7 thí sinh Hà Nội đoạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2019

VOV.VN- Trong số 7 thí sinh đạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2019 có 5 thí sinh đoạt giải Nhì, 1 thí sinh đoạt giải Ba và 1 em đoạt giải Khuyến khích.

Sáng 22/8, Thành đoàn Hà Nội trao tặng bằng khen cho các thí sinh đoạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25 và Hội thi Tin học trẻ TP Hà Nội năm 2019.

Hội thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ GD-ĐT, Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ ngày 16-18/7/2019 tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trao bằng khen cho những thí sinh của Hà Nội đoạt giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25 và Hội thi Tin học trẻ TP Hà Nội năm 2019.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25 năm 2019 là cuộc đua tài cấp toàn quốc với quy mô lớn, truyền thống và lâu năm nhất trong lĩnh vực tin học, quy tụ đông đảo học sinh phổ thông các cấp tham dự mỗi dịp Hè về. Hội thi góp phần thiết thực vào việc phát triển nguồn nhân lực, nhân tài trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin cho đất nước.

Đến với Hội thi có 248 thí sinh của 52 tỉnh, Thành đoàn và THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, trong đó có 7 thí sinh đoạt giải. Cụ thể, 5 thí  sinh đoạt giải Nhì (khối THCS và THPT) và 1 thí sinh đoạt giải Ba và 1 em đoạt giải Khuyến khích.

Đặc biệt, đối với phần thi Sản phẩm sáng tạo, trong số 30 sản phẩm xuất sắc nhất lọt vào chung khảo Hội thi toàn quốc, Ban tổ chức cuộc thi đã chọn ra 1 sản phẩm của thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Mai (trường THCS Hoàng Hoa Thám) để trao giải Nhì.

Cũng tại lễ trao giải thưởng, Thành đoàn Hà Nội còn trao bằng  khen cho 80 học sinh tham dự Hội thi Tin học trẻ thành phố năm 2019.

Theo đó, ở phần thi chung, khối Tiểu học có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.

Ở khối THCS có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 11 giải Khuyến khích. Ở khối THPT có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Trong phần thi Phần mềm sáng tạo, ở khối Tiểu học có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 10 giải Khuyến  khích.

Ở khối THCS có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 2 giải Ba, 3 giải Khuyến khích. Đối với khối THPT có 2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư đoàn cõng cụ già bị liệt 2 chân từ tầng 36 thoát khỏi giặc lửa
Bí thư đoàn cõng cụ già bị liệt 2 chân từ tầng 36 thoát khỏi giặc lửa

VOV.VN -Cơn thịnh nộ của giặc lửa không làm Bí thư đoàn Nguyễn Duy Khánh nao núng. Anh đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng lao vào cứu người an toàn.

Bí thư đoàn cõng cụ già bị liệt 2 chân từ tầng 36 thoát khỏi giặc lửa

Bí thư đoàn cõng cụ già bị liệt 2 chân từ tầng 36 thoát khỏi giặc lửa

VOV.VN -Cơn thịnh nộ của giặc lửa không làm Bí thư đoàn Nguyễn Duy Khánh nao núng. Anh đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng lao vào cứu người an toàn.

Việt Nam đứng Top 10 trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2019
Việt Nam đứng Top 10 trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2019

VOV.VN- Đoàn học sinh Việt Nam đã đoạt 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc. Với kết quả này, Việt Nam đứng Top 10 trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2019.

Việt Nam đứng Top 10 trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2019

Việt Nam đứng Top 10 trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2019

VOV.VN- Đoàn học sinh Việt Nam đã đoạt 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc. Với kết quả này, Việt Nam đứng Top 10 trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2019.

Chàng trai đoạt HCV Olympic Tin học Quốc tế biết tính toán từ 2 tuổi
Chàng trai đoạt HCV Olympic Tin học Quốc tế biết tính toán từ 2 tuổi

VOV.VN - Khi mới hơn 2 tuổi, Bùi Hồng Đức đã biết cộng trừ chữ số hàng nghìn và lên 3 tuổi, các thao tác này được thực hành thành thạo.

Chàng trai đoạt HCV Olympic Tin học Quốc tế biết tính toán từ 2 tuổi

Chàng trai đoạt HCV Olympic Tin học Quốc tế biết tính toán từ 2 tuổi

VOV.VN - Khi mới hơn 2 tuổi, Bùi Hồng Đức đã biết cộng trừ chữ số hàng nghìn và lên 3 tuổi, các thao tác này được thực hành thành thạo.