Bến Tre di dời hơn 2 vạn người tránh trú bão số 16

VOV.VN - Cơn bão số 16 với tên gọi (Tembin) sẽ đổ bộ vào các tỉnh khu vực ĐBSCL, hiện công tác chuẩn bị ứng phó với bão đang được tích cực triển khai. 

 

Toàn tỉnh Bến Tre sẽ di dời khoảng 22.000 người vào nơi an toàn và sẽ hoàn thành trước 12h trưa nay (25/12). Hiện tại, công tác tuyên truyền và di dân đang được chính quyền gấp rút triển khai xuống từng xóm, ấp. Nhiều người dân khi nghe tin bão đổ bộ vào đất liền đã có sự chuẩn bị trong công tác chằng chống nhà cửa, mua các nhu yếu phẩm cần thiết để phòng chống bão.

Đảm bảo các lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Bà Mai Thị The, ở ấp 4 xã Bình Thới, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre cho biết: Nghe thông tin bão đổ bộ đất liền, gia đình tập trung chằng chống nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết khi bão đổ bộ. Không dám chủ quan như những cơn bão trước, cơn bão trước đó do gia đình không có chuẩn bị nên nhà cửa bị tốc mái, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng.

Còn anh Đỗ Phúc Hậu, ngụ ấp 4 xã Bình Thắng, huyện Bình Đại cho biết nghe thông tin bão đổ bộ anh đã đưa phương tiện của gia đình vào nơi trú bão, nhiều người nghe tin bão đổ bộ nên đưa tàu thuyền vào bờ để trú tránh, một phần vì tài sản nhưng quan trọng hơn hết là đảm bảo tính mạng.

Neo đậu tàu thuyền nơi tránh trú bão.

Bà Võ Thị Lũy, Chủ tịch UBND xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết: địa phương đã phân công từng thành viên trong Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão khảo sát, tiếp cận người dân để di dời và công việc này phải xong trước 10 giờ sáng. Vận động các hộ dân nuôi trồng thủy sản hoàn tất mọi công việc và vào khu tránh trú bão, không được lơ là cảnh giác trước cơn bão. 

Nhà trú tránh bão để di dời người dân.

"Người dân cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần ứng phó với bão, một số hộ chòi trại nuôi sò cũng chằng chống chòi, nhà cửa. Còn những hộ mà thiếu kiên cố cũng đã đến nhà người quen và về nhà tránh trú bão của xã", bà Lũy cho biết. 

Công tác phòng chống bão số 16 đã được triển khai đến các chủ tàu thuyền, từng hộ dân và đến từng xóm, ấp. Trong đó, các phương tiện tàu thuyền đánh bắt cá phải neo đậu vào nơi trú bão, tuyệt đối không cho bất cứ phương tiện nào ra khơi. Gấp rút di dời dân vào nhà tránh, trú bão, trường học và trạm y tế. Ông Lê Văn Răng, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại cho biết: Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản sắp đến ngày thu hoạch thì thu hoạch trước, nhất quyết không được ai ở lại khi bão đổ bộ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh TP.HCM được nghỉ học để tránh bão số 16
Học sinh TP.HCM được nghỉ học để tránh bão số 16

VOV.VN - Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM đã chỉ đạo toàn bộ các trường trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học từ chiều 25/12 và cả ngày 26/12.

Học sinh TP.HCM được nghỉ học để tránh bão số 16

Học sinh TP.HCM được nghỉ học để tránh bão số 16

VOV.VN - Sở Giáo dục – Đào tạo TP.HCM đã chỉ đạo toàn bộ các trường trên địa bàn thành phố cho học sinh nghỉ học từ chiều 25/12 và cả ngày 26/12.

Bão số 16: Còn 8.600 tàu vẫn chưa vào nơi tránh trú an toàn
Bão số 16: Còn 8.600 tàu vẫn chưa vào nơi tránh trú an toàn

VOV.VN - Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, vẫn còn 8.630 tàu đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 16.

Bão số 16: Còn 8.600 tàu vẫn chưa vào nơi tránh trú an toàn

Bão số 16: Còn 8.600 tàu vẫn chưa vào nơi tránh trú an toàn

VOV.VN - Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, vẫn còn 8.630 tàu đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 16.

Các địa phương di dời dân, hoãn họp hành để ứng phó với bão số 16
Các địa phương di dời dân, hoãn họp hành để ứng phó với bão số 16

VOV.VN - Tiền Giang và Sóc Trăng chuẩn bị sơ tán người dân đến nơi an toàn trong khi Bến Tre hoãn các cuộc họp không cần thiết để ứng phó với cơn bão số 16.

Các địa phương di dời dân, hoãn họp hành để ứng phó với bão số 16

Các địa phương di dời dân, hoãn họp hành để ứng phó với bão số 16

VOV.VN - Tiền Giang và Sóc Trăng chuẩn bị sơ tán người dân đến nơi an toàn trong khi Bến Tre hoãn các cuộc họp không cần thiết để ứng phó với cơn bão số 16.