Báo chí Thái Lan phản ánh về việc Việt Nam phản đối Trung Quốc

VOV.VN - Một sinh viên cao học nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt vi phạm luật pháp quốc tế".

Ngày 16/5, một số tờ báo lớn và kênh truyền hình phổ biến của Thái Lan đã đưa nhiều thông tin về các hoạt động phản đối việc Trung Quốc đưa giàn khoan thăm dò vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. 

Đáng chú ý, hai tờ nhật báo tiếng Anh của Thái Lan là tờ "Dân tộc" (The Nation) và tờ "Bưu điện Băng Cốc" (Bangkok Post) đã đăng trên trang nhất hình ảnh một nhóm sinh viên Việt Nam và một số Việt kiều ở Thái Lan mang theo quốc kỳ Việt Nam tới Sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan để gửi thư phản đối việc Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.  

Sinh viên Việt Nam trước cửa Sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan (Ảnh: Nation)

Đặc biệt, tờ "Bưu điện Bangkok" có bài viết phản ánh chi tiết việc 150 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan đã ký vào thư yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ các công trình của họ ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bài báo này trích dẫn phát biểu của sinh viên cao học Trần Tuấn Linh trước báo chí nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt vi phạm luật pháp quốc tế".

Bên cạnh đó, kênh truyền hình phổ biến PBS của Thái Lan cũng đưa tin các hoạt động nhằm phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam; trong đó có sự kiện sinh viên và Việt kiều ở Thái Lan gửi thư cho Đại sứ quán Trung Quốc; đáng tiếc là phía Đại sứ quán Trung Quốc không cử đại diện tiếp nhận thư này.  

"Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt vi phạm luật pháp quốc tế" (Ảnh: Bangkok Post)

Ngoài ra, nhiều tờ báo, Đài phát thanh và truyền hình lớn của Thái Lan cũng đã đưa tin về việc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng Việt Nam bảo vệ các công dân và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Thái Lan, đảm bảo cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hoạt động bình thường. Đồng thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, lợi dụng kích động biểu tình phản đối Trung Quốc gây hậu quả xấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên