệt mạng

VOV.VN -Riêng các cuộc giao tranh tại khu vực núi Đông Hamerin ở thành phố Tikrit, khiến 50 người chết

Mỹ và Iraq quyết tái chiếm thành phố Ramadi từ tay IS
Mỹ và Iraq quyết tái chiếm thành phố Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Mỹ đang tích cực hỗ trợ cho Iraq đạt mục tiêu này. Nếu không tái chiếm được Ramadi, sẽ rất khó giành lại Mosul.

Mỹ và Iraq quyết tái chiếm thành phố Ramadi từ tay IS

Mỹ và Iraq quyết tái chiếm thành phố Ramadi từ tay IS

VOV.VN - Mỹ đang tích cực hỗ trợ cho Iraq đạt mục tiêu này. Nếu không tái chiếm được Ramadi, sẽ rất khó giành lại Mosul.

Ramadi thất thủ: Cư dân Iraq tháo chạy khỏi IS
Ramadi thất thủ: Cư dân Iraq tháo chạy khỏi IS

VOV.VN - Đến nay có gần 25.000 người tháo chạy khỏi thành phố Ramadi, Iraq kể từ khi thành phố này thất thủ, lọt vào tay IS hôm 17/5.

Ramadi thất thủ: Cư dân Iraq tháo chạy khỏi IS

Ramadi thất thủ: Cư dân Iraq tháo chạy khỏi IS

VOV.VN - Đến nay có gần 25.000 người tháo chạy khỏi thành phố Ramadi, Iraq kể từ khi thành phố này thất thủ, lọt vào tay IS hôm 17/5.

Iraq điều xe tăng, pháo quyết chiếm lại Ramadi từ tay IS
Iraq điều xe tăng, pháo quyết chiếm lại Ramadi từ tay IS

VOV.VN- Lực lượng an ninh Iraq ngày 19/5 đã điều xe tăng và pháo bao vây thành phố Ramadi vốn rơi vào tay IS trước đó.

Iraq điều xe tăng, pháo quyết chiếm lại Ramadi từ tay IS

Iraq điều xe tăng, pháo quyết chiếm lại Ramadi từ tay IS

VOV.VN- Lực lượng an ninh Iraq ngày 19/5 đã điều xe tăng và pháo bao vây thành phố Ramadi vốn rơi vào tay IS trước đó.

IS lấy lại đà tấn công, tiến gần thủ đô Iraq
IS lấy lại đà tấn công, tiến gần thủ đô Iraq

VOV.VN -Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq hôm qua đã chiếm được trụ sở chính quyền thành phố Ramadi, đe dọa mở rộng kiểm soát ra khắp thành phố.

IS lấy lại đà tấn công, tiến gần thủ đô Iraq

IS lấy lại đà tấn công, tiến gần thủ đô Iraq

VOV.VN -Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq hôm qua đã chiếm được trụ sở chính quyền thành phố Ramadi, đe dọa mở rộng kiểm soát ra khắp thành phố.

 IS tổ chức vụ vượt ngục tại Iraq làm 62 người chết
IS tổ chức vụ vượt ngục tại Iraq làm 62 người chết

Vụ vượt ngục làm 12 cảnh sát và 50 tù nhân thiệt mạng, khoảng 40 tù nhân khác trốn thoát khỏi nhà tù tại Khalis.

 IS tổ chức vụ vượt ngục tại Iraq làm 62 người chết

IS tổ chức vụ vượt ngục tại Iraq làm 62 người chết

Vụ vượt ngục làm 12 cảnh sát và 50 tù nhân thiệt mạng, khoảng 40 tù nhân khác trốn thoát khỏi nhà tù tại Khalis.

IS chiếm trụ sở chính quyền thành phố Ramadi ở Iraq
IS chiếm trụ sở chính quyền thành phố Ramadi ở Iraq

VOV.VN - Ngày 15/5, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã treo lá cờ đen của lực lượng này trên tòa nhà chính quyền thành phố Ramadi, Iraq.

IS chiếm trụ sở chính quyền thành phố Ramadi ở Iraq

IS chiếm trụ sở chính quyền thành phố Ramadi ở Iraq

VOV.VN - Ngày 15/5, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã treo lá cờ đen của lực lượng này trên tòa nhà chính quyền thành phố Ramadi, Iraq.