Cảnh báo về công nghệ nhận dạng khuôn mặt

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu gồm các thành viên Microsoft, Google đã lên tiếng kêu gọi điều chỉnh việc sử dụng AI, trong đó có công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các gã “khổng lồ” công nghệ đặt cược lớn vào AI năm 2019
Các gã “khổng lồ” công nghệ đặt cược lớn vào AI năm 2019

VOV.VN - Các gã "khổng lồ" công nghệ như Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, Salesforce... đều đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2019.

Các gã “khổng lồ” công nghệ đặt cược lớn vào AI năm 2019

Các gã “khổng lồ” công nghệ đặt cược lớn vào AI năm 2019

VOV.VN - Các gã "khổng lồ" công nghệ như Google, Microsoft, Facebook, Alibaba, Salesforce... đều đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong năm 2019.

Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt
Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt

VOV.VN - Việt Nam bước đầu đã có những sản phẩm trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người Việt, bắt kịp xu hướng công nghệ của thế giới.

Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt

Trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo của người Việt

VOV.VN - Việt Nam bước đầu đã có những sản phẩm trợ lí ảo trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho người Việt, bắt kịp xu hướng công nghệ của thế giới.

Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!
Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

VOV.VN - Facebook góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tuy nhiên đổi lại là mất dữ liệu, thất thu thuế và có thể mất trật tự an toàn xã hội.

Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

Ngăn trốn thuế, quảng cáo sản phẩm bất hợp pháp trên mạng xã hội: SOS!

VOV.VN - Facebook góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế số, xã hội số, tuy nhiên đổi lại là mất dữ liệu, thất thu thuế và có thể mất trật tự an toàn xã hội.

Thử thách 10 năm, mánh khóe mới của Facebook liệu có vô hại?
Thử thách 10 năm, mánh khóe mới của Facebook liệu có vô hại?

VOV.VN - Gần đây, hàng loạt người dùng trên Facebook, Instagram và Twitter đăng ảnh của họ từ 10 năm trước và năm nay theo tính năng "thử thách 10 năm".

Thử thách 10 năm, mánh khóe mới của Facebook liệu có vô hại?

Thử thách 10 năm, mánh khóe mới của Facebook liệu có vô hại?

VOV.VN - Gần đây, hàng loạt người dùng trên Facebook, Instagram và Twitter đăng ảnh của họ từ 10 năm trước và năm nay theo tính năng "thử thách 10 năm".