Vụ dân chặn cầu Bến Thủy: Đề nghị tiếp tục hỗ trợ vé cho người dân

VOV.VN -Chủ đầu tư kiến nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính tiếp tục hỗ trợ cho các phương tiện vé quý, vé tháng như đã thực hiện trước đó.

Ngày 6/12, theo thông cáo báo chí của Tổng Công ty Công trình giao thông 4 (Cienco4), từ đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An, đơn vị đã đề nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính xem xét tiếp tục hỗ trợ cho các phương tiện vé quý, vé tháng như đã thực hiện trước đó từ tháng 1/2016 – 11/2016 đối với nhân dân ở hai đầu cầu Bến Thủy.

Ông Ngô Trọng Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Cienco4, cho biết ngay trong chiều 5/12, ông đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An về vấn đề trên.

Sáng 6/12, người dân tiếp tục điều khiển hàng chục xe ô tô dừng, đỗ ở đầu cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc thu phí.

Cũng tại buổi làm việc, phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đề nghị Cienco4 xem xét khôi phục lại việc giảm giá bán vé tháng, quý cho nhân dân hai đầu cầu như trước đây để phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân. Phía Cienco4 cam kết sẽ thực hiện chỉ đạo của Tỉnh Nghệ An trong việc tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân lưu thông trên cầu Bến Thủy.

“Người dân quan tâm đến hai nội dung quan trọng là vị trí trạm và giá vé thì chúng tôi (Cienco 4 - PV) đều phải thực hiện theo luật, theo thông tư. Vừa rồi, chúng tôi đã rất cố gắng để tiếp thu những ý kiến đó của người dân. Khi xảy ra sự việc, phía Cienco4 đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan để duy trì hoạt động ổn định của 2 trạm thu phí Cầu Bến Thủy, tránh tình trạng ách tắc giao thông. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo tình hình sự việc với chính quyền địa phương của 2 bên”, ông Nghĩa cho biết.

Sáng 6/12, người dân tiếp tục điều khiển xe đến dừng đỗ tại đầu cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc thu phí. Những người dân này chủ yếu ở địa bàn huyện Nghi Xuân, họ cho rằng sẽ tiếp tục việc làm trên đến khi nào nhận được câu trả lời thỏa đáng từ cơ quan chức năng và chủ đầu tư. Những người dân này tỏ ra bất bình khi phải đóng phí BOT nhưng không sử dụng một mét đường nào được làm bằng nguồn vốn trên.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tránh tình trạng ùn tắc.

Trước đó vào sáng 5/12, trả lời những thắc mắc của người dân, ông Võ Nghệ Sỹ - Giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh cho biết: Trước đó, từ ngày 1/1/2016 đã hỗ trợ giá vé tháng và quý cho người dân phụ cận cầu Bến Thủy, nhưng thực hiện theo thông tư mới việc hỗ trợ trên không còn được áp dụng nữa.

“Dự án BOT từ năm 2012 về trước chỉ giới hạn phạm vi đường tránh thành phố Vinh, nhưng từ 2012 về sau, khi thông xe tuyến tránh nam cầu Bến Thủy đến TP Hà Tĩnh, cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho kéo dài thêm 35km từ cầu Bến Thủy đến TP Hà Tĩnh. Theo bà con, việc đi từ Nghi Xuân qua TP Vinh không sử dụng đường BOT. Tuy nhiên, khi bà con đi từ huyện Nghi Xuân vào TP Hà Tĩnh lại sử dụng đường BOT", ông Sỹ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Tĩnh: Dân đưa hàng chục xe ô tô chặn cầu Bến Thủy 1
Hà Tĩnh: Dân đưa hàng chục xe ô tô chặn cầu Bến Thủy 1

VOV.VN -Người dân đã đưa khoảng 30 chiếc xe ô tô ngăn cản giao thông qua cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc thu phí khi lưu thông qua cầu này.

Hà Tĩnh: Dân đưa hàng chục xe ô tô chặn cầu Bến Thủy 1

Hà Tĩnh: Dân đưa hàng chục xe ô tô chặn cầu Bến Thủy 1

VOV.VN -Người dân đã đưa khoảng 30 chiếc xe ô tô ngăn cản giao thông qua cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc thu phí khi lưu thông qua cầu này.

Dân chặn cầu Bến Thủy phản đối thu phí BOT trong 3 ngày liên tiếp
Dân chặn cầu Bến Thủy phản đối thu phí BOT trong 3 ngày liên tiếp

VOV.VN - Người dân cho rằng, việc đặt trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy 1 là không hợp lý nên đã có hành động dàn hàng, dừng đỗ để phản đối việc thu phí.

Dân chặn cầu Bến Thủy phản đối thu phí BOT trong 3 ngày liên tiếp

Dân chặn cầu Bến Thủy phản đối thu phí BOT trong 3 ngày liên tiếp

VOV.VN - Người dân cho rằng, việc đặt trạm thu phí BOT cầu Bến Thủy 1 là không hợp lý nên đã có hành động dàn hàng, dừng đỗ để phản đối việc thu phí.

Dân tiếp tục đưa hàng chục ô tô chặn cầu Bến Thủy
Dân tiếp tục đưa hàng chục ô tô chặn cầu Bến Thủy

VOV.VN - Người dân tiếp tục điều khiển khoảng 50 chiếc xe ô tô dàn hàng, dừng đỗ trên cầu Bến Thủy ngăn cản giao thông để phản đối việc thu phí.

Dân tiếp tục đưa hàng chục ô tô chặn cầu Bến Thủy

Dân tiếp tục đưa hàng chục ô tô chặn cầu Bến Thủy

VOV.VN - Người dân tiếp tục điều khiển khoảng 50 chiếc xe ô tô dàn hàng, dừng đỗ trên cầu Bến Thủy ngăn cản giao thông để phản đối việc thu phí.