Mỹ điều 3 máy bay ném bom B-2 đến Guam hỗ trợ Hàn Quốc

VOV.VN- Trước khi Hàn Quốc và Triều Tiên đạt được thỏa thuận chấm dứt nguy cơ chiến tranh, Mỹ đã điều 3 máy bay ném bom B-2 đến Guam để hỗ trợ Hàn Quốc.

Thông tin trên được Tổng Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, tướng Mark Welsh công bố trên tờ Air Force Times.

Máy bay ném bom B-2. Ảnh Wiki

“Chúng tôi đang điều 3 máy bay B-2 đến căn cứ Không quân Andersen tại Guam. Chúng tôi sẽ tiếp tục để các phi công của mình hiện diện liên tục tại bán đảo Triều Tiên để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra”, ông Welsh nói.

Trước đó, năm 2013, các máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ đã tiến vào không phận của Triều Tiên với mục đích là nhằm thị uy Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, lần này điều đó khó có thể xảy ra bởi Hàn Quốc và Triều Tiên đã đạt đượt thỏa thuận nhằm tháo gỡ ngòi nổi chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

“Mỹ hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong ngày 25/8. Chúng tôi ủng hộ nỗ lực không ngừng nghỉ của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhằm củng cố mối quan hệ liên Triều và giúp tăng thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố.

Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cao cấp Mỹ thận trọng tuyên bố còn quá sớm để khẳng định thỏa thuận giữa Hàn Quốc và Triều Tiên có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng.

“Chính vì thế, các máy bay ném bom của chúng tôi được điều đến Guam với mục đích gửi một thông điệp rõ ràng đến Triều Tiên”, quan chức này nói.

Theo Trung tá Robert Makros, chỉ huy Phi đội ném bom số 13, các máy bay ném bom tàng hình B-2 có thể tấn công “vào bất kỳ mục tiêu nào trên toàn cầu với độ chính xác rất cao bằng cả các loại vũ khí truyền thống và hạt nhân”.

“Hàn Quốc và Mỹ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên và tính toán cẩn thận về thời điểm đưa những trang thiết bị quân sự mang tính chiến lược của Mỹ đến khu vực”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố.

“Tôi nghĩ rằng còn có rất nhiều điều đáng quan ngại về Triều Tiên. Tuy nhiên, tình hình hiện nay không có gì mới. Triều Tiên hẳn nhiên là sử hữu những quả tên lửa có tầm bắn đến Hawaii và các căn cứ của Mỹ tại Thái Bình Dương và đó mới là điều chúng tôi lo ngại nhất [chứ không phải vấn đề căng thẳng Hàn- Triều]”, Tướng Welsh nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 ở châu Âu
Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 ở châu Âu

VOV.VN - Tất cả các máy bay của Mỹ đều được triển khai tới căn cứ không quân RAF Fairford nằm ở phía Tây London.

Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 ở châu Âu

Mỹ triển khai máy bay ném bom tàng hình B-2 ở châu Âu

VOV.VN - Tất cả các máy bay của Mỹ đều được triển khai tới căn cứ không quân RAF Fairford nằm ở phía Tây London.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-2 đến Hàn Quốc
Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-2 đến Hàn Quốc

(VOV) - Động thái này chắc chắn sẽ làm gia tăng hơn nữa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-2 đến Hàn Quốc

Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-2 đến Hàn Quốc

(VOV) - Động thái này chắc chắn sẽ làm gia tăng hơn nữa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt
Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

Nhìn lại cuộc chiến tranh Triều Tiên khốc liệt

(VOV) - Cuộc chiến 60 năm trước diễn ra chỉ trong 3 năm nhưng gây ra thương vong lớn, với sự tham chiến của rất nhiều nước.

Triều Tiên báo động tên lửa khi Mỹ điều B-2 đến Hàn Quốc
Triều Tiên báo động tên lửa khi Mỹ điều B-2 đến Hàn Quốc

(VOV) - Các đơn vị tên lửa Triều Tiên ở trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Triều Tiên báo động tên lửa khi Mỹ điều B-2 đến Hàn Quốc

Triều Tiên báo động tên lửa khi Mỹ điều B-2 đến Hàn Quốc

(VOV) - Các đơn vị tên lửa Triều Tiên ở trong trạng thái sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào vào các căn cứ quân sự của Mỹ.

Hàn Quốc-Triều Tiên cùng thỏa thuận để tháo ngòi nổ chiến tranh
Hàn Quốc-Triều Tiên cùng thỏa thuận để tháo ngòi nổ chiến tranh

VOV.VN- Sau cuộc đàm phán marathon trong suốt nhiều ngày qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã chấp nhận nhượng bộ nhằm tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh.

Hàn Quốc-Triều Tiên cùng thỏa thuận để tháo ngòi nổ chiến tranh

Hàn Quốc-Triều Tiên cùng thỏa thuận để tháo ngòi nổ chiến tranh

VOV.VN- Sau cuộc đàm phán marathon trong suốt nhiều ngày qua, Hàn Quốc và Triều Tiên đã chấp nhận nhượng bộ nhằm tránh nguy cơ xảy ra chiến tranh.