Việt Nam tham gia Hội báo nhân đạo 2012 tại Pháp

(VOV) -Hội báo Nhân đạo 2012 khai mạc tối 14/9  tại Công viên La Courneuve - ngoại ô Paris (Pháp).


Đây là hoạt động lớn hàng năm do Đảng Cộng sản Pháp tổ chức, với sự tham gia của nhiều đảng cánh tả trên thế giới.

Ngay từ ngày đầu khai mạc, gian trưng bày của Việt Nam với chủ đề «Hành trình đến hòa bình ở Việt Nam» thu hút đông đảo bạn bè Pháp và quốc tế.

Hội báo Nhân đạo năm nay, với chủ đề "Trao đổi, Thân tình và Đoàn kết" diễn ra trong 3 ngày, từ 14 - 16/9 với nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, thảo luận, trình diễn nghệ thuật… Ước tính, Hội báo sẽ thu hút khoảng 500.000 lượt khách tham quan.

Gian trưng bày của Việt Nam tại Hội báo năm nay có chủ đề «Hành trình đến hòa bình ở Việt Nam» nhân chuẩn bị kỷ niệm 40 năm Lễ ký hiệp định hòa bình Paris (27/1/1973 – 27/1/2013).

Đoàn Việt Nam tham dự Hội báo nhân đạo năm nay do ông Phạm Bá Thịnh, Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân dẫn đầu. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Hội người Việt tại Pháp cùng Hội sinh viên và Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp đã có sự ủng hộ, tham gia tích cực trong gian trưng bày chung của đoàn Việt Nam. Đặc biệt, có một đoàn nghệ thuật gồm 14 nghệ sỹ sang biểu diễn tại gian trưng bày trong 3 ngày hội báo, thu hút đông đảo bạn bè Pháp và nước ngoài tới xem.

Một người bạn Angeria đứng xem biểu diễn nghệ thuật tại gian trưng bày của Việt Nam nói: «Thật tuyệt vời và tôi rất xúc động khi nghe bài hát này. Tôi rất thích nghệ thuật Việt Nam, cùng các trang phục truyền thống của các nghệ sỹ. Nhiều năm nay, năm nào tôi cũng đến tham gia Hội báo nhân đạo, đây thực sự là ngày hội của những người ủng hộ đảng Cộng sản, ủng hộ cánh tả, mong muốn xây dựng một cuộc sống hòa bình, tự do, đoàn kết cho mọi người».

Phát biểu khai mạc gian trưng bày Việt Nam tại Hội báo, ông Phạm Bá Thịnh – Phó Tổng biên tập báo Nhân dân- nhấn mạnh tình hữu nghị quốc tế giữa ĐCS Việt Nam và ĐCS Pháp, giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp không ngừng được củng cố và phát triển.

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng khẳng định, Hội báo Nhân đạo là dịp để gặp gỡ trao đổi giữa các nhà hoạt động chính trị - xã hội, những người đấu tranh cho một xã hội công bằng bác ái, các nghệ sỹ, bạn bè và người dân các nước nhằm hướng tới một thế giới hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.

Về phần mình, ông Jacques Fath – Trưởng Ban đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Pháp cũng như giữa hai Đảng và hai bên cần tiếp tục tăng cường đoàn kết để xây dựng một tương lai phát triển chung.

Cũng tại buổi khai mạc, ông Phạm Bá Thịnh – Phó Tổng biên tập báo Nhân dân đã trao kỷ niệm chương cho 4 người bạn Pháp và Việt Nam đã có nhiều gắn bó, giúp đỡ các cơ quan đại diện của Việt nam tại Pháp, đặc biệt là báo Nhân dân.

Bà Hélène Luc, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp- Việt phát biểu khi nhận kỷ niệm chương: «Đất nước Việt Nam như gắn bó với tôi cả cuộc đời. Từ năm 15 tuổi, tôi đã xuống đường tuần hành chống chiến tranh ở Việt Nam. Trải qua bao nhiêu năm cho đến giờ, tôi vẫn yêu đất nước các bạn và làm mọi điều có thể để vun đắp tình hữu nghị giữa hai đất nước. Chúng tôi cũng truyền lại tình yêu đó cho các thế hệ con cháu của mình. Tôi luôn nói với các bạn trẻ rằng, hãy đến Việt Nam».

Ông Phan Hiển Vinh - một kỹ sư an toàn ngành điện người Việt tại Pháp cũng xúc động khi nhận kỷ niệm chương của Báo Nhân dân: «Dù sống xa đất nước, nhưng bằng tất cả tình cảm và khả năng của mình, tôi muốn giúp các cơ quan nhà nước của Việt Nam và giúp mãi. Tôi rất xúc động và sẽ còn giúp Việt Nam mãi mãi»./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên