Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Quốc tế Ngữ Châu Á-Châu Đại Dương

VOV.VN - Đại hội lần này thu hút gần 300 đại biểu Quốc tế ngữ đến từ 22 quốc gia trên thế giới và chỉ sử dụng chung một ngôn ngữ.

Sáng nay (26/4), Đại hội Quốc tế ngữ châu Á- châu Đại Dương lần thứ 9 với chủ đề “Quốc tế ngữ và sự đa dạng văn hóa ở châu Á và châu Đại Dương” đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng. 

Quốc tế ngữ được tạo ra trên cơ sở ngôn ngữ các nước Tây Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc. Quốc tế ngữ tạo ra giao tiếp quốc tế, mang tính trung lập, thiện chí, bình đẳng, là ngôn ngữ của hòa bình và hữu nghị, tạo nên tiếng nói chung cho nhân dân các nước và không bị chi phối bởi sự khác biệt của bất cứ nền văn hóa nào.

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Quốc tế Ngữ Châu Á-Châu Đại Dương.

Tại Đại hội lần thứ 9 này, các đại biểu tham gia trao đổi, nghiên cứu nhằm tìm ra những phương cách cùng phát triển hơn nữa tiếng Quốc tế ngữ, gắn kết các phong trào Quốc tế ngữ trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Đây là lần thứ hai Việt Nam được lựa chọn đăng cai tổ chức Đại hội Quốc tế ngữ châu Á-Châu Đại Dương. Hội Quốc tế Ngữ Việt Nam đã xuất bản tác phẩm tuyển tập văn học Việt Nam qua các thời kỳ bằng Quốc tế ngữ giới thiệu tới các đại biểu.

Việt Nam là một trong những quốc gia sử dụng Quốc tế ngữ khá sớm. Từ năm 1907, Quốc tế ngữ đã được sử dụng tại Đông Dương. Đài Tiếng nói Việt Nam hằng ngày đã phát sóng những bản tin Quốc tế ngữ đi khắp thế giới.

Ông So Jinsu, Chủ tịch Ủy Ban phong trào Quốc tế Ngữ Châu Á cho biết: “Chủ đề của Đại hội Quốc tế ngữ châu Á-Châu Đại Dương lần thứ 9 này là “Quốc tế ngữ và sự đa dạng văn hóa ở châu Á và châu Đại Dương”. Vì lý do đó, chúng tôi mong muốn các đại biểu từ các quốc gia khác nhau đến Việt Nam sẽ có cơ hội tìm hiểu về nền văn hóa, cuộc sống cũng như quan điểm của người Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng cũng như người Việt Nam nói chung. Hy vọng rằng, thông qua các chương trình của Đại hội, chúng tôi sẽ trình bày và đem đến cho các đại biểu những đặc điểm tiêu biểu của con người Việt Nam”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết
Xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết

VOV.VN -Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ: Việt Nam với 54 dân tộc rất cần có luật về ngôn ngữ. Hiện nay, chúng ta đã có đủ lực lượng, đơn vị để làm việc này.

Xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết

Xây dựng Luật Ngôn ngữ ở Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết

VOV.VN -Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ: Việt Nam với 54 dân tộc rất cần có luật về ngôn ngữ. Hiện nay, chúng ta đã có đủ lực lượng, đơn vị để làm việc này.

Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2: Cần quy chuẩn tiếng Anh đầu vào ĐH
Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2: Cần quy chuẩn tiếng Anh đầu vào ĐH

VOV.VN - Để tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2, cần sớm đưa thứ tiếng này vào giảng dạy các môn học trong nhà trường và quy định chuẩn đầu vào tiếng Anh bậc đại học.

Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2: Cần quy chuẩn tiếng Anh đầu vào ĐH

Tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2: Cần quy chuẩn tiếng Anh đầu vào ĐH

VOV.VN - Để tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2, cần sớm đưa thứ tiếng này vào giảng dạy các môn học trong nhà trường và quy định chuẩn đầu vào tiếng Anh bậc đại học.

Đưa ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam gần hơn với bạn bè Nga
Đưa ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam gần hơn với bạn bè Nga

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức “Diễn đàn Giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học tại Liên bang Nga” tại Thủ đô Moscow.

Đưa ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam gần hơn với bạn bè Nga

Đưa ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam gần hơn với bạn bè Nga

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã tổ chức “Diễn đàn Giảng dạy tiếng Việt và Việt Nam học tại Liên bang Nga” tại Thủ đô Moscow.

Chuyên gia ngôn ngữ mách sinh viên mẹo học tiếng Anh dễ nhớ
Chuyên gia ngôn ngữ mách sinh viên mẹo học tiếng Anh dễ nhớ

VOV.VN - Theo các chuyên gia, tâm lý ngại ngùng, học sai cách là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên học tiếng Anh cả chục năm nhưng vẫn không thể nói thành thạo.

Chuyên gia ngôn ngữ mách sinh viên mẹo học tiếng Anh dễ nhớ

Chuyên gia ngôn ngữ mách sinh viên mẹo học tiếng Anh dễ nhớ

VOV.VN - Theo các chuyên gia, tâm lý ngại ngùng, học sai cách là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên học tiếng Anh cả chục năm nhưng vẫn không thể nói thành thạo.