Philippines tương kế tựu kế, trả đũa Trung Quốc vụ hộ chiếu

VOV.VN - Hộ chiếu các du khách Trung Quốc sang Philippines sẽ bị đóng dấu thị thực đặc biệt với hình bản đồ vùng tranh chấp trên Biển Đông.

Đây là động thái của Philippines nhằm vào các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với vùng biển này.

Hộ chiếu Trung Quốc. Ảnh: Jing Travel.

Hôm 6/8, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr công bố ở Manila chính sách mới này. Và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã công bố phê chuẩn chính sách này vào hôm 7/8.

Dấu thị thực (visa) mới này của Philippines được sử dụng riêng cho hộ chiếu Trung Quốc. Dấu đó có hình vùng đặc quyền kinh tế Philippines.

Động thái này của Philippines là để phản đối việc các hộ chiếu của Trung Quốc có một bản đồ tương tự nhưng với nội dung phù hợp với các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Trước đây, Philippines áp dụng biện pháp đối phó là đóng dấu thị thực lên đơn xin thị thực của công dân Trung Quốc thay cho hộ chiếu của họ để tránh việc bị hiểu lầm là hợp pháp hóa các tuyên bố của Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Locsin kết luận “đây là ăn miếng trả miếng”. Ông cũng nêu thêm ý, chính sách mới này sẽ giúp việc theo dõi du khách Trung Quốc dễ dàng hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương thức hoạt động của tình báo đối ngoại Trung Quốc
Phương thức hoạt động của tình báo đối ngoại Trung Quốc

VOV.VN - So với CIA (Mỹ), cơ quan tình báo đối ngoại Trung Quốc ít được công chúng biết đến hơn. Họ có những phương thức khiến phản gián Mỹ khó xử lý.

Phương thức hoạt động của tình báo đối ngoại Trung Quốc

Phương thức hoạt động của tình báo đối ngoại Trung Quốc

VOV.VN - So với CIA (Mỹ), cơ quan tình báo đối ngoại Trung Quốc ít được công chúng biết đến hơn. Họ có những phương thức khiến phản gián Mỹ khó xử lý.

Philippines phản đối hoạt động của tàu Trung Quốc ở đảo Thị Tứ
Philippines phản đối hoạt động của tàu Trung Quốc ở đảo Thị Tứ

VOV.VN - Chính phủ Philippines đã trao công hàm phản đối việc hàng trăm tàu thuyền của Trung Quốc hoạt động quanh đảo Thị Tứ trên Biển Đông.

Philippines phản đối hoạt động của tàu Trung Quốc ở đảo Thị Tứ

Philippines phản đối hoạt động của tàu Trung Quốc ở đảo Thị Tứ

VOV.VN - Chính phủ Philippines đã trao công hàm phản đối việc hàng trăm tàu thuyền của Trung Quốc hoạt động quanh đảo Thị Tứ trên Biển Đông.

Bí mật các công ty an ninh của Trung Quốc hoạt động ở Trung Á
Bí mật các công ty an ninh của Trung Quốc hoạt động ở Trung Á

VOV.VN - Với nguồn lực khổng lồ trong tay, các công ty an ninh tư nhân của Trung Quốc đang mở rộng hoạt động ở Kyrgyzstan và nhiều nước Trung Á.

Bí mật các công ty an ninh của Trung Quốc hoạt động ở Trung Á

Bí mật các công ty an ninh của Trung Quốc hoạt động ở Trung Á

VOV.VN - Với nguồn lực khổng lồ trong tay, các công ty an ninh tư nhân của Trung Quốc đang mở rộng hoạt động ở Kyrgyzstan và nhiều nước Trung Á.

Tổng thống Philippines dự kiến thảo luận với Trung Quốc về phán quyết PCA
Tổng thống Philippines dự kiến thảo luận với Trung Quốc về phán quyết PCA

VOV.VN -Tổng thống Philippines và Chủ tịch Trung Quốc sẽ sớm có cuộc gặp mặt thảo luận các phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vấn đề Biển Đông.

Tổng thống Philippines dự kiến thảo luận với Trung Quốc về phán quyết PCA

Tổng thống Philippines dự kiến thảo luận với Trung Quốc về phán quyết PCA

VOV.VN -Tổng thống Philippines và Chủ tịch Trung Quốc sẽ sớm có cuộc gặp mặt thảo luận các phán quyết của tòa trọng tài quốc tế về vấn đề Biển Đông.

Philippines chưa xác nhận thông tin tàu Trung Quốc đi vào EEZ nước này
Philippines chưa xác nhận thông tin tàu Trung Quốc đi vào EEZ nước này

VOV.VN - Ông Locsin cho biết sẽ chỉ xác nhận thông tin tàu Trung Quốc xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines khi có báo cáo từ quân đội.

Philippines chưa xác nhận thông tin tàu Trung Quốc đi vào EEZ nước này

Philippines chưa xác nhận thông tin tàu Trung Quốc đi vào EEZ nước này

VOV.VN - Ông Locsin cho biết sẽ chỉ xác nhận thông tin tàu Trung Quốc xuất hiện trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines khi có báo cáo từ quân đội.

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?
Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tiến sĩ Kissinger (Mỹ) vào năm 1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã nói nhiều điều về Việt Nam, lúc đó đang có chiến tranh.

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?

Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai và Kissinger đã nói gì về Việt Nam?

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tiến sĩ Kissinger (Mỹ) vào năm 1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai đã nói nhiều điều về Việt Nam, lúc đó đang có chiến tranh.