Nhà văn Nguyễn Quang Sáng qua đời

VOV.VN - Vào khoảng 17h00 hôm nay (13/2/2014) nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã qua đời tại nhà riêng ở TP HCM vì tuổi già, hưởng thọ 83 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Quang Sang trong đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Bảo Phúc năm 2012 - Ảnh: Duy Minh

Nhà văn sinh ngày 12/1/1932 tại xã Mỹ Luông (nay là thị trấn Mỹ Luông), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, từng đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt II năm 2000.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ông gia nhập quân đội và hoạt động ở chiến trường miền Nam. Sau đó thì tập kết ra miền Bắc.

Ông có bút danh Nguyễn Sáng và đã từng làm việc ở VOV (Đài Tiếng Nói Việt Nam). Thời gian làm việc tại VOV, từ năm 1955 của thế kỷ trước, chính là lúc Nguyễn Quang Sáng phát huy tốt khả năng sáng tác của mình. Kể từ đó sự nghiệp viết văn của ông được bắt đầu và có nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Đến những năm kháng chiến chống Mỹ, ông quay lại miền Nam, cùng tham gia cuộc kháng chiến và tiếp tục viết văn. 

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng là tác giả của nhiều tác phẩm văn chương và kịch bản phim nổi tiếng, trong đó phải kể đến Nhật ký người ở lại (1961), Đất lửa (1963), Chiếc lược ngà (1966), Mùa gió chướng (1975), Bàn thờ tổ của một cô đào (1985), Cánh đồng hoang (1978), Mùa nước nổi (1986), Như một huyền thoại (1995)…/.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên