Giá vàng mất mốc 47 triệu đồng/lượng

(VOV) - Giá vàng tiếp tục đi xuống tại phiên châu Á sáng nay (13/11) sau phiên giảm nhẹ đêm qua tại New York.

Hiện giá vàng giao ngay đang ở 1.723 USD/oz, giảm hơn 10 USD so với cùng thời điểm sáng qua.

Trước đó, giá vàng kết thúc phiên giao dịch đầu tuần đêm qua tại New York ở 1.730,05 USD/oz. Giá vàng giao tháng 12 còn 1.729,9 USD/oz.

Tại thị trường trong nước, giá vàng mở cửa phiên sáng nay giảm 100.000 đồng so với chốt phiên hôm qua, mất mốc 47 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại thị trường TPHCM do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại 46,75 – 46,95 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tại thị trường Hà Nội, Công ty Doji niêm yết vàng cùng thương hiệu SJC tại 46,8 – 46,95 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm khi nhà đầu tư bán chốt lời.

Trong các tin tức kinh tế ảnh hưởng đến thị trường, hôm qua, các bộ trưởng tài chính châu Âu có cuộc họp tại Brussel để thảo luận việc cứu trợ Hy Lạp. Tuy nhiên, theo Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung Châu Âu, các Bộ trưởng Tài chính chưa đưa ra một quyết định nào về việc giải ngân khoản vay khẩn cấp tiếp theo dành cho Hy Lạp, bất chấp những tiến bộ mà Hy Lạp đã đạt được trong việc đáp ứng các cam kết về chính sách.

Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi thông tin từ Mỹ khi Tổng thống tái đắc cử Obama đã triệu tập các lãnh đạo hai đảng Dân chủ và Cộng hoà trong Quốc hội Mỹ đến Nhà Trắng vào tuần tới để thảo luận việc thay đổi kế hoạch ngân sách. Nếu Quốc hội Mỹ không đạt được thỏa thuận nào từ nay đến cuối năm, các điều khoản cắt giảm chi tiêu chính phủ và tăng thuế theo như kế hoạch sẽ tự động được áp dụng và có thể đẩy Mỹ rơi vào suy thoái đầu năm tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên