Tuổi trẻ TPHCM tích cực tham gia xây dựng nông thôn

(VOV) -Quận 12, TP HCM đang đổi thay từng ngày là nhờ nỗ lực của của những đoàn viên thanh niên năng động.

22 tuổi nhưng anh Phạm Hồng Đức- Bí thư đoàn của khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12 đã có cơ ngơi khang trang với gần 2.000m2 đất vườn trồng cây kiểng.

Có được công trình này là nhờ sự miệt mài, cần mẫn sau nhiều năm nghiên cứu giống và tìm tòi nghề trồng cây bông giấy, một mô hình mới nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Sau khi tốt nghiệp PTTH, anh Đức không thi đại học mà mạnh dạn vay hơn 50 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của đoàn thanh niên để đầu tư cho mô hình trồng bông giấy.

Sau 4 năm thực hiện trừ chi phí, trung bình mỗi năm anh thu nhập gần 100 triệu đồng. Hiện anh đang tư vấn, chuyển giao công nghệ cho hơn 20 hộ gia đình giúp cho thanh niên, bà con địa phương từng bước có việc làm ổn định cuộc sống. Nhiều người dân ở khu vực lân cận như: Hóc Môn, Củ Chi cũng tìm đến với mô hình của anh Đức và được anh hướng dẫn tận tình.

Còn anh Trần Minh Thiện ngụ tại phường Thạnh Lộc, quận 12 nổi tiếng với mô hình trồng hoa lan. Đây là khu vườn lan được đánh giá vào loại lớn nhất nhì quận 12.

Anh Thiện cho biết: Sau nhiều năm bôn ba đi làm thuê nhưng không tìm được một công việc như ý nên anh quyết định quay trở về gắn bó với mảnh đất quê hương để lập nghiệp bằng nghề trồng lan- một công việc mà anh từng yêu thích.

Sau 1 năm trồng thử nghiệm những giống lan mới, anh được Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân hỗ trợ vốn, kỹ thuật giúp phát triển tổ hợp trồng lan với hơn 1.000m2 trị giá hơn 300 triệu đồng.

Không phụ công người chăm sóc, trung bình mỗi năm anh thu nhập từ vườn lan khoảng 200 triệu đồng. Tiếng lành đồn xa, nhiều bà con ở khu vực lân cận đã tìm đến vườn và được anh tạo điều kiện cho học nghề sau này có thể tự về xây dựng trang trại.

Là quận ngoại thành, nhưng nhiều năm trở lại đây quận 12 có tốc độ đô thị hóa khá nhanh nên tập quán canh tác, sinh hoạt nông thôn có ít nhiều thay đổi. Việc giúp thanh niên, bà con có được việc làm phù hợp và vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê nhà luôn là nỗi trăn trở của chính quyền cũng như đoàn thể địa phương.

Ông Trương Thanh Tú - Phó Chủ tịch phường Thạnh Lộc quận 12 nói: “Nhưng năm gần đây, đoàn thanh niên có khá nhiều chương trình, trong đó hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển giao vật nuôi cây trồng… để bà con nâng cao kiến thức áp dụng kỹ thuật. Trong việc phối hợp chính quyền, bà con và thanh niên đã góp phần xây dựng địa phương trở thành phường đô thị hóa văn minh”.

Đây chỉ là hai trong số nhiều mô hình thành công của thanh niên nông thôn TP HCM trong phong trào xây dựng nông thôn của thành phố. Để có được những thành công này, thời gian qua, Đoàn Thanh niên TP HCM đã đồng hành cùng thanh niên nông thôn thông qua nhiều giải pháp hỗ trợ, trong đó đã phát vay 141 dự án với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng cho thanh niên trên địa bàn 5 huyện ngoại thành cũng như những quận huyện vùng ven thành phố.

Đoàn cũng phối hợp mở các lớp bồi dưỡng khoa học kỹ thuật nông nghiệp, điểm trình diễn kỹ thuật khuyến nông và các buổi tập huấn về nghiệp vụ kỹ thuật canh tác nông nghiệp, phòng chống bệnh trên cây trồng cho nông dân thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên, bà con nông dân. Qua đó, kịp thời có sự hỗ trợ về vốn, khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất, từng bước nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả tạo thành công bước đầu cho chương trình xây dựng nông mới thôn mới.

Với sự tham gia của tuổi trẻ thành phố, hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình hay, hiệu quả góp phần tạo việc làm có thu nhập ổn định cho bà con vùng ngoại thành, đặc biệt là đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tại những huyện ngoại thành của TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay vì cộng đồng
Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay vì cộng đồng

(VOV) -Gần 2.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, đạp xe tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường...

Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay vì cộng đồng

Thanh niên Thừa Thiên Huế chung tay vì cộng đồng

(VOV) -Gần 2.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, đạp xe tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường...

Khi “bà đỡ” là… đoàn thanh niên
Khi “bà đỡ” là… đoàn thanh niên

(VOV) -Việc ủy thác vay vốn đã giúp hàng nghìn đoàn viên, thanh niên vươn lên thoát nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Khi “bà đỡ” là… đoàn thanh niên

Khi “bà đỡ” là… đoàn thanh niên

(VOV) -Việc ủy thác vay vốn đã giúp hàng nghìn đoàn viên, thanh niên vươn lên thoát nghèo, góp phần vào sự phát triển kinh tế địa phương.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại với thanh niên
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại với thanh niên

(VOV) -Ông Nguyễn Đắc Vinh đang đối thoại với đoàn viên về nhiều vấn đề liên quan đến công tác thanh niên hiện nay.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại với thanh niên

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đối thoại với thanh niên

(VOV) -Ông Nguyễn Đắc Vinh đang đối thoại với đoàn viên về nhiều vấn đề liên quan đến công tác thanh niên hiện nay.