Cử tri đánh giá cao kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

VOV.VN -Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công bố chiều 25/10 đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo cử tri cả nước.

Ông Nguyễn Minh  Hiền, Ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến Binh  thành phố Đà Nẵng cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này sát với thực tế.

"Những đồng chí có số phiếu cao, điều đó đánh giá đúng thực chất khả năng cũng như dư luận chung của nhân dân cả nước. Còn những đồng chí có kết quả thấp thì lĩnh vực các đồng chí phụ trách còn nhiều vấn đề cần phải chấn chỉnh trong thời gian tới. Qua đây, tôi cho rằng, những đồng chí được tín nhiệm thì chúng ta làm sao đó để tiếp tục được tín nhiệm cao hơn và những đồng chí mà có kết quả thấp cũng phải phấn đấu rèn luyện"- ông Hiền nói.

Các đại biểu bỏ phiếu kín 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn

Việc Quốc hội công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được nhiều cử tri ở TPHCM quan tâm theo dõi.

Cử tri cho rằng đây là cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm tự soi lại mình, phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, tồn tại, đem lại chuyển biến rõ nét hơn nữa ở các ngành, các lĩnh vực.

“Theo tôi, ngoài việc bỏ phiếu tín nhiệm thì trên các tờ báo điện tử có thể làm những phiếu thăm dò vì sao tín nhiệm cao, vì sao tín nhiệm thấp để cho các vị thấy được người dân trực tiếp bỏ phiếu cho họ nói lên lý do tín nhiệm thấp hoặc tín nhiệm cao đối với các chức danh này”- một cử tri TP.HCM nói.

Cử tri Võ Thanh Nghị, ở thành phố Tân An, tỉnh Long An thì cho rằng, việc Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các vị đại biểu kỳ này một lần nữa thể hiện sự phấn đấu xây dựng bộ máy chính quyền của ta ngày càng trong sạch, vững mạnh,tạo thêm lòng tin cho cử tri và nhân dân cả nước.

“Qua phiếu tín nhiệm này, trước hết những đại biểu được lấy phiếu tín nhiệm phải tự soi lại bản thân mình xem thời gian qua đã làm được những gì và còn những gì chưa làm được. Qua đó, đó rút kinh nghiệm và tự răn mình phải làm đúng theo lời dạy của Bác Hồ: “vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân”- cử tri Võ Thanh Nghị chia sẻ thêm.

Khi nghe tin Quốc hội công bố việc lấy phiếu tín nhiệm 48 cán bộ cấp cao do Quốc hội bầu và phê chuẩn, cử tri tỉnh Tiền Giang đánh giá rất cao công việc này.

Ông Nguyễn Văn Tùng, một cán bộ ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho rằng, đây là thước đo, chuẩn mực để đánh giá năng lực, phẩm chất của người cán bộ do dân, vì dân

“Tôi rất đồng tình, hoan nghênh những việc làm của Quốc hội đưa ra. Nếu không đủ năng lực thì đưa các đồng chí có năng lực tiếp tục làm việc. Qua những việc làm của Quốc Hội, đưa ra chọn những đồng chí có tài có đức. Những đồng chí kém năng lực thì phải phấn đấu để làm tốt hơn nữa”

Ông Nguyễn Hữu Khảm, 82 tuổi, ở xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho rằng, kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, những người đứng đầu những ngành để xảy ra nhiều bức xúc trong nhân dân thì tỉ lệ tín nhiệm đang ở mức thấp.

"Thông qua những số liệu đó thể hiện những đồng chí có tín nhiệm cao thì rõ ràng- những người đó đã làm tốt công việc của mình. Còn Bộ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế có những sai sót mà người dân phản ứng thì bây giờ tín nhiệm thấp. Những người đó cảm thấy không tiến bộ nữa thì nên thay, đừng để ảnh hưởng đến công việc chung", cử tri Nguyễn Hữu Khảm bày tỏ.

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri Cầm Hoàng Hà ở xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho rằng: Kết quả bỏ phiếu đã thể hiện sự công tâm, khách quan của các Đại biểu Quốc hội: "Các đại biểu đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao. Việc xác định tín nhiệm phải  tìm hiểu kỹ trong cả quá trình chứ không phải trong một số việc nổi cộm mà đánh giá tín nhiệm thấp. Tôi thấy các đại biểu đã đánh giá một cách công tâm, trung thực và khách quan"./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh
Kết quả Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

VOV.VN - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV đối với 48 người vừa được công bố chiều nay (25/10).

Kết quả Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Kết quả Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

VOV.VN - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV đối với 48 người vừa được công bố chiều nay (25/10).

“Đủ mưu mô moi tiền Nhà nước thì cũng thừa thủ đoạn che giấu”
“Đủ mưu mô moi tiền Nhà nước thì cũng thừa thủ đoạn che giấu”

VOV.VN -Nhiều đại biểu Quốc hội vẫn còn băn khoăn về phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không nguồn gốc cũng như mở rộng PCTN ra khu vực tư.

“Đủ mưu mô moi tiền Nhà nước thì cũng thừa thủ đoạn che giấu”

“Đủ mưu mô moi tiền Nhà nước thì cũng thừa thủ đoạn che giấu”

VOV.VN -Nhiều đại biểu Quốc hội vẫn còn băn khoăn về phương án xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm không nguồn gốc cũng như mở rộng PCTN ra khu vực tư.

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng nhận được số phiếu tín nhiệm cao
Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng nhận được số phiếu tín nhiệm cao

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao trong khối Quốc hội và Chính phủ. 

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng nhận được số phiếu tín nhiệm cao

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng nhận được số phiếu tín nhiệm cao

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao trong khối Quốc hội và Chính phủ. 

Quốc hội đang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh
Quốc hội đang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh

VOV.VN -Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố từ 14h chiều nay 25/10.

Quốc hội đang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh

Quốc hội đang công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh

VOV.VN -Kết quả lấy phiếu tín nhiệm với 48 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được công bố từ 14h chiều nay 25/10.

Infographics:Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV
Infographics:Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV

VOV.VN - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được công bố chiều nay 25/10.

Infographics:Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV

Infographics:Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6, QH khóa XIV

VOV.VN - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn được công bố chiều nay 25/10.