Thực hiện phương pháp tính thuế khoán, hộ kinh doanh vàng có bị rút giấy phép?

VOV.VN - Từ ngày 15/6 tới, cơ sở kinh doanh vàng không có hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế sẽ bị rút giấy phép kinh doanh. Điều này khiến không ít hộ kinh doanh vàng ở TP.HCM lo lắng vì không biết mình có phải đối tượng thực hiện quy định này không, vì có nhiều hộ đang thực hiện theo chế độ thuế khoán.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế Toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín, việc thực hiện hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế đã được các cơ sở kinh doanh dược phẩm, thực phẩm, ăn uống và xăng dầu... thực hiện từ lâu.

Với hộ kinh doanh vàng, việc kê khai thuế sẽ thực hiện theo 3 phương pháp, đó là: Kê khai thuế, thuế thu nhập phát sinh và thuế khoán. Trong đó, với hai trường hợp kê khai thuế, và thuế thu nhập phát sinh phải xuất hóa đơn theo quy định.

Riêng với trường hợp thực hiện theo phương pháp thuế khoán, ông Nguyễn Văn Được cho rằng, đang khiến nhiều hộ kinh doanh vàng băn khoăn. Bởi, theo quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp này không thuộc phạm vi điều chỉnh nêu trên, nên ngành chức năng cần có hướng dẫn rõ ràng để hộ kinh doanh vàng thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Được kiến nghị, khi ngành chức năng thực hiện chính sách mới, nên dành thời gian để các hộ kinh doanh có thời gian chuẩn bị.

Ông Được chia sẻ: "Mỗi một chính sách thay đổi thì chúng ta phải cần có thời gian, lộ trình để cho các bên chuẩn bị. Ở cơ quan thuế, cơ quan quản lý nhà nước có thời gian để tuyên truyền, hỗ trợ, cũng như chuẩn bị về kỹ thuật thực hiện chính sách. Còn phía doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì cần phải có thời gian để hiểu rõ cũng như chuẩn bị về cơ sở vật chất, trình độ công nghệ để thực hiện chính sách và cần có lộ trình thực hiện cho từng đối tượng".

Liên quan công tác quản lý kinh doanh vàng trên địa bàn, tính đến ngày 14/5, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra 35 cơ sơ kinh doanh vàng, tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm là nhẫn, dây chuyền, lắc deo tay, mặt dây chuyền ... không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1,3 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh doanh vàng trở thành kinh doanh có điều kiện?
Kinh doanh vàng trở thành kinh doanh có điều kiện?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, để tránh tình trạng buôn lậu và phụ thuộc vào một vài nhà phân phối vàng thì nên cho thị trường tự điều tiết, quy định vàng trở thành mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

Kinh doanh vàng trở thành kinh doanh có điều kiện?

Kinh doanh vàng trở thành kinh doanh có điều kiện?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, để tránh tình trạng buôn lậu và phụ thuộc vào một vài nhà phân phối vàng thì nên cho thị trường tự điều tiết, quy định vàng trở thành mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

Quyết liệt thanh tra, kiểm tra kinh doanh vàng trong tháng 5/2024
Quyết liệt thanh tra, kiểm tra kinh doanh vàng trong tháng 5/2024

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng theo quy định.

Quyết liệt thanh tra, kiểm tra kinh doanh vàng trong tháng 5/2024

Quyết liệt thanh tra, kiểm tra kinh doanh vàng trong tháng 5/2024

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật kịp thời chuyển ngay hồ sơ đến Bộ Công an và các cơ quan chức năng theo quy định.

Xử phạt 12 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ có sai phạm
Xử phạt 12 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ có sai phạm

VOV.VN - Thông tin từ Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang cho biết, qua kiểm tra đột xuất đã phát hiện 12/12 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh có vi phạm phải xử phạt hành chính.

Xử phạt 12 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ có sai phạm

Xử phạt 12 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ có sai phạm

VOV.VN - Thông tin từ Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang cho biết, qua kiểm tra đột xuất đã phát hiện 12/12 doanh nghiệp kinh doanh vàng, trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh có vi phạm phải xử phạt hành chính.