Ăn nhầm bột thông cống, 7 học sinh tiểu học phải nhập viện

VOV.VN - 7 học sinh ở Lào Cai tưởng nhầm bột thông cống là bột canh dẫn đến bị ngộ độc phải vào viện cấp cứu.

Cán bộ y tế tích cực điều trị cho các học sinh tiểu học.
Khoảng 21h ngày 14/9, 7 trường hợp học sinh gồm 6 nam, 1 nữ của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Bản Già, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đồng loạt có các biểu hiện bị ngộ độc phải lập tức nhập viện cấp cứu.
Triệu chứng chung ghi nhận ở các học sinh nói trên là ghê cổ, nôn, đau bụng, đau rát miệng họng, mà nguyên nhân được xác định do các học sinh ăn phải bột thông cống CTE vì nhầm tưởng đó là bột canh.
Ông Thào Seo Thề, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bản Già cho biết, các học sinh đã lấy bột thông cống để trong tủ nhà trường ra chia nhau ăn. Có 2 trường hợp bé nhất là học sinh lớp 1 đã nuốt một ít bột vào bụng. Các trường hợp còn lại là học sinh lớp lớn hơn thì chỉ nếm bằng lưỡi rồi cho rằng không ngon và không ăn nữa.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các học sinh trên được đưa đến Trung tâm Y tế sơ cứu, sau đó, tất cả được đưa lên Bệnh viện huyện cấp cứu.
Qua quá trình điều trị, sức khỏe các học sinh đã ổn định trở lại. Đến nay, 6 em đã được ra viện; 1 trường hợp vẫn phải tạm ở lại để tiếp tục theo dõi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện
Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện

VOV.VN - Sau khi dùng nước sinh hoạt chưa qua đun sôi, 13 người của 3 gia đình bị ngộ độc phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện

Bị ngộ độc từ nguồn nước, 13 người phải nhập viện

VOV.VN - Sau khi dùng nước sinh hoạt chưa qua đun sôi, 13 người của 3 gia đình bị ngộ độc phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Liên tiếp xảy ra ngộ độc do ăn phải ốc lạ
Liên tiếp xảy ra ngộ độc do ăn phải ốc lạ

VOV.VN - Ngành chức năng cho biết, bệnh nhân ngộ độc do ăn phải loại ốc bùn bóng hoặc ốc bùn răng cưa có độc tố Tetrodotoxin như cá nóc có thể gây tử vong.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc do ăn phải ốc lạ

Liên tiếp xảy ra ngộ độc do ăn phải ốc lạ

VOV.VN - Ngành chức năng cho biết, bệnh nhân ngộ độc do ăn phải loại ốc bùn bóng hoặc ốc bùn răng cưa có độc tố Tetrodotoxin như cá nóc có thể gây tử vong.

Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc
Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc

VOV.VN - Trong bữa trưa hơn 1.000 công nhân ăn các món gồm cơm, canh mồng tơi và mướp, dưa leo xào, cá khô chỉ vàng sốt me, gà kho gừng, đậu hũ chiên

Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc

Gần 400 công nhân phải nhập viện nghi do ngộ độc

VOV.VN - Trong bữa trưa hơn 1.000 công nhân ăn các món gồm cơm, canh mồng tơi và mướp, dưa leo xào, cá khô chỉ vàng sốt me, gà kho gừng, đậu hũ chiên

Liên tiếp 3 ca ngộ độc rượu methanol, 2 người tử vong  ​
Liên tiếp 3 ca ngộ độc rượu methanol, 2 người tử vong ​

VOV.VN - 4 ngày qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 3 bệnh nhân ngộ độc rượu methanol, trong đó có cả nữ giới và 2 người đã tử vong

Liên tiếp 3 ca ngộ độc rượu methanol, 2 người tử vong  ​

Liên tiếp 3 ca ngộ độc rượu methanol, 2 người tử vong ​

VOV.VN - 4 ngày qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 3 bệnh nhân ngộ độc rượu methanol, trong đó có cả nữ giới và 2 người đã tử vong