Ảnh: Phố phường Hà Nội nhếch nhác vì biển quảng cáo, rao vặt

VOV.VN - Nhiều biển quảng cáo, rao vặt, giăng mắc trên cây xanh cột điện gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. 

Những hình ảnh lôi thôi, nhếch nhách thế này không khó kiếm trên nhiều đường phố ở Hà Nội.
Biển quảng cáo, chỉ dẫn treo lơ lửng trên các cây xanh, cột điện gây mất mỹ quan thành phố, ảnh hưởng đến tầm nhìn và đặc biệt nguy hiểm khi mưa bão.
Trên đoạn đường Trường Chinh (Quận Hoàng Mai), nhiều cửa hàng bất chấp quy định treo biển khuyến mại, xả hàng trên cây xanh.
Biển xe ôm, sửa vá xe "trèo leo" kín thân cây xà cừ trên đường Láng (Quận Đống Đa, Hà Nội).
 
Vào những ngày mưa, thân cây, cột điện được tận dụng để treo bán áo mưa.
Trên đoạn đường Đê La Thành (Quận Đống Đa), nhiều thân cây xanh trở thành nơi để quảng cáo.
Gốc cây trở thành quán sửa xe bất đắc dĩ.
Nhiều băng rôn quảng cáo các chương trình ca nhạc giăng mắc trên đoạn đường Ngã Tư Sở (Quận Đống Đa).
Sau khi các biển quảng cáo được tháo dỡ, những thanh móc sắt vẫn cắm sâu trong thân cây.
Một thân cây trên đoạn đường Trường Chinh bị đóng đinh, thanh sắt, khóa sắt vào thân cây.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh
Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Thành phố sẽ công khai toàn bộ việc di chuyển, đánh chuyển các cây xanh trên các tuyến phố".

Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh

Chủ tịch TP Hà Nội sẽ công khai việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung: "Thành phố sẽ công khai toàn bộ việc di chuyển, đánh chuyển các cây xanh trên các tuyến phố".

Bí thư Hà Nội: Nếu bắt buộc thì phải di dời 1.300 cây xanh
Bí thư Hà Nội: Nếu bắt buộc thì phải di dời 1.300 cây xanh

VOV.VN - “Bây giờ chặt cây ai cũng tiếc vì mình đang trồng chả được, nhưng trong quá trình phát triển, chỗ nào cần di dời cây thì bắt buộc phải làm”.

Bí thư Hà Nội: Nếu bắt buộc thì phải di dời 1.300 cây xanh

Bí thư Hà Nội: Nếu bắt buộc thì phải di dời 1.300 cây xanh

VOV.VN - “Bây giờ chặt cây ai cũng tiếc vì mình đang trồng chả được, nhưng trong quá trình phát triển, chỗ nào cần di dời cây thì bắt buộc phải làm”.

TP HCM tốn hơn 7 tỉ đồng xử lý cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng
TP HCM tốn hơn 7 tỉ đồng xử lý cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa phê duyệt phương án xử lý cây xanh để làm cầu Thủ Thiêm 2 ở Q. Bình Thạnh. Tổng kinh phí di dời, đốn hạ là hơn 7,3 tỉ đồng.

TP HCM tốn hơn 7 tỉ đồng xử lý cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

TP HCM tốn hơn 7 tỉ đồng xử lý cây xanh trên đường Tôn Đức Thắng

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa phê duyệt phương án xử lý cây xanh để làm cầu Thủ Thiêm 2 ở Q. Bình Thạnh. Tổng kinh phí di dời, đốn hạ là hơn 7,3 tỉ đồng.

Nhánh cây xanh rơi trúng xe ô tô, ùn tắc trên đường Cách mạng tháng 8
Nhánh cây xanh rơi trúng xe ô tô, ùn tắc trên đường Cách mạng tháng 8

VOV.VN - Nhánh cây xà cừ có đường kính khoảng 30cm, dài khoảng 5 mét bất ngờ gãy rời khỏi thân rơi xuống đường lúc mưa lớn, may mắn không ai bị thương

Nhánh cây xanh rơi trúng xe ô tô, ùn tắc trên đường Cách mạng tháng 8

Nhánh cây xanh rơi trúng xe ô tô, ùn tắc trên đường Cách mạng tháng 8

VOV.VN - Nhánh cây xà cừ có đường kính khoảng 30cm, dài khoảng 5 mét bất ngờ gãy rời khỏi thân rơi xuống đường lúc mưa lớn, may mắn không ai bị thương

Cây xanh bật gốc giữa khuya đè nát ô tô ở Sài Gòn
Cây xanh bật gốc giữa khuya đè nát ô tô ở Sài Gòn

Giữa khuya, chiếc ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đường phố Sài Gòn, bất ngờ bị cây xà cừ lớn bật gốc đè bẹp dúm.

Cây xanh bật gốc giữa khuya đè nát ô tô ở Sài Gòn

Cây xanh bật gốc giữa khuya đè nát ô tô ở Sài Gòn

Giữa khuya, chiếc ô tô 4 chỗ đang lưu thông trên đường phố Sài Gòn, bất ngờ bị cây xà cừ lớn bật gốc đè bẹp dúm.

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường nghìn tỉ ở Hà Nội
Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường nghìn tỉ ở Hà Nội

VOV.VN - Hàng loạt cây xanh trên tuyến đường Lý Sơn (Long Biên, Hà Nội) sang cầu Đông Trù - Trường Sa đang có hiện tượng chết khô bất thường.

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường nghìn tỉ ở Hà Nội

Hàng loạt cây xanh chết khô trên con đường nghìn tỉ ở Hà Nội

VOV.VN - Hàng loạt cây xanh trên tuyến đường Lý Sơn (Long Biên, Hà Nội) sang cầu Đông Trù - Trường Sa đang có hiện tượng chết khô bất thường.