“Cạnh tranh là vấn đề sống còn, nhưng cứ nói mà không làm“

VOV.VN -Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói thẳng khi đề cập vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/5, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh nhấn mạnh những khó khăn đối với phát triến kinh tế còn rất lớn; năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh thấp sẽ là thách thức rất lớn khi thành lập cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

Bộ trưởng lo lắng về sức cạnh tranh

Đề cập đến những khó khăn của lĩnh vực nông nghiệp những tháng đầu năm, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết sức ép không chỉ có dưa hấu, gạo mà các mặt hàng khác cũng đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn.

“Chất lượng, tiêu chuẩn không nâng lên được thì rất khó khăn. Nhiều mặt hàng khác của chúng ta đang bị cạnh tranh. Các nước cũng đang tái cấu trúc lại nhưng họ làm rất chất lượng, hiệu quả cao. Chúng ta vẫn chậm nên phải đối mặt với cuộc chạy đua này”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh 

Cũng theo Bộ trưởng Bộ KH-ĐT, nhiệm vụ đặt ra cho những tháng cuối năm 2015 là rất nặng nề, có ý nghĩa rất quan trọng đến việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2011-2015 và tạo cơ sở cho việc phát triến nhanh, bền vững trong giai đoạn 2016-2020. Trước nhiều thách thức, nếu không tháo gỡ, thúc đẩy một cách mạnh mẽ thì tăng trưởng khó duy trì mức cao để hướng tới đạt 6,5%.

Đề cập các giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp, của nền kinh tế là vấn đề sống còn.

“Sắp tới ký với nhiều đối tác nên sức ép cạnh tranh rất lớn. Những vấn đề này cứ nói nhưng không ai làm, doanh nghiệp không làm, thông tin không đầy đủ thì quả thật rất lo cho sức cạnh tranh. Sống còn là cạnh tranh, anh không làm được thì nghỉ. Doanh nghiệp gạo đang phải cạnh tranh và rất rõ ràng. Sản phẩm công nghiệp cũng đang phải cạnh tranh rất nhiều. Dịch vụ chúng ta đang mất rất nhiều vì yếu kém”, ông Bùi Quang Vinh nói.

Theo người đứng đầu Bộ KH-ĐT, một trong những giải pháp để nâng sức cạnh tranh là thúc đẩy, nuôi dưỡng sáng tạo trong nhân dân, trong doanh nghiệp. Nhà nước phải làm giá đỡ cho họ.

“Các doanh nghiệp phải đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào để nâng cao năng suất, giảm giá thành. Cứ bình bình không thể nào cạnh tranh được”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh.

Tình hình KT-XH Quý I có nhiều điểm sáng

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Bùi Quang Vinh cho biết, tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mức kế hoạch.

Quý I năm 2015 kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp tạo điều kiện để thực hiện cải cách về giá sản phẩm, dịch vụ công theo cơ chế thị trường, đồng thời giảm chi phí đầu vào của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Tiến độ thu NSNN đạt khá. Tăng trưởng GDP Quý I/2015 cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu tích cực. Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ cả về số lượng, số vốn đăng ký và quy mô vốn bình quân trên một doanh nghiệp. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, trong Quý I, xuất khẩu giảm nhiều, nhập khẩu tăng cao so với Quý I các năm trước; khách quốc tế đến Việt Nam giảm so với cùng kỳ.

Đợt nắng hạn ở miền Trung, Tây Nguyên thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất sản lượng lúa, cà phê và các cây trồng khác. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng còn khó khăn. Cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước trong quý đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng còn chậm chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Tai nạn giao thông, tai nạn lao động còn nhiều vụ nghiêm trọng. Đời sống nhân dân ở miên núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các vùng bị thiên tai, hạn hán còn gặp nhiều khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh
Tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh

VOV.VN - Hiện tại, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế rất yếu, nên nếu tăng giá xăng dầu làm cho chi phí sản xuất tăng lên, làm giá thành tăng…

Tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh

Tăng giá xăng dầu, doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh

VOV.VN - Hiện tại, khả năng cạnh tranh của nền kinh tế rất yếu, nên nếu tăng giá xăng dầu làm cho chi phí sản xuất tăng lên, làm giá thành tăng…

Hành tím, dưa hấu và câu chuyện năng lực cán bộ
Hành tím, dưa hấu và câu chuyện năng lực cán bộ

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng câu chuyện dưa hấu, hành tím cũng từ yếu tố cán bộ quản lý nhà nước.

Hành tím, dưa hấu và câu chuyện năng lực cán bộ

Hành tím, dưa hấu và câu chuyện năng lực cán bộ

VOV.VN - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng câu chuyện dưa hấu, hành tím cũng từ yếu tố cán bộ quản lý nhà nước.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

VOV.VN - Trong năm 2015 - 2016 tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

VOV.VN - Trong năm 2015 - 2016 tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý.

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý
Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

Doanh nghiệp Việt lo về sức ép cạnh tranh từ TPP, FTA là vô lý

VOV.VN -Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, bản chất của môi trường kinh tế hiện nay là cạnh tranh, cạnh tranh sẽ có những doanh nghiệp mạnh.