Chương trình giao lưu nghệ thuật “Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng”

VOV.VN -Tối 15/4, tại Khu quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (Tam Kỳ, Quảng Nam), đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng”.

Dự chương trình có Thượng thướng Ngô Xuân Lịch- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tướng lĩnh- sĩ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh và người dân Quảng Nam.

“Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng” là chương trình giao lưu văn nghệ, dạ hội thanh niên do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức nhân Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2015).

Tiết mục nghệ thuật trong CT Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng

Bằng ngôn ngữ âm nhạc, hát, múa và lời bình kết hợp với hình ảnh, Chương trình “Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng” gồm 3 phần là Lửa thiêng dân tộc, Ký ức thời hoa lửa và Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng đã chuyển tải ký ức của một thời hoa lửa hào hùng, vẻ vang, thấm đẫm máu xương và nước mắt; thể hiện sự tri ân đối với hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, quyết tâm, tình cảm và trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội nguyện một lòng trung với Đảng, hiếu với dân, vượt qua mọi khó khăn thử thách, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ông Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Việc tổ chức chương trình tại Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng trên mảnh đất Quảng Nam có ý nghĩa rất lớn, góp phần giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ cả nước; viết tiếp Bản hùng ca trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”


 

Dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 228 sổ tiết kiệm trị giá hơn 1,1 tỷ đồng cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các gia đình chính sách.

Trước đó, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Quảng Nam, thăm và tặng quà một số đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Tam Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi động lại dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Khởi động lại dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Dự án sẽ ưu tiên hoàn thiện khối tượng chính bằng đá hoa cương và hệ thống 8 trục tâm linh với số vốn được Chính phủ cấp từ đầu năm 2012.

Khởi động lại dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Khởi động lại dự án Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Dự án sẽ ưu tiên hoàn thiện khối tượng chính bằng đá hoa cương và hệ thống 8 trục tâm linh với số vốn được Chính phủ cấp từ đầu năm 2012.

Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Công trình nhằm ghi danh công lao to lớn của các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đoàn công tác VOV thăm tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Công trình nhằm ghi danh công lao to lớn của các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, lấy nguyên mẫu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ.

Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Tượng đài Mẹ VNAH là công trình có tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống yêu nước

Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Tượng đài Mẹ VNAH là công trình có tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống yêu nước

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành
Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

VOV.VN - Sau 7 năm xây dựng, Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

Cận cảnh: Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trước giờ khánh thành

VOV.VN - Sau 7 năm xây dựng, Công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng sẽ được khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 40 năm giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015).

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng
Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH.  

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VOV.VN - Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Lễ cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ VNAH.