Ảnh: Sưa đỏ ở Hà Nội được “mặc áo giáp” chống sưa tặc

VOV.VN - Trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 700 cây sưa đỏ quý hiếm, trong đó nhiều cây trồng ở công viên, vỉa hè.được trang bị hàng rào sắt bảo vệ.

.
Trên địa bàn TP Hà Nội có khoảng 3.800 cây sưa được trồng chủ yếu trên các hè phố và nằm rải rác tại 24 quận, huyện. Trong đó có khoảng 700 cây sưa đỏ. Cây sưa đỏ thường gọi Trắc thối hay Huê mộc vàng là một loài cây quý hiếm đã bị nghiêm cấm vận chuyển, buôn bán trái phép vì mục đích thương mại.

Tại Công viên Thống nhất có hàng chục cây sưa đỏ nằm rải rác trong khuôn viên. Các cây có đường kính từ 30cm trở lên và cao từ 5m đến 8m, có tán rộng tỏa bóng mát.
Từ nhiều năm qua để bảo vệ các cây sưa đỏ quý hiếm, tránh bị cưa trộm, Công viên Thông Nhất đã thí điểm lập hàng rào sắt bao quanh từng cây. Hàng rào sắt này cao khoảng 2 m, được hàn cố định ở gốc.
Những chiếc "áo giáp sắt" như thế này nhằm bảo vệ cây trước những "sưa tặc". Tuy nhiên, không ít người dân bày tỏ quan điểm khung sắt gây mất thẩm mỹ.
Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng, việc mặc "áo giáp" sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây.
Vài năm trở lại đây, trên địa bàn Hà Nội xảy ra tình trạng cưa trộm gỗ sưa đỏ vào ban đêm. Việc bảo vệ cây sưa đỏ tránh việc "cởi trần" tuy giảm mỹ quan nhưng là sự cần thiết.
Đơn vị quản lý đã tạm thời khắc phục việc mất mỹ quan bằng những chiếc "áo giáp" có hoa văn, họa tiết trang trí.
 
Một số người tin rằng, gỗ sưa đỏ thuộc hàng đầu bảng trong các loại gỗ quí, vượt trội cả lim, gụ, táu và sến. Nó có độ bền chắc, mùi hương thơm lâu dù bị ngâm nước nhiều năm vẫn không hề bị thấm nước hay mục nát. Ngoài ra, dân gian còn rỉ tai rằng sưa đỏ là loại thảo dược tốt.
Tuy giá trị sưa đỏ còn là ẩn số, nhưng trước nạn "sưa tặc" những cây sưa đỏ quý hiếm đang được bảo vệ gắt gao. Ngoài Công viên Thống Nhất, sưa đỏ còn xuất hiện ở Công viên Bách Thảo, rải rác tại một số tuyến phố tại Hà Nội.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mùa hè đến, người dân Hà Nội đối mặt với vấn nạn gì của thời tiết?
Mùa hè đến, người dân Hà Nội đối mặt với vấn nạn gì của thời tiết?

VOV.VN - Đầu tháng 5, khi nhiệt độ tại Hà Nội dần tăng lên, người dân sẽ phải đối mặt với những vấn nạn gì?

Mùa hè đến, người dân Hà Nội đối mặt với vấn nạn gì của thời tiết?

Mùa hè đến, người dân Hà Nội đối mặt với vấn nạn gì của thời tiết?

VOV.VN - Đầu tháng 5, khi nhiệt độ tại Hà Nội dần tăng lên, người dân sẽ phải đối mặt với những vấn nạn gì?

Ảnh: Hà Nội có tuyến phố đi bộ thứ 2 vào ngày 11/5
Ảnh: Hà Nội có tuyến phố đi bộ thứ 2 vào ngày 11/5

VOV.VN - Tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội - phố Trịnh Công Sơn sẽ bắt đầu thí điểm từ ngày 11/5 tới. 

Ảnh: Hà Nội có tuyến phố đi bộ thứ 2 vào ngày 11/5

Ảnh: Hà Nội có tuyến phố đi bộ thứ 2 vào ngày 11/5

VOV.VN - Tuyến phố đi bộ thứ 2 của Hà Nội - phố Trịnh Công Sơn sẽ bắt đầu thí điểm từ ngày 11/5 tới. 

Từ vụ cô giáo chửi học viên “óc lợn”: Cách nào nghiêm trị trò hư?
Từ vụ cô giáo chửi học viên “óc lợn”: Cách nào nghiêm trị trò hư?

VOV.VN -Học viên bị cô giáo chửi “óc lợn” đã có những lời nói, hành động vô lễ. Những học viên khác chắc hẳn cũng rất khó chịu khi trong lớp có học viên này.

Từ vụ cô giáo chửi học viên “óc lợn”: Cách nào nghiêm trị trò hư?

Từ vụ cô giáo chửi học viên “óc lợn”: Cách nào nghiêm trị trò hư?

VOV.VN -Học viên bị cô giáo chửi “óc lợn” đã có những lời nói, hành động vô lễ. Những học viên khác chắc hẳn cũng rất khó chịu khi trong lớp có học viên này.