Nông dân Ninh Thuận sáng tạo trong chống hạn

VOV.VN -Ông Nguyễn Hữu Trị ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải là một trong những người có cách làm sáng tạo để tạo nguồn nước phục vụ sản xuất.

Hiện nay, việc sản xuất nông nghiệp của nông dân tại tỉnh Ninh Thuận gặp rất nhiều khó khăn do hạn hán. Trước tình hình đó, nhiều nông dân đã nỗ lực tìm ra giải pháp để có nguồn nước cứu cây trồng, vật nuôi.

Ông Nguyễn Hữu Trị ở xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải là một trong những người có cách làm sáng tạo để tạo nguồn nước phục vụ sản xuất của gia đình và giúp đỡ những người xung quanh.

Với sức chứa 830 ngàn m3 nước, hồ Ông Kinh là nguồn cung cấp nước sản xuất chủ yếu cho nông dân các thôn Mỹ Tường 1 và Mỹ Tường 2, xã Nhơn Hải trồng nho, hành, tỏi. Tuy nhiên, gần 9 tháng nay, do không có mưa nên lòng hồ không có nguồn nước bổ sung. Không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, ông Nguyễn Hữu Trị đã mạnh dạn đầu tư 70 triệu đồng đào một giếng nước sâu 11 m, rộng 6 m và khoan 3 hố sâu 15 m, bảo đảm nguồn nước bơm tưới cho 4 sào đất trồng nho trong vụ Đông-Xuân năm nay.

Một cánh đồng bị hạn hán. (Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)
Ông Trị cho biết, nếu không khoan giếng, cây nho sẽ chết, dẫn đến mất trắng, còn nếu khoan giếng, tuy tốn kém nhưng sau khi trừ chi phí gia đình vẫn còn thu lãi từ 20-30 triệu đồng/sào nho. “Vì không có nước, nho chết nhiều, giờ phải lo đào giếng lấy nước tưới” ông Trị nói.

Không dừng lại ở đó, ông Nguyễn Hữu Trị còn học hỏi kinh nghiệm ở vùng khác đầu tư 15 triệu đồng cho hệ thống tưới nước tiết kiệm, đồng thời chia sẻ nguồn nước và chuyển giao công nghệ này cho nhiều người dân ở địa phương. Nhờ đó, diện tích trồng nho của gia đình ông và 6 hộ dân xung quanh được tưới luân phiên, kịp thời cứu những cây nho đang trong giai đoạn thu hoạch.

Ông Nguyễn Hà, một trong những hộ được ông Nguyễn Hữu Trị giúp đỡ cho biết, nếu như không được ông Trị chia sẻ nguồn nước và sử dụng hệ thống phun sương thì diện tích nho của gia đình sẽ bị thiệt hại hoàn toàn.

Ông Hà nói: “Năm nay nắng hạn khô khan, ở nhà tôi cũng đào ao nhưng không có nước, may nhờ có cái giếng này đã trợ giúp chạy được 1 dàn nho ở nhà.”

Sự chủ động, sáng tạo để tìm ra nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống của  nông dân Nguyễn Hữu Trị được người dân nơi đây đánh giá cao. Chính quyền địa phương cũng xem cách làm này của ông là bài học để đối phó với tình hình khô hạn những mùa sau.

Ông Nguyễn Khắc Hào, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận cho biết: “Anh Nguyễn Hữu Trị đã tìm được dòng nước rất quý. Anh còn cung cấp cho các hộ lân cận chưa có điều kiện tìm được dòng nước”. 

Xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang trải qua đợt khô hạn gay gắt nhất trong 10 năm qua. Hiện tại, chính quyền địa phương đang huy động mọi nguồn lực, vận động nông dân nỗ lực thực hiện các biện pháp khai thác mạch nước ngầm bơm tưới tiết kiệm. Trong hoàn cảnh đó, sự chủ động và cách làm sáng tạo như ông Nguyễn Hữu Trị đã góp phần động viên, cỗ vũ tinh thần cho nông dân địa phương chủ động khắc phục khó khăn, vượt qua giai đoạn hạn hán hiện tại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên